Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhìn lại chứng khoán tuần qua: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm do khối ngoại và trụ xả mạnh

B.S

Thứ bảy, 12/09/2026 - 15:29

(Thanh tra) - Áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ cùng việc khối ngoại và tự doanh đồng loạt bán ròng đã đẩy VN-Index mất hơn 57 điểm, chính thức rơi khỏi ngưỡng 1.800 điểm.

Phiên cuối tuần 11/9 thị trường chìm trong sắc đỏ. Ảnh: 24hmoney.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầy ảm đạm (từ ngày 7 - 11/9). Khép lại tuần, chỉ số VN-Index lao dốc 57,87 điểm, tương đương mức giảm 3,12%, chốt tại 1.795,21 điểm. Đà lao dốc lan rộng khắp thị trường khi HNX-Index giảm 3,49% về 272,68 điểm, còn UPCoM-Index lùi 1,47% xuống 126,47 điểm. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng đánh mất 2,43%.

Thanh khoản thị trường suy giảm đáng kể. Tổng giá trị giao dịch cả tuần trên sàn HoSE đạt 76.571 tỉ đồng, bình quân mỗi phiên chỉ đạt hơn 15.314 tỉ đồng, giảm rõ rệt so với mức 18.669 tỉ đồng ở tuần trước đó. Toàn sàn ghi nhận độ rộng nghiêng hẳn về bên bán với 304 mã giảm giá, trong khi chỉ có 83 mã giữ được sắc xanh.

Đỉnh điểm của làn sóng bán tháo rơi vào phiên cuối tuần (11/9), khi chỉ số bốc hơi tới 34,02 điểm với 28/30 mã trong rổ VN30 giảm giá. Lực bán chủ động bất ngờ dâng cao trong 15 phút cuối phiên và đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) ở hàng loạt mã ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, khiến chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. 

Tâm lý thận trọng của giới đầu tư một phần chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới, nơi giá dầu Brent tăng vọt gần 13% và tiệm cận 110 USD/thùng trước căng thẳng tại Trung Đông, dấy lên lo ngại về lạm phát và lãi suất cao.

Nhóm cổ phiếu trụ đóng vai trò tiêu cực nhất trong tuần. Đáng chú ý, bộ đôi VIC và VHM của nhóm Vingroup đã lấy đi hơn 25 điểm của VN-Index, riêng VIC khiến chỉ số mất hơn 20 điểm. Hàng loạt mã ngân hàng lớn như CTG, TCB, MBB, VPB, LPB, BID cũng chung tay kéo lùi hơn 8 điểm. 

Nhóm chứng khoán gần như đứng ngoài chiều tăng khi 20/21 mã niêm yết trên HoSE chìm trong sắc đỏ. Điểm sáng hiếm hoi nâng đỡ thị trường chỉ xuất hiện đơn lẻ ở VPL, BSR hay nhóm năng lượng nói chung.

Đà giảm thêm phần trầm trọng khi các dòng vốn lớn đẩy mạnh thoái hàng. Khối ngoại có tuần bán ròng áp đảo với hơn 1.600 tỉ đồng trên HoSE (tính cả chứng chỉ quỹ và ETF là 1.648 tỉ đồng). Tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài dồn vào VHM với gần 690 tỉ đồng, STB với 334 tỉ đồng và VCB với 229 tỉ đồng. Riêng nhóm ngân hàng bị khối ngoại bán ròng tới 1.080 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại gom nhẹ một số mã như FPT (385 tỉ đồng), HPG (257 tỉ đồng) và VIC (157 tỉ đồng).

Cùng chung xu hướng, khối tự doanh các công ty chứng khoán ghi nhận mức bán ròng 551 tỉ đồng trên sàn HoSE. Đáng chú ý, riêng mã chứng khoán VIX đã chiếm tới 484 tỉ đồng trong tổng lượng bán ròng này, khiến thị giá VIX bốc hơi 5,4%.

Đợt biến động mạnh diễn ra ngay trước thềm ngày 21/9, thời điểm cổ phiếu Việt Nam chính thức được FTSE Russell đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp. Nhận định về xu hướng tiếp theo, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng. 

Về triển vọng thị trường trong ngắn hạn, Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) duy trì quan điểm thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ đợi. Theo CSI, chỉ số cần thời gian kiểm tra lại vùng đệm quanh 1.780 điểm hoặc xuất hiện dòng tiền bắt đáy rõ ràng hơn, nhất là trong bối cảnh áp lực điều chỉnh tại từng cổ phiếu cụ thể có xu hướng tiêu cực hơn diễn biến của chỉ số chung.

Trong khi đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng chỉ số chung vẫn phụ thuộc nhiều vào nhóm cổ phiếu trụ và đang dao động quanh vùng 1.800 - 1.900 điểm. Áp lực giảm điểm ngắn hạn nhằm tìm điểm cân bằng vẫn còn hiện hữu, đặc biệt khi đa số nhóm ngành đều đang tích lũy điều chỉnh và thị trường chưa xuất hiện điểm sáng đầu tư đáng kể.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm