Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chiều nay (3/4), chủ trì buổi họp báo thường kỳ quý I/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã khẳng định, việc tinh giản bộ máy sẽ không những không ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ Tài chính, mà còn tạo ra bộ máy làm việc mới với chất lượng phục vụ tốt hơn.
Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2025. Ảnh: T.T
Tại họp báo, phía đại diện Bộ Tài chính đã làm rõ nhiều vấn đề, có liên quan đến về mức thuế đối ứng 46% Mỹ áp với hàng nhập khẩu của Việt Nam; công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài chính như công tác thuế và các giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân, công tác quản lý tài sản công và đặc biệt là hiệu quả công tác sau khi thực hiện sát nhập và tinh gọn bộ máy của Bộ này.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu tại họp báo. Ảnh: T.T
Sẽ đề xuất các nhóm giải pháp chung có lợi cho phát triển kinh tế tư nhân
Về việc phát triển kinh tế tư nhân, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính được giao chủ trì dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.
Theo bà Thủy, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để nắm bắt tình hình của doanh nghiệp từ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nông nghiệp đến doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu… Qua đó cho thấy còn nhiều vấn đề doanh nghiệp chưa an tâm liên quan đến thể chế, pháp luật.
Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức một số đoàn đi khảo sát, học hỏi kinh nghiệm tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về thúc đẩy kinh tế tư nhân… Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ các nước này, Dự thảo Nghị quyết đưa ra các quan điểm mạnh mẽ, cụ thể hơn so với các Nghị quyết trước đây về phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Trong đó, dự kiến sẽ đề xuất các nhóm giải pháp chung về cải cách thể chế, chính sách; cải thiện khả năng tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp về đất đai, vốn, nhân lực so với các khu vực khác.
Dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra nhóm chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và lớn có thể vươn lên dẫn dắt nền kinh tế, hoặc nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tạo ra nhiều công ăn việc làm và giải quyết vấn đề an sinh - xã hội, nhóm chính sách cho hộ kinh doanh hướng tới hoạt động minh bạch hơn..., bà Thủy cho biết thêm.

Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể trả lời phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: T.T
Rà soát, giảm bớt các thủ tục hành chính
Về công tác tổ chức cán bộ, ông Mai Ngọc Bích, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài Chính) cho biết, thực hiện tinh thần, chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ Tài chính sau khi hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội, Bộ Tài chính có 35 đơn vị.
Theo ông Bích: “Sau khi sắp xếp, Bộ đã giảm được 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%”.
Cùng với sắp xếp, tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính cũng đã rà soát toàn bộ chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, tránh chồng chéo, giao thoa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Thông qua công tác sắp xếp gắn với chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài chính cũng hướng đến tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ công chức.
Về tinh giản biên chế, Bộ Tài chính cũng đã có hướng dẫn toàn ngành về xây dựng cơ chế, chính sách trong tinh giản biên chế.
Đi đôi với sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, Bộ Tài chính cũng rà soát, giảm bớt các thủ tục hành chính, nâng cao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý để thực sự hướng tới tinh thần bộ máy mới, con người mới, chất lượng thực sự tốt hơn.
Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mọi công việc của Bộ Tài chính vẫn sẽ được thực hiện bình thường và ngày một tốt hơn, sắp xếp, tinh giản để có bộ máy hoat động hiệu năng, hiệu quả hơn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với ưu điểm nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, những năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, trở thành “điểm tựa” giúp người dân trên địa bàn phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Minh Anh
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.
Mai Lê
T.Vân
T. Minh
Thanh Hà
T.Vân
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài