Theo dõi Báo Thanh tra trên
Vân Trang
Chủ nhật, 31/01/2021 - 00:55
Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố doanh thu thuần hợp nhất quý IV/2020 cao gần gấp đôi cùng kỳ năm trước đạt 21.600 tỷ đồng. Giá vốn tăng hơn 116% dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 54% lên 5.215 tỷ đồng.
Chi phí tài chính tăng mạnh 173% lên 1.420 tỷ đồng, cùng với đó là chi phí bán hàng cũng gấp 3 lần cùng kỳ lên 3.537 tỷ đồng. Biến động này khiến lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm đến 82% so với cùng kỳ, chỉ còn 265 tỷ đồng.
Tập đoàn cho biết kết quả trên là do chi phí lãi vay tăng mạnh; tác động của việc hợp nhất mảng kinh doanh bán lẻ của Vincommerce (VCM) và tăng phần chia lợi nhuận cho cổ đông không kiểm soát do giảm sở hữu tại Masan Consumer (MCH); giảm lợi nhuận ở Masan High-Tech Materials (MSR) do tác động của dịch Covid-19 lên giá và sản lượng bán.
Lũy kế năm 2020, Masan Group ghi nhận doanh thu cao gấp đôi cùng kỳ đạt 77.218 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế giảm 78% còn 1.395 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 1.054 đồng.

Năm 2020, tập đoàn này đặt kế hoạch doanh thu dao động từ 75.000 đến 85.000 tỷ đồng, gần gấp 2 lần mức thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ từ 1.000 đến 3.000 tỷ đồng.
Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm đạt 115.737 tỷ đồng, tăng 18.440 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do việc hợp nhất VinCommerce. Để tài trợ cho việc tăng tài sản, Masan Group đã tăng mạnh vay nợ tài chính lên hơn 62.000 tỷ đồng (2,7 tỷ USD), tức tăng gần 32.000 tỷ trong năm vừa qua và chiếm gần 54% tổng nguồn vốn. Vay nợ cao khiến chi phí lãi vay tăng mạnh đang là “gánh nặng” lớn lên lợi nhuận của doanh nghiệp.
Tổng vay nợ ngắn hạn là 22.545 tỷ đồng và vay nợ tài chính dài hạn gần 43.182 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu có đảm bảo là 17.418 tỷ đồng, tăng 5.081 tỷ so với đầu năm; dư nợ vay trái phiếu không có tài sản đảm bảo là 17.671 tỷ đồng, tăng 16.186 tỷ so với đầu năm.
Dư nợ trái phái tăng mạnh là do Masan Group huy động thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng trong 4 đợt chào bán. Sau đó tập đoàn này tiếp tục có phát hành ra công chúng 4.000 tỷ đồng để trả nợ cho VinCommerce và góp vốn vào The Sherpa; đồng thời phát hành riêng lẻ 4.000 tỷ đồng trái phiếu khác. Ngoài ra, các công ty con như VinCommerce và Núi Pháo cũng phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu và được bảo lãnh không hủy ngang bởi chính Masan Group.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để mang đến cho khách hàng sử dụng điện những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã ứng dụng công nghệ Tổng đài thông minh (Smart call center - SCC) trên toàn bộ ứng dụng trong Hệ sinh thái chăm sóc khách hàng. Giải pháp này sẽ hỗ trợ các yêu cầu về điện của khách hàng liên tục, đồng thời tư vấn miễn phí cho khách hàng trực tiếp nhưng trực tuyến trên không gian mạng.
PV
(Thanh tra) - Nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị an toàn, chi phí sở hữu và vận hành thấp, VinFast VF 5 đang được nhiều gia đình đô thị xem như chiếc xe “đúng ý” nhất trong tầm giá: vừa kinh tế, vừa tiện lợi khi sử dụng hằng ngày.
PV
Thùy Dương
Hồng Nhung
PV
PV
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa