Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khiếu kiện kéo dài do đền bù không công bằng

Thứ tư, 07/03/2012 - 14:39

(Thanh tra) - Dự án (DA) xây dựng cầu mới Hương An (Km 964+781 Quốc lộ 1A) tại xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam được khởi công từ tháng 7/2008. Theo kế hoạch, cầu sẽ hoàn thành ngày 30/4/2010. Nhưng đã gần 4 năm trôi qua, DA vẫn không thể hoàn thành, còn cây cầu Hương An cũ ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, là mối đe dọa cho nhiều phương tiện giao thông mỗi ngày phải đi qua tuyến giao thông huyết mạch này.

Cầu Hương An cũ ngày càng xuống cấp

DA xây dựng cầu Hương An có tổng kinh phí 143,6 tỷ đồng, do Cục đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư và đơn vị thi công là các Công ty Xây dựng công trình giao thông 525, 508 và 504 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5. Khởi công vào tháng 7/2008, theo kế hoạch đúng vào ngày 30/4/2010 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Song, cho đến nay, cây cầu Hương An mới chỉ thi công được 5/6 nhịp và đường dẫn phía Nam, các hạng mục phía Bắc không thể triển khai được do vướng mắc công tác đền bù, tái định cư gần 2 năm qua chưa giải quyết được.

Có 83 hộ dân thuộc thôn 7- 8, xã Hương An phải di dời do ảnh hưởng của DA. Tháng 5/2010, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định ủy quyền cho UBND huyện Quế Sơn thành lập Tiểu ban bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch lập khu tái định cư cho người dân với kinh phí 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hàng chục hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng, chưa nhận đất tái định cư, thậm chí họ liên tục gửi đơn kiến nghị tới UBND tỉnh và các ngành chức năng đề nghị xem xét, giải quyết những thắc mắc, nhất là việc áp giá đền bù chưa công bằng.

Cầu Hương An mới sau gần 4 năm thi công vẫn không hoàn thành vì khâu giải phóng mặt bằng

Nhiều hộ dân nằm trong diện di dời giải tỏa nêu ý kiến: “Tại sao trên cùng một dãy nhà mặt tiền của khu chợ, có hộ được đền bù mức giá 650.000 đồng/m2 đất, hộ chỉ 400.000 đồng/m2 ?”. Mức đền bù phần nhà cũng không hợp lý. Mặt khác, bà con phải mua các lô đất tái định cư rất xa nơi ở cũ với giá 90 triệu đồng, lô thấp nhất cũng hơn 50 triệu đồng; nhưng nằm ở vùng thấp trũng ven con sông Ly Ly, mùa mưa đến là ngập lụt, muốn xây dựng nhà ở phải bỏ tiền đổ đất nâng nền cao cả mét nữa mới đảm bảo sinh sống được. Bà con cho rằng, với số tiền đền bù thấp như vậy, không thể đủ để làm lại ngôi nhà mới chứ chưa nói đến tiền mua đất!

Gia đình bà Nguyễn Thị Mười khá đông con, muốn xin thêm lô phụ nhưng được giải quyết, trong khi có những hộ khác diện tích đất thu hồi ít hơn của bà, lại được cấp thêm lô đất phụ?... Nhiều ý kiến thắc mắc khác cũng tập trung xung quanh chuyện giá cả đền bù, tái định cư...; nhất là nhà ở của các hộ dân khu vực chợ Hương An, có trường hợp đầu tư cả tỷ đồng, nay tiền đền bù giải tỏa không đủ xây nhà cấp 4.

Người dân bị giải tỏa ở Hương An đều cho biết, họ luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhưng phải xem xét cho họ có đủ điều kiện để đảm bảo ổn định cuộc sống khi di dời đến nơi ở mới. Trước những kiến nghị này, ngày 23/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn 4547/UBND-KTTH về việc “Kiểm tra chính sách bồi thường cầu Hương An”. Theo đó, Thanh tra tỉnh được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quế Sơn kiểm tra làm rõ kiến nghị, đề xuất hướng xử lý thích hợp từng trường hợp cụ thể cho UBND tỉnh.


                                    Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai: Thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế tại 6 trung tâm y tế khu vực

Đồng Nai: Thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế tại 6 trung tâm y tế khu vực

(Thanh tra) - Qua thanh tra tại 6 trung tâm y tế khu vực, Thanh tra TP Đồng Nai phát hiện hàng loạt tồn tại, hạn chế trong thanh toán chi phí bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý thuốc và mua sắm vắc xin. Trong đó, tổng số chi phí khám chữa bệnh BHYT bị cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán lên tới hơn 1,89 tỷ đồng.

Cảnh Nhật

15:56 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm