Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 29/08/2017 - 06:20
(Thanh tra)- Quyền lợi hấp dẫn, giá trị gia tăng cao… nên nhiều người cho rằng, gửi tiết kiệm, tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) có lợi hơn so với tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu. Điều này có chính xác?
“Tôi cho rằng đây là thông tin lệch lạc”, ông Đỗ Ngọc Thọ, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) nêu quan điểm và cho rằng, có lẽ để thu hút khách hàng nên trên các trang mạng xã hội đưa ra so sánh giữa gửi tiết kiệm, tham gia BHNT với quyền lợi khi tham gia BHXH để hưởng lương hưu.
Tiền gốc gửi tiết kiệm sau chục năm giảm giá trị rất nhiều
Theo ông Đỗ Ngọc Thọ, BHXH là hoạt động phi lợi nhuận. Còn BHNT và gửi tiết kiệm là nhằm sinh lời. Vậy tiền lời đó ở đâu ra? Trong khi, thù lao hoa hồng cho đại lý BHNT rất lớn, những năm đầu từ 20-25%, sau đó giảm dần cũng đến 5%.
“Chi hoa hồng lớn như thế mà vẫn có lợi thì lợi ở đâu ra? Tôi cho rằng, lợi đó sẽ lấy một phần từ tiền đóng góp của người tham gia. Trong khi Quỹ BHXH luật quy định rồi, được Nhà nước bảo hộ, còn các quỹ kinh doanh bảo hiểm hoặc ngân hàng vẫn có thể phá sản. Mà khi phá sản, thì sự đóng góp vào đó của người tham gia có thể mất trắng”, ông Đỗ Ngọc Thọ lưu ý.
Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH phân tích thêm, cơ chế vận hành có sự khác nhau, như gửi tiết kiệm hay BHNT hàng tháng được khoản tiền lãi. Tuy nhiên, vài chục năm sau tiền gốc giá trị giảm rất nhiều như cách đây không lâu, báo chí đã đưa ra những trường hợp có sổ gửi tiết kiệm giá trị ban đầu bằng một căn nhà nhưng giờ thì bằng 3 bát phở.
“Trong khi tiền đóng vào BHXH được bảo toàn giá trị và tăng trưởng. Khi đến tuổi nghỉ hưu, giải quyết chế độ, tiền đóng góp thời gian ban đầu không phải là 1 đồng nữa mà là nhiều đồng. Chúng ta cũng phải hiểu rằng, trong toàn bộ thời gian hưởng lương hưu, người nghỉ hưu được hưởng bảo hiểm y tế, chữa bệnh bình đẳng với mọi người”, ông Đỗ Ngọc Thọ chỉ ra.
Hơn nữa, những năm qua, gần như năm nào Chính phủ cũng tăng lương hưu. So với năm 2002, mức tăng lương hưu xấp xỉ 7,5-9,3 lần. Khi người hưởng qua đời thì thân nhân vẫn được chi trả một khoản trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở và thân nhân đủ điều kiện được hưởng chế độ tử tuất (hàng tháng hoặc một lần).
Quyền lợi tham gia BHXH lớn hơn gửi tiết kiệm rất nhiều
Cơ quan BHXH cũng đã có so sánh chi tiết giữa gửi tiết kiệm và tham gia BHXH để hưởng lương hưu với đầy đủ các tham số đúng với thực tế như điều chỉnh giá tiêu dùng, lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng, tốc độ điều chỉnh tăng lương hưu bình quân…
“Bất luận trong trường hợp nào thì quyền lợi người tham gia BHXH đều lớn hơn gửi tiết kiệm rất nhiều. Số tiền người lao động tham gia BHXH càng lớn thì chênh lệch so với gửi tiết kiệm càng nhiều. Phụ nữ cũng được hưởng quyền lợi cao hơn khi so sánh cùng độ tuổi, cùng thời gian đóng với nam giới”, ông Đỗ Ngọc Thọ khẳng định.
Theo Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH, trong một xã hội, nếu người dân có điều kiện nên tham gia các loại hình văn minh, hữu ích. Nhưng nếu người dân chỉ có điều kiện tham gia một loại hình thì nên tham gia BHXH để được hưởng lương hưu là hữu ích nhất và thông minh nhất.
Ông Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng chia sẻ, nhiều người lao động nói rằng, với mức lương thế này nếu tích lũy dưới hình thức gửi tiết kiệm sẽ tốt hơn.
“Chính tôi cũng đã giải thích cho họ là tính an toàn của BHXH cao hơn và đây là phương án chiến lược và dài hơi hơn. Còn tiết kiệm thì giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng độ an toàn không cao bằng BHXH”, ông Vũ Quang Thọ nói.
Viện trưởng Viện Công nhân công đoàn nhấn mạnh thêm: “Quỹ BHXH chỉ tan vỡ chỉ khi Chính phủ gặp phải cú sốc mà Chính phủ cũng tan vỡ”.
| Ông Đỗ Ngọc Thọ cho rằng, nếu nói người lao động không mặn mà với đóng BHXH tự nguyện thì không hẳn đúng. Bởi trên tổng số 25% tiền lương đóng BHXH, người lao động chỉ phải đóng 8%, tức là 1/3. “Người lao động khi đi làm, ai cũng mong được đóng BHXH để được hưởng đầy đủ các chế độ của BHXH”, ông Thọ khẳng định. Vậy tại sao với BHXH tự nguyện, người lao động chỉ được hưởng quyền lợi hưu trí, tử tuất và quy định hạ mức thu nhập sàn làm căn cứ đóng? Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH giải thích, hạ mức sàn đóng bằng chuẩn nghèo để bảo đảm lợi ích cho những người lao động có thu nhập thấp. Nếu mở rộng thêm gói quyền lợi như chế độ ốm đau, thai sản - quỹ mang tính chia sẻ rất cao (đóng 3% nhưng hưởng chế độ ốm đau là 75% và chế độ thai sản là 100%) thì chỉ những người có kỳ vọng hưởng chế độ cao mới tham gia nên sẽ không đủ nguồn lực để bù trừ chia sẻ. “Nếu gộp những điều kiện đó vào gói hưu trí, tử tuất mà những người không nằm trong độ tuổi đó thì họ không sẵn sàng chia sẻ phần đóng góp. Như vậy, sẽ là rào cản ngăn cản động lực để tham gia BHXH tự nguyện vào chế độ hưu trí, tử tuất”, ông Đỗ Ngọc Thọ cho biết.
|
Anh Sơn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước cho phép đổi nhanh tiền hư hỏng, không giới hạn số lượng và bổ sung thêm căn cứ nhận diện tiền thật với các trường hợp bị cháy, co rúm.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất lên tới 12,5%/năm, nhóm ngân hàng cũng gia tăng lãi suất phát hành từ 2% đến 3% so với cùng kỳ năm trước.
B.S
Phúc Anh
PV
Thiên Tâm
B.S
Trần Kiên
Văn Thanh
Thư Ký
Văn Thanh
Thanh Lương
Bùi Bình - Hồ Hằng
Thanh Lương
Đăng Tân
Hương Trà
Thiên Tâm
Hải Hà
Hoàng Hưng