Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hưng Yên: Nợ thuế vẫn tăng cao

Thứ ba, 19/09/2017 - 06:22

(Thanh tra)- Mặc dù Cục thuế Hưng Yên rất tích cực thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ thuế, song số nợ hiện nay vẫn tăng cao.

Thời gian qua, bằng các giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi nợ thuế, ngành Thuế Hưng Yên đã thu hồi được trên 2.300 tỷ đồng tiền nợ thuế. Tuy nhiên, tính đến 15/9, số tiền nợ thuế trên địa bàn còn trên 1.136,8 tỷ đồng, trong đó, nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp là trên 600 tỷ đồng; nợ các khoản thu liên quan đến đất, tiền chậm nộp là trên 536 tỷ đồng. Con số này tăng so với danh sách tháng 8 Cục Thuế Hưng Yên đã công khai là 27 tỷ đồng.

Lý giải về số tiền nợ thuế tháng sau tăng cao hơn so với tháng trước, đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho rằng, số nợ thuế tăng vì tiền phạt chậm nộp do hệ thống tự động tính (0,05%/ngày) cho tất cả các khoản nợ thuế của doanh nghiệp theo quy trình về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; và số thuế nợ đọng này được lũy kế từ nhiều năm trước nên số thuế nợ đọng mỗi ngày một tăng cao khi bị cộng thêm tiền phạt... dẫn đến kết quả chung là số tiền nợ đọng mỗi ngày một tăng lên.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Hưng Yên đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp mà Tổng cục Thuế và UBND tỉnh chỉ đạo như tổ chức các hội nghị đối thoại, với doanh nghiệp nợ đọng thuế trên địa bàn, lắng nghe khó khăn của các doanh nghiệp, từ đó, kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu, hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Trao đổi với phóng viên về lý do để nợ đọng tiền thuế cao như trên, đại đa số doanh nghiệp đều cho rằng, để dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế trên là do các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nguồn vốn cho đầu tư không có, hàng hóa tồn kho nhiều, thậm chí làm ăn thua lỗ nên dẫn đến phải nợ thuế của Nhà nước.

PV (Theo TBTCO)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng trưởng 2 con số: Tạo dư địa cho kỷ nguyên phát triển mới

Tăng trưởng 2 con số: Tạo dư địa cho kỷ nguyên phát triển mới

(Thanh tra) - 2026 là năm khởi đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với ổn định vĩ mô, tiến bộ và công bằng xã hội không chỉ là chỉ tiêu kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện khát vọng phát triển và bản lĩnh điều hành trong giai đoạn mới.

Hương Giang

06:25 17/02/2026

Tin mới nhất