Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Võ Nhai (Thái Nguyên): Vốn vay giải quyết việc làm giúp người dân phát triển sinh kế

Thanh Nhung

Thứ sáu, 25/04/2025 - 10:03

(Thanh tra) - Được tiếp cận với nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) đã phát huy hiệu quả đồng vốn, tăng thu nhập cho gia đình, qua đó góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai giải ngân cho vay vốn từ Chương trình hỗ trợ tạo việc làm cho người dân trong huyện. Ảnh: Thanh Nhung

Người dân nâng cao thu nhập từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm

Là một trong các khách hàng được vay vốn từ dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm, gia đình ông Nông Văn Thao – xã Bình Long phấn khởi nói: “Gia đình tôi phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trồng rừng, chăm sóc rừng cây thân gỗ. Tháng 3/2023, thông qua tổ chức Hội Nông dân xã, gia đình tôi được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai, với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay 8 năm. Tôi thấy rất vui và cam kết sẽ sử dụng vốn vay hiệu quả, thực hiện việc trả lãi và gốc đúng hạn theo quy định...”.

Theo đại diện xã Bình Long, trong những năm qua, việc thực hiện dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm của xã luôn nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, chính quyền địa phương. UBND xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, đến hội viên về dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm. Hiện nay, toàn xã có 26 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), với 4 tổ chức hội nhận ủy thác, gồm: Hội Liên hiệp phụ nữ với 7 tổ TK&VV/4 xóm: Chợ, Long Thành, Đèo Ngà, An Long; Hội Nông dân với 6 tổ TK&VV/3 xóm: Phố, Bình Tiến, Liên Bình; Hội Cựu chiến binh với 7 tổ TK&VV/4 xóm: Nà Sọc, Vẽn, Đại Long, Đông Thắng; Đoàn Thanh niên CSHCM với 6 tổ TK&VV/3 xóm: Đồng Bản, Quang Phúc, Chùa Bứa.

Tính từ năm 2021 đến tháng 4/2024, kết quả giao dịch thực hiện dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm tại xã Bình Long có doanh số cho vay (dư nợ) là 6,01 tỷ đồng, trong đó vốn quỹ Quốc gia là 287 triệu đồng/4 hộ vay; địa phương là 5,72 tỷ đồng /74 hộ vay. Các tổ chức Hội quản lý cho vay và sử dụng vốn vay gồm: Hội Phụ nữ quản lý 13 hộ, với vốn vay 1,05 tỷ đồng; Hội Nông dân quản lý 35 hộ, với vốn vay hơn 2,75 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh quản lý 22 hộ, với vốn vay 1,64 tỷ  đồng; Đoàn Thanh niên CSHCM quản lý 8 hộ, với vốn vay 562 triệu đồng.

Xã Bình Long đặc biệt quan tâm công tác giao ban, tập huấn nâng cao kỹ năng, trình độ cho tổ trưởng tổ vay vốn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, không để tồn đọng công việc trong quá trình thực hiện giải ngân. Bên cạnh đó, Ban giảm nghèo xã, các tổ chức Hội nhận ủy thác thường xuyên tổ chức kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng vốn sai mục đích; thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai đôn đốc thu nợ gốc, lãi, xử lý thu hồi nợ quá hạn. Công tác bình xét đối tượng thụ hưởng được triển khai đến toàn thể nhân dân trong các buổi họp xóm, các hộ vay vốn được đưa ra bình xét trên nguyên tắc dân chủ, đảm bảo công bằng.

Kiểm tra một số dự án vay vốn về việc làm tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Nhung

Theo đánh giá, các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, chủ yếu đầu tư vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất, kinh doanh, giúp thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, xã Bình Long đề nghị cấp trên tăng cường nguồn vốn giải quyết việc làm cho xã, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân để phục vụ phát triển sản xuất kinh tế hộ gia đình, nhất là hiện nay, xã Bình Long đã đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ còn 6 xóm được vay nguồn sản xuất kinh doanh. 

Ưu tiên nguồn ngân sách chuyển sang Ngân hàng CSXH để cho vay vốn giải quyết việc làm 

Võ Nhai là huyện vùng cao thuộc tỉnh Thái Nguyên, có điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng CSXH huyện đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Qua kiểm tra của Ngân hàng CSXH huyện Võ Nhai, người lao động khi vay vốn đã thực hiện dự án theo qui định, sử dụng vốn đúng mục đích, bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ngân hàng CSXH Võ Nhai, hiện nay các văn bản qui định về cho vay Quỹ quốc gia về việc làm đối với các dự án trồng cây chưa quy định điều kiện hồ sơ về đất đai nên ngân hàng không yêu cầu người dân bổ sung các giấy tờ chứng minh về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc các giấy tờ liên quan đến đất để trồng rừng, trên thực tế hiện nay người dân đa số có đất để trồng rừng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, giao rừng cho người dân để đảm bảo khi triển khai các dự án trồng rừng được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Chính quyền cần tiếp tục có kế hoạch dành một phần vốn từ nguồn ngân sách hàng năm để chuyển sang Ngân hàng CSXH để cho vay vốn giải quyết việc làm tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ngành liên quan xây dựng các dự án, đề án, các mô hình để Ngân hàng CSXH có hướng đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại địa phương. Cùng với đó, địa phương phối hợp với Ngân hàng CSXH mở các lớp tập huấn tuyên tuyên truyền chủ trương chính sách kết hợp với việc tham quan mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt là trang trại áp dụng công nghệ mới (nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn...), các kinh nghiệm đăng ký thương hiệu và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng công nghệ số nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc được cấp điện trở lại

100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc được cấp điện trở lại

(Thanh tra) - Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tính đến sáng ngày 3/12/2025, 100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, trong đó có khoảng 6.100 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.

Thùy Dương

18:00 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm