Sự kiện này đánh dấu một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, sau khi một số quan chức cấp cao của CFA bị buộc tội vi phạm kỷ luật, trong đó có cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá quốc gia Trung Quốc Lý Thiết.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Global Times), cuộc điều tra về Chen Xuyuan đã được tiết lộ trong một tuyên bố được đưa ra ngày 14/2 trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Bắc.

Chen Xuyuan, người trước đây từng là Phó Giám đốc Cảng vụ Thượng Hải, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công ty Cảng Quốc tế Thượng Hải, được bầu làm Chủ tịch CFA vào tháng 8/2019 và Phó Bí thư Đảng ủy CFA vào tháng 12 cùng năm.

Chen không phải là quan chức cấp cao đầu tiên của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc bị điều tra.

Lý Thiết, cựu huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Bóng đá quốc gia Trung Quốc; Liu Yi, cựu Tổng Thư ký CFA, và Chen Yongliang, cựu Phó Tổng Thư ký Điều hành của CFA kiêm Trưởng Ban Quản lý Đội tuyển Bóng đá quốc gia, cũng đã bị cơ quan kỷ luật hàng đầu của Trung Quốc điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo Global Times, một cư dân mạng đã đăng ảnh chụp màn hình báo cáo về Lý Thiết trên tài khoản Weibo vào tháng 11/2022, cho thấy mức lương 8 triệu nhân dân tệ (1,25 triệu USD) không liên quan đến bất kỳ đánh giá hiệu suất công việc nào. Trong khi, đội bóng do ông huấn luyện đã thi đấu kém ra sao thì mọi người đều thấy rõ. Cư dân mạng cho rằng, đây là sự lãng phí "tài sản nhà nước" và là "một sự lạm quyền".

leftcenterrightdel
Lý Thiết (Li Tie), cựu huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Bóng đá quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Xinhua 

Cũng theo nhận định của Global Times, là huấn luyện viên trưởng đầu tiên của Đội tuyển Bóng đá quốc gia bị điều tra, bê bối liên quan đến Lý Thiết đã gây chú ý trên các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc, làm dấy lên câu hỏi của công chúng về việc: Liệu trường hợp của Lý có gây ra một làn sóng điều tra mới hay không, sau 13 năm kể từ cuộc truy quét tham nhũng quy mô lớn trong bóng đá Trung Quốc?

Hồi năm 2009 - 2013, cuộc điều tra về những phi vụ cá cược, hối lộ và dàn xếp tỷ số đã khiến hàng chục quan chức bóng đá cấp cao, cũng như cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài bị bỏ tù.

Trong khi đó, một số người hy vọng rằng, trường hợp của Lý Thiết có thể là một cơ hội để làm trong sạch và giúp hồi sinh ngành công nghiệp bóng đá Trung Quốc.

Cơ quan kỷ luật hàng đầu của Trung Quốc đã tiết lộ một số vụ án tham nhũng liên quan đến các quan chức trẻ và những vụ cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup Qatar 2022.

“Vẫn còn một chặng đường dài để xóa bỏ sự tồn tại của các hành vi không lành mạnh như cá cược bóng đá và tăng cường giáo dục, giám sát các quan chức trẻ”, theo một bài đăng trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc.

Ngọc Anh