Theo dõi Báo Thanh tra trên
An Ngọc
Thứ ba, 06/05/2025 - 00:00
(Thanh tra) - Từ việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (CSXH), nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị trấn Đình Cả (huyện Võ Nhai) đã thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương.
Các hộ vay vốn được tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh phù hợp. Ảnh: An Ngọc
Thị trấn Đình Cả là trung tâm văn hóa, chính trị của huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), có trục đường quốc lộ 1B chạy qua từ Thái Nguyên - Lạng Sơn, Tỉnh lộ 265 từ thị trấn Đình Cả - Bình Long. Tổng diện tự nhiên của thị trấn là 1.053,12 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 205,57 ha; diện tích đất rừng sản xuất là 234,91 ha; diện tích đất rừng đặc dụng là 473,13 ha.
Toàn thị trấn có 5 tổ dân phố, với tổng số 984 hộ, 4.054 khẩu, 4 dân tộc chính cùng chung sống. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 25 triệu đồng/người/năm. Đầu năm 2024, trên địa bàn thị trấn còn 31 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,15% và 9 hộ cận nghèo, chiếm tỉ lệ 0,91% số hộ trên địa bàn.
Trước thực trạng đó, thị trấn Đình Cả đặc biệt quan tâm hoạt động tín dụng chính sách nói chung và các dự án vay vốn về việc làm nói riêng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên nhằm hỗ trợ người dân, nhất là hộ nghèo tự tạo việc làm, có thu nhập ổn định.
Từ năm 2021 đến nay, Ban giảm nghèo thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc nhận ủy thác, thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, của HĐND các cấp; chỉ đạo kiểm tra thực hiện có hiệu quả, đúng mục đích tiền vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH gắn với việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, Ban giảm nghèo làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đến các tổ chức hội nhận ủy thác, các tổ vay vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định, hàng tháng thu lãi nộp cho Ngân hàng CSXH theo quy định.
Nhiều mô hình, dự án từ nguồn vốn vay Chương trình giải quyết việc làm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn thị trấn Đình Cả. Ảnh: An Ngọc
Quy trình lập dự án, thẩm định hồ sơ cho vay được thực hiện đúng quy trình và quy định hiện hành theo Văn bản số 3798/NHCS-TDSV ngày 210/11/2015 của Ngân hàng CSXH về việc Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Trong giai đoạn 2021 – 2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thị trấn Đình Cả là 7,88 tỷ đồng, số hộ còn dư nợ là 147 hộ.
Theo đánh giá của thị trấn Đình Cả, Chương trình cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực khi góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Các hộ vay đã được tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, sản xuất kinh doanh phù hợp, góp phần giải quyết việc làm cho các lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập đời sống gia đình, đóng góp phát triển kinh tế... Chương trình cho vay có nhiều ưu đãi đối với các đối tượng thụ hưởng, nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể Nhân dân. Các hộ sau khi được giải ngân đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có trường hợp nợ xấu, nợ quá hạn.
Tuy nhiên, việc triển khai Chương trình ở thị trấn cũng gặp một số khó khăn như: Nguồn vốn cho vay tăng trưởng hằng năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của nhân dân trên địa bàn, mức cho vay/người lao động còn thấp, chưa đáp ứng đủ quy mô đầu tư. Thời gian tới, thị trấn Đình Cả tiếp tục rà soát củng cố kiện toàn hoạt động của Tổ TK&VV theo cụm dân cư liền kề; tham dự họp giao ban hàng tháng đầy đủ tại Điểm giao dịch thị trấn, chỉ đạo Tổ TK&VV tham dự tập huấn đầy đủ theo kế hoạch của Ngân hàng CSXH.
Các hộ vay vốn tại thị trấn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, tự tạo việc làm cho bản thân và gia đình. Ảnh: An Ngọc
Thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng thụ hưởng, giải ngân cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tránh tồn đọng, lãng phí nguồn vốn; mạnh dạn bình xét cho vay nâng mức đầu tư (cho vay bổ sung) đối với các hộ vay có phương án làm ăn hiệu quả.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn, đạt hiệu quả cao đồng vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chương trình MTQG đảm bảo lồng ghép có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn người dân các kiến thức cơ bản về tài chính, ngân hàng, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, sử dụng vốn vay hiệu quả, khuyến khích người vay tham gia xây dựng các mô hình sản xuất, chuỗi liên kết, tổ hợp tác... nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Vừa qua, tại Indonesia, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được vinh danh với giải thưởng “Best Custodian Bank in Vietnam 2025” (Ngân hàng Lưu ký - Giám sát tốt nhất Việt Nam năm 2025).
T.V
(Thanh tra) - Tạp chí danh tiếng Fortune (Mỹ) vừa công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025 (Fortune Southeast Asia 500), trong đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được xếp ở vị trí thứ 43, là ngân hàng có thứ hạng cao nhất toàn ngành Ngân hàng Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu về quy mô tổng tài sản.
T.Vân
Thùy Dương
PV
Hồng Nhung
T.C.G
Thái Hải
Đình Thuyết
T. Minh
Hương Giang
TS Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Trần Quý
Thiên Bình
Thiên Bình
Hương Giang
Trần Quý
Đông Hà