Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đột phá thu ngân sách

Thứ sáu, 12/01/2018 - 06:30

(Thanh tra)- Năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt trên 2.634 triệu USD, tăng 132% so với năm 2016. Qua đó, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt trên 1.864 tỷ đồng, đạt 147,9% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, bằng 163,4% so với năm 2016 và đây là năm Hải quan Lào Cai đạt số thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay.

Cán bộ hải quan Cửa khẩu quốc tế Kim Thành giải quyết thủ tục hải quan cho DN. Ảnh: KB

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2017 là một năm khó khăn do phía Trung Quốc đã tăng cường chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK như: Quản lý mặt hàng, tăng thuế XNK; quản lý chặt chẽ các cửa khẩu phụ, lối mở và thường xuyên cấm biên; Cùng với đó, giá cả thị trường thế giới suy giảm đối với một số mặt hàng có kim ngạch lớn qua các cửa khẩu của Lào Cai như: Cao su, quặng sắt…; Việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế theo thỏa thuận và cam kết của Việt Nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu nộp NSNN của ngành Hải quan Lào Cai.

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ như: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”; triển khai và áp dụng hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; áp dụng quản lý rủi ro trong công tác giám sát hải quan, thu NSNN… do đó, Cục đã hoàn thành khá toàn diện nhiều mặt công tác.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan Lào Cai, Nguyễn Việt Quang phấn khởi cho biết, năm qua, các doanh nghiệp (DN) đến làm thủ tục hải quan tại Lào Cai không ngừng tăng lên với 451 DN tham gia, tăng 20 DN so với năm 2016, nâng tổng kim ngạch XNK các loại qua địa bàn đạt 2.634,2 triệu USD, tăng 132% so với năm 2016; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là quặng sắt và phốt pho vàng; hàng nhập về là phân bón, than cốc, máy móc thiết bị, hóa chất, điện… Số thu nộp ngân sách đạt 1.864,7 tỷ đồng; vượt 147,9% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (1.260 tỷ), vượt 106% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao bổ sung lần 3 (1.750 tỷ), vượt 120,3% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (1.550 tỷ), vượt 163,4% so với cùng kỳ năm 2016 (1.141 tỷ) và vượt xa số thu cao nhất các năm trước đó chỉ vào khoảng 1.000 - 1.200 tỷ đồng.

Tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại đã giảm, không hình thành điểm nóng, vụ việc nổi cộm về buôn lậu; qua xử lý vi phạm pháp luật, Hải quan đã phạt tiền 57 vụ với số tiền hơn 804 triệu đồng, ấn định thuế 10 vụ với hơn 1,3 tỷ đồng, nộp NSNN hơn 804 triệu đồng, chuyển đề nghị khởi tố 1 vụ/ 2 đối tượng (6.000 viên ma túy tổng hợp), phối hợp bắt giữ 5 vụ.

Công tác kiểm tra sau thông quan có sự thay đổi cả về chất và lượng, qua kiểm tra sau thông quan 12 DN thu về cho ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 8 DN…

Để đạt được kết quả đáng mừng trên, ngay từ đầu năm, Cục đã hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu, các đơn vị giám sát, quản lý chặt chẽ đối với hàng hóa XNK, người và phương tiện xuất nhập cảnh; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tại các Chi cục và các kiến nghị, vướng mắc của các DN tham gia XNK, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời gian quy định của “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”.

Hiện đại hóa hải quan, thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”

Các chương trình hiện đại hóa hải quan của ngành và của Cục được quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức về mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch triển khai; công tác kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện tốt đồng thời giải quyết kịp thời những vướng mắc về thủ tục hải quan theo thẩm quyền. Việc thực hiện tốt thủ tục hải quan điện tử và cơ chế một cửa hải quan VNACCS/VCIS cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính về hải quan, đảm bảo đúng chính sách pháp luật, tạo thông thoáng và thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục chỉ đạo áp dụng các chức năng mới trên hệ thống e-Customs V5 để hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS.

Các Chi cục Hải quan cửa khẩu tiếp tục thực hiện tốt thủ tục hải quan trên Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS. Việc triển khai dự án hiện đại hóa thu NSNN, đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích cũng được chú trọng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động XNK của DN cũng như giảm thiểu thời gian và sức lực, tăng hiệu quả công việc của cơ quan hải quan. Tuyên ngôn phục vụ khách hàng “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” cũng được từng cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện.

Từ việc thực hiện "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng", Hải quan Lào Cai đã hướng dẫn và giải đáp vướng mắc bằng văn bản cho 13 trường hợp; trả lời trên Cổng thông tin điện tử cho 7 trường hợp; hướng dẫn, giải đáp trực tiếp cho 89 lượt người và qua điện thoại 75 lượt người.

Phó Cục trưởng Nguyễn Việt Quang nhấn mạnh, năm 2018, Cục Hải quan Lào Cai sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan. Đồng thời, thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa Hải quan Lào Cai; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chống tham nhũng, lãng phí…

Trần Kiên - Bùi Bình

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Co-opBank chi nhánh Vĩnh Long khai trương Phòng giao dịch Long Châu

Co-opBank chi nhánh Vĩnh Long khai trương Phòng giao dịch Long Châu

(Thanh tra) - Sáng ngày 18/05/2026, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) chi nhánh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động Phòng giao dịch (PGD) Long Châu tại số 156 E-F, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Phúc Anh

12:24 19/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm