Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 03/01/2018 - 07:06
(Thanh tra)- Nhiều chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 sẽ vượt qua mốc 1.000 điểm, có thể ở khoảng 1.200 – 1.300 điểm và lập đỉnh mới trong lịch sử giao dịch.
Chỉ số Vn-Index được kỳ vọng có thể đạt 1.200 - 1.300 điểm trong năm 2018. Ảnh: TM
Năm 2017 với nhiều điểm sáng
Lần đầu tiên, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên bùng nổ trong năm qua khi vượt 900 điểm vào phiên ngày 20/11, mốc cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Quy mô thị trường cũng gia tăng nhanh chóng, giá trị vốn hóa thị trường đã gấp khoảng 5 lần so với năm 2007. Điều này có được khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn gia nhập thị trường như Vietjet (2,38 tỷ USD), Vincom Retail (3,7 tỷ USD), Petrolimex (2,8 tỷ USD)…
Một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường năm nay được nhiều người nhìn nhận là "sóng" bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn do Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) hay Bộ Công Thương nắm giữ. Nổi bật có thể kể đến là việc SCIC bán 3,33% vốn tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) với số tiền thu về gần 9.000 tỷ đồng. Số tiền này tương đương cổ phiếu VNM được giao dịch ở mức 186.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 30% so với đợt bán lần một.
Cùng với Vinamilk, ngày 18/12, Bộ Công Thương cũng thực hiện thành công việc bán vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB). Kết quả, giá đấu thành công bình quân là 320.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giá khởi điểm. Tổng giá trị thu về từ đấu giá gần 110.000 tỷ đồng. Đó là chưa kể, Bộ Công Thương cũng đang rục rịch bán nốt phần vốn ở Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - BHN) vào quý I/2018.
Đồng thời, thị trường còn đón nhận các thương vụ bán vốn tiêu biểu của SCIC tại Nhựa Tiền Phong (NTP), Nhựa Bình Minh (BMP), Domesco (DMC), FPT... Như một động lực thúc đẩy mạnh mẽ, cổ phiếu các doanh nghiệp này đều đồng loạt tăng mạnh sau thông tin bán vốn.

Thị trường năm 2018 sẽ tập trung vào các ngành được hưởng lợi từ nền kinh tế như công nghệ, vận tải, năng lượng, hàng tiêu dùng, tài chính ngân hàng. Ảnh: TM
Ngoài ra, năm 2017 cũng là năm thị trường đón nhận lượng lớn luồng vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư nước ngoài. Tính trong 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,77 tỷ USD, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng gần 59% so với cuối năm ngoái. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) nhận định khả năng hấp thụ vốn gián tiếp của thị trường vốn đã được cải thiện mạnh nhờ quy mô thị trường gia tăng, niềm tin của nhà đầu tư vào quyết tâm cải cách của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân.
Thị trường 2018 có thể lập đỉnh mới trong lịch sử
Các chuyên gia chứng khoán bày tỏ kỳ vọng vào thị trường năm 2018 với nhiều bước tiến mới về chỉ số và giá trị đầu tư. Ông Petri Deryng, Giám đốc Quỹ PYN Elite gần đây đưa ra dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đạt được 1.500 điểm trong 3 năm tới.
Ông Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường vẫn cần thời gian để tiếp tục hoàn thiện và gia tăng chất lượng hàng hóa trên sàn. "Với dự báo kinh tế Việt Nam sẽ đi vào ổn định phát triển trong vòng 2 năm tới thì thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể đạt được mốc 1.200 điểm trong vòng 3 năm tới, tức tăng khoảng 15%/năm. Còn mức 1.500 điểm là một dự đoán hơi lạc quan quá", ông Hiển nói.
Ở góc nhìn khác, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Cổ phần chứng khoán Maybank - Kim Eng cho biết, thị trường vẫn sẽ tiếp tục duy trì được nguồn năng lượng hiện có với sự hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như chứng khoán phái sinh, dòng vốn ngoại và "sóng" thoái vốn Nhà nước, kinh tế Việt Nam khởi sắc, APEC 2017 vừa kết thúc… "Tôi kỳ vọng thị trường có thể lên 1.000 điểm hoặc vượt đỉnh cũ 1.179 điểm. Con số dự đoán chỉ số Vn-Index có thể đạt 1.200 - 1.300 điểm trong năm 2018, khó lên tới 1.500 điểm như nhiều kỳ vọng khác", ông Khánh nói.
Thị trường năm 2018 cũng sẽ tập trung vào các ngành được hưởng lợi từ nền kinh tế như công nghệ, vận tải, năng lượng, hàng tiêu dùng, tài chính ngân hàng.
Trà My
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất lên tới 12,5%/năm, nhóm ngân hàng cũng gia tăng lãi suất phát hành từ 2% đến 3% so với cùng kỳ năm trước.
B.S
(Thanh tra) - Sáng ngày 18/05/2026, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) chi nhánh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động Phòng giao dịch (PGD) Long Châu tại số 156 E-F, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Phúc Anh
PV
Thiên Tâm
B.S
B.S
PV
PV
Trang Anh
Trung Hà
Lan Anh
Hương Giang
Minh Nguyệt
H.T
Trung Hà
Hương Giang
Minh Nguyệt
Trọng Tài