Vào ngày 14/1/2011, khi Tunisia bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình chống Chính phủ, Belhassen, một doanh nhân giàu có, đã bỏ trốn bằng du thuyền đến Ý.

Cùng ngày, Ben Ali bay đến Ả Rập Xê Út.

Belhassen sau đó bay đến Canada và sống ở Montreal cho đến năm 2016 thì bị từ chối tị nạn.

Sau 3 năm trốn chạy, Belhassen bị bắt vào tháng 3/2019 ở miền Nam nước Pháp.

Tunisia đã tìm cách dẫn độ Belhassen khỏi Pháp kể từ đó. Belhassen bị buộc tội gian lận, biển thủ và rửa tiền thu lợi từ các hành vi phạm tội ở Tunisia.

Tòa cũng tuyên phạt Sami Fehri, chủ sở hữu Kênh truyền hình El Hiwar, 8 năm tù trong cùng vụ án.

Ngoài án tù, tòa cũng phạt Belhassen và Sami Fehri 40 triệu dinar (14,5 triệu USD) vì đã sử dụng kênh truyền hình nhà nước vì lợi ích của một công ty tư nhân và chuyển doanh thu quảng cáo cho công ty của họ.

Đức Anh