Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cá nhân kinh doanh nợ dưới 50 triệu đồng được xem xét hủy lệnh cấm xuất cảnh

B.S

Thứ sáu, 31/07/2026 - 16:07

(Thanh tra) - Trả lời Báo Thanh tra, Cục thuế cho biết, cá nhân kinh doanh nợ thuế dưới 50 triệu đồng và doanh nghiệp nợ dưới 500 triệu đồng sẽ được xem xét hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh theo quy định mới ban hành.

Theo quy định mới tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có tiền thuế nợ giảm xuống dưới 50 triệu đồng sẽ được xem xét hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: chinhphu.vn

Đề cập đến biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đang được siết chặt, áp dụng cả với những hộ kinh doanh nợ thuế nhỏ đã bỏ địa chỉ kinh doanh, Cục Thuế cho biết, việc áp dụng biện pháp này được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, trên cơ sở phân loại người nộp thuế theo mức độ rủi ro, không áp dụng đại trà đối với mọi trường hợp nợ thuế.

Ngày 30/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Theo quy định trước đây, người nộp thuế chỉ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế. Nghị định mới đã sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế khắc phục vi phạm. 

Cụ thể, người nộp thuế được xem xét hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi số tiền thuế còn nợ giảm xuống dưới ngưỡng áp dụng theo quy định (dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đang hoạt động; dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động). 

Đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu thực hiện thủ tục khôi phục hoạt động, đồng thời thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế và số tiền thuế còn nợ giảm xuống dưới ngưỡng quy định nêu trên thì cũng được xem xét hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Việc sửa đổi quy định này vừa bảo đảm áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đúng đối tượng, đúng mức độ rủi ro, vừa tạo điều kiện để người nộp thuế sớm khắc phục vi phạm và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về quy trình thực hiện, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo, đôn đốc để người nộp thuế có thời gian khắc phục nghĩa vụ thuế:

Khi khoản nợ quá thời hạn nộp 30 ngày, cơ quan thuế gửi thông báo tiền thuế nợ để đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ. Thông báo được gửi định kỳ hằng tháng qua tài khoản giao dịch thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile.

Trường hợp người nộp thuế vẫn chưa nộp tiền thuế nợ và khoản nợ đã quá thời hạn nộp 90 ngày, cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản theo quy định, đồng thời gửi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Thông báo được gửi qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, ứng dụng eTax Mobile (đối với trường hợp đã đăng ký) và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 

Sau 15 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ, cơ quan thuế tiếp tục gửi thông báo lần thứ hai. Chỉ sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo lần đầu mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thì cơ quan thuế mới xem xét ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đang phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường kết nối dữ liệu để việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện kịp thời ngay sau khi người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người nộp thuế đăng ký và thường xuyên sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử, ứng dụng eTax Mobile để kịp thời nhận các thông báo và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, hiện nay, định kỳ hằng tháng, hệ thống của cơ quan thuế tự động gửi thông báo tiền thuế nợ đến người nộp thuế ngay khi khoản nợ quá thời hạn nộp từ 30 ngày. Thông báo được gửi qua các kênh điện tử của cơ quan thuế, bao gồm tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Khi người nộp thuế thực hiện các giao dịch trên hệ thống thuế điện tử (như nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế...), hệ thống cũng đã tự động hiển thị thông tin về tình trạng nghĩa vụ thuế ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch để người nộp thuế biết, tương tự như thông báo biến động số dư của ngân hàng.

Thực tế, một số trường hợp không tiếp cận được thông báo chủ yếu do chưa đăng ký, chưa kích hoạt hoặc chưa thường xuyên sử dụng tài khoản thuế điện tử.

Vì vậy, cơ quan thuế khuyến nghị người dân và doanh nghiệp đăng ký, cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng eTax Mobile, cũng như tài khoản thuế điện tử để kịp thời nhận các thông báo của cơ quan thuế, theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế và thực hiện nộp thuế đúng thời hạn, tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp các kênh thông tin và phương thức cảnh báo nhằm giúp người nộp thuế nhận được thông tin sớm hơn, thuận tiện hơn và hạn chế tối đa việc phát sinh các khoản nợ thuế kéo dài.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm