Theo dõi Báo Thanh tra trên
T.Thanh
Thứ bảy, 12/04/2025 - 22:00
(Thanh tra) - Ngày 12/4, Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo”.
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội. Ảnh: T.N
Dự và chỉ đạo đại hội có bà Trương Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đại biểu, khách quý đến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội...
Về phía Trường Đại học Công đoàn có ông Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng; ông Nguyễn Đức Tĩnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 và hơn 100 đại biểu chính thức đại diện cho các chi bộ và cơ quan báo chí, truyền thông.
Theo Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo môi trường ổn định, đoàn kết trong toàn trường.
Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhìn lại chặng đường đã qua, xác định mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, hướng đến xây dựng Trường Đại học Công đoàn trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo của Thủ đô và cả nước, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế
Về công tác tuyển sinh và đào tạo, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn đã lãnh đạo đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.
Đến nay, nhà trường mở thêm 6 ngành học, nâng tổng số lên 21 ngành đào tạo các trình độ, trong đó có 15 ngành đào tạo trình độ đại học, 5 ngành đào tạo thạc sĩ, 1 ngành đào tạo tiến sĩ; quy mô tuyển sinh tăng 125%; trên 90% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T.N
Về công tác kiểm định và quản lý chất lượng, nhà trường hoàn thành kiểm định và được cấp giấy chứng nhận cho 15 chương trình đào tạo ở cả 3 bậc học: Đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, hoàn tất kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (2023-2028).
Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng được đẩy mạnh qua việc điều chỉnh chương trình, đổi mới thi cử, lấy ý kiến từ các bên liên quan.
Về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, toàn trường công bố 1.172 bài báo, trong đó có 266 bài quốc tế, xuất bản 48 sách, tổ chức 13 hội thảo khoa học, hoàn thành 811 đề tài nghiên cứu cấp trường, đạt 540% chỉ tiêu.
Nghiên cứu khoa học trong sinh viên phát triển mạnh với 692 đề tài, nhiều đề tài đạt giải cấp bộ và địa phương. Nhà trường cũng mở rộng hợp tác quốc tế với 10 quốc gia trong đào tạo và nghiên cứu.
Đặc biệt, năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) của trường vào hệ thống Trung tâm GDQP&AN quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với quy mô được giao 25 ngàn người học/năm.
Phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2045
Trường Đại học Công đoàn đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tự chủ đại học; định hướng phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2045.
Nhà trường cũng phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể như kết nạp từ 300 - 350 đảng viên mới, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đến năm 2030 có 500 giảng viên cơ hữu, 50% tiến sĩ, có từ 10 - 15 giáo sư/phó giáo sư; 100% viên chức đạt chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin tốt.
Mỗi năm mở ít nhất một ngành với quy mô đào tạo đạt 13 ngàn sinh viên, 400 học viên cao học, 20 nghiên cứu sinh; 90% sinh viên có việc làm, 40% đúng chuyên ngành.
Công bố 450 bài báo quốc tế, 2 hội thảo quốc tế, 6 đề tài hợp tác nước ngoài; tăng chi nghiên cứu khoa học lên 5% tổng ngân sách.
100% văn bản điều hành qua mạng; 50% bài giảng E-Learning; thu nhập cán bộ tăng từ 10 - 20%/năm; tự chủ tài chính toàn phần.
Hợp tác quốc tế mở rộng với 30 thỏa thuận, mỗi năm có 20 sinh viên trao đổi, 5 giảng viên nước ngoài giảng dạy; tư vấn tối thiểu 100 vụ việc cho người lao động hằng năm.
Bà Trương Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.N
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Trương Thị Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội bày tỏ “Tôi vinh dự tham dự Đại hội Đại biểu Trường Đại học Công đoàn lần thứ XXIV”.
Theo bà Trương Thị Dung, trong những năm vừa qua, Trường Đại học Công đoàn đã đạt nhiều thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; nhà trường đã mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục và công bố hơn 1.100 bài báo khoa học. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, kết nạp hơn 450 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.
Bà Trương Thị Dung cho rằng, dù gặp nhiều thách thức, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, xứng đáng với truyền thống gần 80 năm xây dựng và phát triển, mái trường của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.
Ông Lê Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030
Tại đây, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 đồng chí; ông Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Lê Mạnh Hùng cảm ơn sự tin tưởng, giao phó trách nhiệm của toàn thể đại biểu đại hội với Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới; đồng thời khẳng định toàn Đảng bộ sẽ đoàn kết, kiên định mục tiêu, phát huy tinh thần “Đoàn kết - trí tuệ - Đổi mới - Sáng tạo”, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.
Đại hội cũng đã lắng nghe các ý kiến tham luận đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường, như: vai trò của Đảng ủy trong việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Trường Đại học Công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đào tạo của Trường Đại học Công đoàn; vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động khoa học, công nghệ tại Trường Đại học Công đoàn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh của Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn…
Đại biểu tham dự biểu quyết bằng thẻ đảng viên. Ảnh: T.N
Sau thời gian làm việc khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan phấn khởi của toàn thể đảng viên.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn lần thứ XXIV là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí và quyết tâm chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường.
Phát huy truyền thống, Trường Đại học Công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thủ đô và đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dự kiến, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, sẽ có hàng trăm ngàn du khách du lịch Tràng An. Theo đó, đã có trên 1.300 cán bộ nhân viên phục vụ du khách xuyên lễ.
Trà Vân
(Thanh tra) - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 – 30/4/2025). Đây là 50 công trình tượng trưng cho chặng đường 50 năm đồng hành cùng sự phát triển của miền Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của EVNSPC trong thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước một bước” phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tại 21 tỉnh thành phía Nam.
Thùy Dương
Việt Trinh
Diệu Linh
Lê Hữu Chính
Hồng Long
Chính Bình
Phương Anh
LHC
Hương Trà
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
PV
LHC