Thời báo Hoàn cầu (Global Times) dẫn lời của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn bên lề phiên họp của các bộ trưởng hôm 12/3, tại đó ông Cao Chí Đan đã đưa ra nhận định về những vấn đề tồn tại hiện nay đối với sự phát triển của ba môn thể thao lớn (bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền).

Ông Cao thừa nhận, trong một thời gian dài, thể thao Trung Quốc đã không phát triển tốt như mong muốn ở ba bộ môn chính này, đặc biệt là ở môn bóng đá nam.

Ông lưu ý: “Trình độ của bóng đá nam Trung Quốc thậm chí đã đi xuống, và có nhiều tình huống hỗn loạn".

Cũng theo ông Cao, “thực trạng này hoàn toàn trái ngược với yêu cầu và kỳ vọng của Đảng và người dân... Trình độ của các đội tuyển Trung Quốc trong ba môn thể thao chính này phải được cải thiện".

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc cho biết, trong một thời gian, "chúng tôi đã suy nghĩ sâu sắc, nghiên cứu những cách thức và phương tiện để giải quyết các vấn đề trong bóng đá, sẵn sàng thực hiện giáo dục tư tưởng, tái cơ cấu tổ chức và cải cách sâu rộng".

Bóng đá Trung Quốc gần đây đang hứng chịu cơn bão truy quét tham nhũng dữ dội.

Kể từ cuộc điều tra Lý Thiết (Li Tie), cựu Huấn luyện viên Trưởng Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Trung Quốc vào tháng 11/2022 vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng, một số cầu thủ, nhà quản lý và quan chức đã bị điều tra, bao gồm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan; cựu Tổng Thư ký CFA Liu Yi; Phó Tổng Thư ký điều hành của CFA kiêm Trưởng Ban Quản lý Đội tuyển Bóng đá quốc gia Chen Yongliang; và Wang Dengfeng - cựu Phó Chủ tịch CFA.

Nhiều ý kiến nhận định, đây là làn sóng điều tra mới sau hơn 1 thập kỷ kể từ cuộc truy quét tham nhũng quy mô lớn trong bóng đá Trung Quốc hồi năm 2009 - 2013, về những phi vụ cá cược, hối lộ và dàn xếp tỷ số đã khiến hàng chục quan chức bóng đá cấp cao, cũng như cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài bị bỏ tù.

Trong khi đó, cơn bão truy quét tham nhũng lần này được đặt hy vọng sẽ là một cơ hội để làm trong sạch và giúp hồi sinh ngành công nghiệp bóng đá Trung Quốc.

Ông Cao nhấn mạnh, toàn ngành Thể thao Trung Quốc nên quyết tâm "chữa bệnh bằng thuốc mạnh", trừng trị nghiêm khắc nạn tham nhũng, cá cược và dàn xếp tỷ số trong bóng đá.

"Chúng ta phải cải thiện hệ thống, chỉnh sửa các quy tắc và cải cách toàn diện, tái tạo lại hệ sinh thái tốt cho sự phát triển lành mạnh, bền vững của ba môn thể thao chính", lãnh đạo Tổng cục Thể thao Trung Quốc nói.

Để đạt được bước đột phá trong bóng đá Trung Quốc, theo ông Cao, "cần dồn hết tâm trí vào việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của bóng đá học đường và củng cố nền tảng của các tài năng dự bị. Chúng ta phải hỗ trợ và đảm bảo nhiều hơn cho bóng đá về mặt chính sách, tài trợ và phát triển tài năng, đồng thời không ngừng cải thiện hệ thống thi đấu bóng đá và hệ thống giải đấu chuyên nghiệp".

Theo ông Cao, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền là những môn thể thao có đông người tham gia, có ảnh hưởng xã hội lớn, được người dân, đặc biệt là giới trẻ yêu thích.

Trình độ của các đội Trung Quốc trong những môn thể thao này không chỉ là thắng thua mà còn phản ánh tinh thần tập thể và chạm đến tình cảm yêu nước.

Trong lịch sử, các đội tuyển bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền quốc gia của Trung Quốc, đặc biệt là các đội tuyển nữ, đã liên tục đạt được những thành tích tốt trên các giải đấu thế giới.

Đội tuyển Bóng đá nữ Trung Quốc đã 9 lần vô địch Asian Cup và 1 lần giành vị trí thứ hai tại World Cup.

Đội tuyển Bóng rổ nữ Trung Quốc cũng đã giành được các huy chương tại Thế vận hội Olympic và Giải vô địch thế giới vào những năm 1980 và 1990, đồng thời giành ngôi á quân tại Giải Vô địch thế giới năm 2022, thể hiện đà tiến bộ và phát triển không ngừng.

Đội tuyển Bóng chuyền nữ Trung Quốc, vượt qua gian khổ và thử thách, đã 10 lần giành chức vô địch trong 3 đấu trường lớn thế giới.

Lãnh đạo Tổng cục Thể thao Trung Quốc Cao Chí Đan cho rằng: “Tâm lý thành công nhanh chóng và thu lợi nhuận nhanh chóng phải được loại bỏ để hồi sinh bóng đá Trung Quốc”.

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, “vẫn còn một chặng đường dài để xóa bỏ sự tồn tại của các hành vi không lành mạnh như cá cược bóng đá và tăng cường giáo dục, giám sát các công chức trẻ”.

Đức Anh