Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Nga
Thứ sáu, 11/11/2022 - 16:00
(Thanh tra) - Với định hướng trở thành một đô thị hấp dẫn cho cả công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang đang dần trở thành điểm sáng đầu tư tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).
TP Ngã Bảy là khu vực có khả năng kết nối giao thông thuận lợi trên cả đường thuỷ lẫn đường bộ
Vị trí tâm điểm của ĐBSCL
Hậu Giang là địa phương nằm tại trung tâm ĐBSCL, là điểm giao của hàng loạt trục giao thông quan trọng, kết nối theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang trên toàn khu vực. Nhờ vị trí đặc biệt này, thời gian gần đây kinh tế Hậu Giang liên tục có những chuyển biến tích cực.
Năm 2021, GRDP của tỉnh tăng 3,08% (đứng thứ 2 trong các tỉnh, thành ĐBSCL). Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Hậu Giang đạt mức tăng trưởng 11% (cao nhất từ trước đến nay; cao nhất vùng ĐBSCL và xếp thứ 8 trong cả nước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,4 triệu đồng, tăng 19%. Công nghiệp tăng trưởng đột phá 30,8%. Nông nghiệp tăng trưởng 4,49%, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai tích cực.
Mũi nhọn kinh tế của tỉnh Hậu Giang - thành phố Ngã Bảy, là khu vực có khả năng kết nối giao thông thuận lợi trên cả đường thuỷ lẫn đường bộ. Đây là nơi giao thoa của 7 dòng kênh (Cái Côn, Quản Lộ - Phụng Hiệp, Lái Hiếu, Mang Cá, Mương Lộ, Xẻo Dong, Xẻo Môn) đồng thời, liên kết chặt chẽ với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61B, Quốc lộ 61C, Quốc lộ 91C, Quản Lộ - Phụng Hiệp….
Theo kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông của ĐBSCL, thành phố Ngã Bảy sẽ là một trong những địa phương hưởng lợi lớn nhất khi nằm gần 3 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Sóc Trăng, Hà Tiên - Bạc Liêu.
Thành phố Ngã Bảy đang đặt kế hoạch ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, giao thông, đô thị, thương mại, du lịch, xây dựng nền tảng mô hình chính quyền điện tử. Tập trung kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng, kết hợp khai thác quỹ đất; mở rộng không gian đô thị, nâng chất các tiêu chuẩn của thành phố.
Đẩy nhanh phát triển đồng bộ
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, thành phố Ngã Bảy đang tích cực bảo tồn và phát triển khu vực chợ nổi Phụng Hiệp - chợ đầu mối hàng đầu Tây Nam Bộ, để tiếp tục thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm quan, mua sắm, tạo nguồn thu cho kinh tế địa phương.
Một góc thành phố Ngã Bảy về đêm.
Về nông nghiệp, thành phố Ngã Bảy đã bắt đầu thí điểm công nghệ nông nghiệp thông minh, thực hiện mạnh chuyển đổi cơ cấu ngành từ cây lúa sang các loại cây trái có giá trị kinh tế cao và đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản.
Về công nghiệp, hiện quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thành phố tập trung chủ yếu ở Phường Hiệp Thành với khoảng 20 hecta và cơ bản đã được lấp đầy. Tới đây, thành phố sẽ tiếp tục quy hoạch cụm công nghiệp dọc kinh Quản Lộ - Phụng Hiệp kết nối với cụm công nghiệp hiện hữu tạo nền vùng công nghiệp tập trung. Đồng thời, quy hoạch khu công nghiệp sạch Tân Thành, phát triển khu tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống tập trung ven kênh Cái Côn.
Về cơ sở hạ tầng, thành phố Ngã Bảy đang tập trung giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Đẩy nhanh tiến độ 6 công trình đang thi công gồm: Khu dân cư thành phố Ngã Bảy; nâng cấp lộ Mang Cá, xã Đại Thành; cầu tàu chợ nổi Ngã Bảy; nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp - Ngã Bảy; Trường Tiểu học Kim Đồng; Trường THCS Đại Thành, xã Đại Thành.
Ngoài ra, địa phương dự kiến khởi công mới nhiều công trình đầu tư công năm 2022, bao gồm: Lộ cặp Trung tâm thương mại phường Ngã Bảy; nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND phường Ngã Bảy, trụ sở UBND phường Lái Hiếu; nâng cấp trụ sở Công an thành phố Ngã Bảy; san lấp mặt bằng chỉnh trang nút giao Hiệp Thành…
Với những sự đầu tư bài bản, thành phố Ngã Bảy đang đứng trước cơ hội lột xác mạnh mẽ, đưa địa phương phát triển về mọi mặt. Trong tầm nhìn dài hạn, sự tăng trưởng về kinh tế và mức sống người dân cũng tạo ra bước đà vững chắc cho thị trường địa ốc. Vì vậy, thành phố Ngã Bảy có thể xem là gợi ý hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn đón đầu chu kì tăng giá BĐS mới ở khu vực Tây Nam Bộ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nghề đúc đồng nức tiếng tại huyện huyện Yên Xá, huyện Ý Yên (nay là thị trấn Lâm) trải qua hơn 900 năm phát triển với nhiều bước thăng trầm, nhưng với những bàn tay và khối óc tinh hoa, sáng tạo cùng với sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại của những nghệ nhân nơi đây đang gầy dựng nên làng nghề vững trãi, vươn tầm quốc tế.
TN
(Thanh tra) - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Ban Thường vụ Công đoàn EVNSPC đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 889/CTLT-EVNSPC-CĐ, phát động phong trào thi đua nước rút 90 ngày nỗ lực “hoàn thành đóng điện 50 công trình lưới điện 110kV” chào mừng 50 năm EVNSPC “xây dựng - phát triển - thắp sáng niềm tin” (30/4/1975 – 30/4/2025) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thùy Dương
PV
PV
Trọng Tài
TV
Nam Dũng
Phương Anh
TK
Nguyễn Điểm
TC
Thành Công
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Cao Huân
Hương Trà
Đông Hà
Cảnh Nhật