Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bí mật đằng sau những nhà chứa “thiếu nữ”

Thứ năm, 22/03/2012 - 11:02

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giờ lái xe về phía Đông Bắc thủ đô Dhaka của Bangladesh là tới quận Tangail, nơi nổi tiếng về khu “đèn đỏ”. Không chỉ vậy, nơi đây còn nổi tiếng bởi khu ổ chuột Kandapara với một mê cung các ngõ hẻm bẩn thỉu, những túp lều lợp tôn xập xệ. Tuy nhiên, đây lại là nơi tấp nập nhất quận Tangail vào đêm, khi mà dưới ánh đèn mờ ảo, rất nhiều bé gái độ tuổi vị thành niên với khuôn mặt trang điểm rất đậm, mặc váy ngắn và vẫy tay mời gọi khách “làng chơi”.

Mại dâm thiếu nữ

Chỉ với mức lương ít ỏi 50 taka (tương đương 0,6 USD), các cô gái mại dâm tuổi vị thành niên phải mời gọi được càng nhiều khách hàng càng tốt. Thậm chí, họ bị buộc phải sử dụng steroid (một chất nguy hiểm có thể gây ra bệnh tiểu đường, huyết áp cao, làm suy giảm hệ miễn dịch) để “tăng cường” nhan sắc của mình.

Hashi, 17 tuổi, với chấm đen Bindi trên trán như một người phụ nữ Hindu và cặp lông mày đẹp hoàn hảo cho biết, cô đã bị bán vào nhà chứa Kandapara và hành nghề mại dâm từ năm 10 tuổi. Cũng từ đó, cô bắt đầu sử dụng steroid. “Có một sự khác biệt rất lớn giữa ngoại hình bây giờ và thể trạng suy dinh dưỡng thời bé của tôi. Tôi đã khỏe mạnh hơn trước và có thể phục vụ rất nhiều khách hàng một ngày, đôi khi lên đến 15 người”, Hashi nói.

Hashi là 1 trong khoảng 900 gái mại dâm đang hoạt động ở khu ổ chuột Kandapara. Trong số này, có bé gái chỉ mới 12 tuổi, sống một cuộc sống đau khổ trong những nhà chứa ở Kandapara. Các em không chỉ lo sợ về các khoản nợ, sợ hãi sự kì thị của mọi người mà còn bắt buộc phải dùng steroid và oradexon, những chất có thể mang lại thu nhập nhiều hơn nhưng có tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Thuốc  vỗ béo

Oradexon, còn được gọi là dexamethasone, có tác dụng điều trị viêm và dị ứng ở người và được nông dân sử dụng để vỗ béo cho gia súc.

90% lao động tình dục trong khu Kandapara và 14 khu nhà thổ khác trên khắp Bangladesh đều sử dụng quá liều loại thuốc kích thích này. Nó làm tăng cảm giác ngon miệng, làm họ tăng cân nhanh chóng, khỏe mạnh và lớn hơn so với thể trạng thiếu dinh dưỡng trước đây. Nhờ đó, họ có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn với những “đường cong” cơ thể và kiếm đủ tiền để sống. Nó cũng giúp cho những người quản lý nhà chứa tránh khỏi sự kiểm tra của cảnh sát bởi tuổi hợp pháp đối với hoạt động mại dâm ở Bangladesh là 18.

Các cô gái thuộc những gia đình nông thôn nghèo được bán với giá khoảng 20.000 taka (245 USD) cho các nhà chứa để làm gái mại dâm. Họ buộc phải dùng thuốc mỗi ngày để có thể phục vụ nhiều khách, nếu không sẽ bị đánh đập và bắt nhịn ăn. Hơn nữa, họ luôn bị đe dọa về các khoản nợ nần của mình. Nhiều cô gái trong nhà chứa Kandapara đã lâu, nhưng do mù chữ, họ không hề biết các khoản nợ đã được xóa và những gì là quyền của mình. Những người may mắn được trả về thì cũng lo sợ sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị trong xã hội.

"Chiến đấu" với nhà chứa

Những viên thuốc nhỏ màu trắng luôn được bày bán sẵn trong các quầy hàng trà và thuốc lá ở khu ổ chuột Kandapara. Nó được bán không cần toa với giá 15 taka (0,18 USD) một vỉ 10 viên. Nhiều lao động tình dục trẻ đã tử vong do sử dụng thuốc quá liều.

Shipra Gowshami, một luật sư và là nhà hoạt động nhân quyền cho biết: “Steriod được sử dụng phổ biến bởi những lao động tình dục ở các nước nghèo. Sự thiếu hiểu biết của người dân và kê sai đơn của những lang băm là một trong số những lý do tại sao loại thuốc này bị lạm dụng”.

Từ năm 2010, tổ chức ActionAid, Bangladesh đã tiến hành một chiến dịch nâng cao nhận thức về tác động tiêu cực của việc sử dụng thuốc kích thích đối với lao động tình dục. Có thể nói, đây là một trận chiến lâu dài vì không chỉ thuyết phục các nhà chứa ngừng sử dụng nó mà chính quyền cũng đóng một vai trò tích cực trong việc điều chỉnh quy định buôn bán các loại thuốc như vậy.


Phạm Liên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Hải Lương

18:35 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm