Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bản án nghiêm khắc đối với 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á

Bình An

Thứ sáu, 12/01/2024 - 22:29

(Thanh tra) - Sau nhiều ngày xét xử, chiều ngày 12/1, Hội đồng Xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với 38 bị cáo có liên quan đến những sai phạm xảy ra Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Các bị cáo vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định của pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: NA

Theo đó, với nhóm bị cáo phạm tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ”, gồm: Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) lĩnh 14 năm tù về tội “đưa hối lộ”; 15 năm tù về tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hình phạt 29 năm tù.

Trước đó, ngày 27/12/2023, Phan Quốc Việt bị Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt 25 năm tù về hai tội khác nhau.

Bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á lĩnh 7 năm tù về tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọn” và 8 năm tù về tội “đưa hối lộ”.

Với nhóm bị cáo phạm tội “nhận hối lộ” như: Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Y tế nhận mức án 18 năm tù.

Theo quan điểm luận tội trước đó của Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, chỉ đạo tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giúp Công ty Việt Á xuyên suốt từ quá trình cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức cho test xét nghiệm trái quy định của pháp luật, biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu Nhà nước thành sở hữu của Công ty Việt Á…

Bị cáo Nguyễn Thanh Long còn giới thiệu Công ty Việt Á với các lãnh đạo tỉnh, thành phố để bán thương mại test xét nghiệm Covid 19, giúp công ty này thu lời bất chính, gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại Nhà nước là hơn 402 tỷ đồng.

HĐXX cáo buộc bị cáo Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ số tiền cao nhất trong các bị cáo, số tiền lên đến 2,25 triệu USD.

Các bị cáo khác: Phạm Duy Tuyến, nguyên Giám đốc CDC Hải Dương 13 năm tù; Trịnh Thanh Hùng, nguyên Vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 14 năm tù; Nguyễn Huỳnh, nguyên Phó phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, 9 năm tù; Nguyễn Nam Liên, nguyên Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế 7 năm tù.

Nhóm các bị cáo phạm tội “đưa hối lộ”, gồm: Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á 4 năm tù; Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ quỹ của Công ty Việt Á 4 năm tù.

Đối vởi các bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” như: Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ lĩnh án 3 năm tù; Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ bị tuyên 3 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”: Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương 5 năm tù; Phạm Mạnh Cường nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương 4 năm tù; Nguyễn Văn Trịnh, nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ 4 năm tù.

Các bị cáo phạm tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”: Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty SNB Holdings)30 tháng tù treo; Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục 30 tháng tù.

Đối với 20 bị cáo phạm tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX đã tuyên các mức án từ 18 tháng tù cho đến 5 năm tù giam. Trong đó có nhũng bị cáo được tuyên án tù treo, và mức án tuyên bằng thời gian tạm giam như: Nguyễn Văn Định, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An 2 năm 12 ngày; Nguyễn Thị Hồng Thắm, nguyên Kế toán trưởng, CDC tỉnh Nghệ An 2 năm 12 ngày.

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX nhận định vụ án này xảy ra trong bối cảnh chưa có tiền lệ, khi dịch bệnh bùng phát, nhiều địa phương. HĐXX cho rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của các bị cáo. Các bị cáo vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định của pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước đặc biệt nghiêm trọng... làm cho một bộ phận cán bộ, công chức bị thoái hóa biến chất, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Về những tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đánh giá các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thể hiện thái độ thành khẩn. Hầu hết các bị cáo đều đã nộp tiền hoặc tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả.

Đối với bị cáo Nguyễn Thành Danh, nguyên Giám đốc CDC Bình Dương, HĐXX nhận định bị cáo này đủ yếu tố để được miễn trách nhiệm hình sự. Theo bản án, ông Danh có nhiều đóng góp trong việc phòng chống dịch bệnh tại Bình Dương. Dù đến tuổi nghỉ hưu, ông Danh vẫn chống dịch ở tuyến đầu, đồng thời nhiều lần từ chối nhận tiền của Công ty Việt Á.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ động thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ động thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trần Kiên

08:31 24/12/2025
Đà Nẵng siết kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025

Đà Nẵng siết kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025

(Thanh tra) - Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy và áp lực cân đối nguồn lực phát triển, Đà Nẵng siết chặt kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Từ điều hành ngân sách, đầu tư công đến quản lý tài nguyên, việc tiết kiệm được đặt vào thực thi, gắn trực tiếp với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

07:00 24/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm