Phiên tòa dự kiến diễn ra trong khoảng 20 ngày, có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho 38 bị cáo phạm các tội "đưa hối lộ", nhận hối lộ", “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"...

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các bị cáo Trịnh Thanh Hùng, nguyên Vụ trưởng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Huỳnh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị Y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế và Phạm Duy Tuyến, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương bị truy tố về tội “nhận hối lộ" theo quy định tại các điểm a, b khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp; Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị truy tố về các tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội “đưa hối lộ”.

Bị cáo Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc phạm tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các cựu quan chức khác, gồm: Nguyễn Văn Trịnh, nguyên trợ lý nguyên Phó Thủ tướng; Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm bị cáo còn lại bị xét xử về các tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"….

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Công ty Việt Á muốn được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Phan Quốc Việt do đó thông đồng với Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật là đơn vị đầu mối quản lý nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) để công ty này được bộ phê duyệt tham gia phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài.

Quá trình Công ty Việt Á sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm, bị can Nguyễn Thanh Long đã thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh để gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ tổng số tiền 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51,1 tỷ đồng). Trong đó, ông Long thông qua Nguyễn Huỳnh nhận 2,2 triệu USD và nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt 50.000 USD.

Ngoài hành vi đưa hối lộ nêu trên, viện kiểm sát xác định bị can Phan Quốc Việt còn chi tiền cảm ơn ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên trợ lý nguyên Phó Thủ tướng 200.000 USD; chi cho ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD…

Vẫn theo cáo trạng, trong năm 2020 và 2021, Công ty Việt Á đã sản xuất 8,7 triệu kit test và tiêu thụ được 8,3 triệu sản phẩm. Công ty này được Nhà nước thanh toán 2.250 tỷ đồng và bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 1.235 tỷ đồng.

 

Q. Đông