Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 28/03/2017 - 08:49
(Thanh tra)- Bộ Tài chính vừa có Công văn 3233/BTC-TCT hướng dẫn Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Tại Công văn 3233/BTC-TCT, Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính thuế đối với các loại máy móc, thiết bị này sẽ căn cứ vào Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp;
Đồng thời, căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT 10%. Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến tại công văn số 1397/BNN-CB ngày 15/2/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:
Các loại máy, thiết bị (máy ép củi trấu; dây truyền máy, thiết bị đồng bộ sản xuất bột cá; máy sàng nông sản dùng trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi) là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định từ ngày 1/1/2015 đến ngày doanh nghiệp được cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành xác nhận máy móc, thiết bị của doanh nghiệp là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thì không thực hiện điều chỉnh lại.
Việc cung cấp vật tư và thi công nhà màng chưa có cơ sở để xác định là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, do đó áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định.
PV (Nguồn: Bộ Tài chính)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanhtra) - Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu trụ cùng áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại khiến thị trường điều chỉnh sâu, VN-Index chính thức thủng mốc 1.900 điểm.
B.S
(Thanh tra) - Dòng tiền hơn 6,4 triệu tỷ đồng đang luân chuyển trên thị trường liên ngân hàng, phản ánh rõ sự phân hóa giữa nhóm dư vốn lớn và nhóm có nhu cầu vay ròng để phục vụ tăng trưởng tín dụng.
Thiên Tâm
Hà Anh
Hà Anh
Thiên Tâm
B.S
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Trần Quý
Thanh Lương
Văn Thanh
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Hương Giang