Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhóm PV

Thứ hai, 28/09/2026 - 11:22

(Thanh tra) - Ngày 28/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã chủ trì lễ tiếp đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Sok Soken làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn (bìa phải) đã chủ trì lễ tiếp đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Sok Soken làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo Tổng Thanh tra, quan hệ Việt Nam - Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công hun đúc, là tài sản quý báu của hai dân tộc. Hợp tác giữa cơ quan thanh tra của hai nước có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027).

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh, buổi hội đàm là cơ hội để hai cơ quan trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai Nhà nước Việt Nam - Campuchia.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đón ông Sok Soken - Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia.

Về phía Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia, ông Sok Soken - Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức trọng thể vào ngày 02/9/2026 vừa qua.

Bộ trưởng Sok Soken nhấn mạnh, quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam có lịch sử lâu đời và tình hữu nghị truyền thống gắn bó mật thiết. Năm 2027 tới đây đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam. Đây là dịp để hai nước cùng chúc mừng, tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ, đồng thời khẳng định cam kết chung tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực. Với lĩnh vực thanh tra, Bộ trưởng Sok Soken đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thanh tra hai nước được duy trì, củng cố từ năm 2005 đến nay.

Toàn cảnh buổi hội đàm giữa Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia.

Bộ trưởng Sok Soken cho biết, Bộ Thanh tra Campuchia hiện thực hiện 4 chức năng cốt lõi gồm: Công tác thanh tra; theo dõi thi hành pháp luật; tiếp nhận, xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giáo dục, phổ biến pháp luật và tổ chức các diễn đàn công khai. Đáng chú ý, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Thanh tra Campuchia đang thực hiện quy trình gồm 5 giai đoạn: tiếp nhận đơn; đánh giá đơn; điều tra, xác minh; giải quyết khiếu nại, tố cáo và theo dõi kết quả giải quyết.

Ông Sok Soken - Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia.

Bộ trưởng Sok Soken cũng chia sẻ về Chiến lược “4 tăng cường, 4 thúc đẩy” của Bộ Thanh tra Campuchia. Trong đó, “4 tăng cường” tập trung vào thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến pháp luật, diễn đàn công khai; “4 thúc đẩy” gồm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực cơ quan, tăng cường hợp tác và ứng dụng công nghệ số.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Thanh tra Campuchia đã tiến hành thanh tra tại 540 đơn vị, đạt 57% kế hoạch năm; tiếp nhận, xem xét và giải quyết 435 đơn, gồm 318 đơn khiếu nại và 117 đơn tố cáo. Bộ cũng đang thúc đẩy xây dựng hạ tầng số, các hệ thống quản lý và ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chia sẻ với Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, thực hiện chủ trương đổi mới, và sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước, ngành Thanh tra Việt Nam, đã kiện toàn hệ thống tổ chức, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng và hiệu quả. Đến nay, bộ máy thanh tra, được tổ chức thống nhất, theo 02 cấp, gồm Thanh tra Chính phủ, và Thanh tra cấp tỉnh; đồng thời duy trì các cơ quan thanh tra, trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Cơ yếu, và các cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế. Sau một năm vận hành mô hình mới, bộ máy thanh tra đã nhanh chóng ổn định và nâng cao rõ rệt, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Thanh tra Chính phủ đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, công tác thanh tra được chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro; từ thanh tra dàn trải sang thanh tra có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở dữ liệu và đánh giá rủi ro. Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành Thanh tra đã rà soát, cắt giảm 78% số cuộc thanh tra theo kế hoạch năm để tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi hội đàm.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng chia sẻ những kết quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác và triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm” nhằm rà soát, phân loại, giải quyết các vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài, vượt cấp.

Một nội dung được nhấn mạnh là việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra. Thanh tra Chính phủ đang triển khai Dự án “Xây dựng nền tảng, dữ liệu số ngành Thanh tra”, gồm 6 cơ sở dữ liệu quốc gia, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026; đồng thời nghiên cứu triển khai thanh tra trực tuyến, thanh tra từ xa và quy trình liên thông trong toàn bộ hoạt động thanh tra.

Trao đổi về hợp tác thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cho biết Thanh tra Chính phủ Việt Nam cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Thanh tra Campuchia về duy trì, đổi mới và nâng cao hiệu quả các cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa các đơn vị chuyên môn, cơ sở đào tạo; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đoàn chuyên gia và các đoàn công tác chuyên môn.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các lĩnh vực cùng quan tâm; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, học viên của Bộ Thanh tra Campuchia sang Việt Nam học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn (bìa phải) và Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken đã chụp ảnh và tặng quà lưu niệm.

Nhân dịp này, Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken đã chụp ảnh và tặng quà lưu niệm. Thông qua chuyến thăm và hội đàm, hai bên tiếp tục cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, tăng cường năng lực đội ngũ và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn và các Phó Tổng Thanh tra: Nguyễn Văn Cường, Lê Sỹ Bảy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Thành Ngại chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Bộ Thanh tra Sok Soken làm Trưởng đoàn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang: Nhiều tồn tại trong công tác bồi thường tại dự án đường Hồ Chí Minh

An Giang: Nhiều tồn tại trong công tác bồi thường tại dự án đường Hồ Chí Minh

(Thanh tra) - Qua thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận, Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong lập, thẩm định, phê duyệt phương án. Đáng chú ý, một trường hợp có chênh lệch hơn 421 triệu đồng sau khi thẩm định lại.

Cảnh Nhật

12:26 28/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm