Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, giai đoạn 2004-2009 đối với ông Nguyễn Thế Nghĩa do vi phạm pháp luật hình sự đã bị kết án.

Trước đó, từ ngày 23/5 - 2/6/2023, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử vụ án bán đất trái thẩm quyền xảy ra tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Đây là vụ án được dư luận quan tâm.

Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2012, lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Yên Phong; UBND thị trấn Chờ và Ban Quản lý thôn Trung Bạn đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hành vi giao, bán đất trái thẩm quyền 6 lô đất thuộc Xí nghiệp Bia Hà Sơn ở thị trấn Chờ; 20 lô đất ờ thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ; 15 lô đất ở khu đô thị mới, thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ và 396 m2 đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích ở thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ.

Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 10,6 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,3 tỷ đồng và gây thiệt hại cho những người mua đất trúng đấu giá hơn 5,3 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2005 - 2010 phải chịu trách nhiệm về việc UBND thị trấn Chờ bán 6 lô đất Xí nghiệp Bia Hà Sơn; 20 lô đất ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ và việc Ban Quản lý thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ bán 4 lô đất ở khu đô thị mới năm 2006; 396 m2 đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích.

Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất trúng đấu giá hơn 5,3 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, phụ trách khối kinh tế phải chịu trách nhiệm về việc UBND thị trấn Chờ bán 6 lô đất Xí nghiệp Bia Hà Sơn; 20 lô đất ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ và việc Ban Quản lý thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ bán 14 lô đất ở khu đô thị mới (giai đoạn năm 2006-2009); 396 m2 đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích.

Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất trúng đấu giá hơn 5,3 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng.

Ông Vũ Văn Nam, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong phải chịu trách nhiệm về việc UBND thị trấn Chờ bán 6 lô đất Xí nghiệp Bia Hà Sơn đã gây thiệt hại cho những người mua đất trúng đấu giá với số tiền là hơn 5,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Vinh, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chờ phải chịu trách nhiệm về việc UBND thị trấn Chờ bán đấu giá 6 lô đất Xí nghiệp Bia Hà Sơn và 20 lô đất dân cư dịch vụ ở thôn Phú Mẫn, gây thiệt hại hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất trúng đấu giá hơn 5,3 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 800 triệu đồng.

Ông Nguyễn Huy Hoà, Chủ tịch UBND thị trấn Chờ phải chịu trách nhiệm về việc UBND thị trấn Chờ bán đấu giá 6 lô đất Xí nghiệp Bia Hà Sơn; 20 lô đất dân cư dịch vụ ở thôn Phú Mẫn và việc Ban Quản lý thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ bán 14 lô đất ở khu đô thị mới (giai đoạn năm 2006-2009); 396 m2 đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích.

Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất trúng đấu giá hơn 5,3 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng.

Ông Nghiêm Đình Thắng với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chờ và Chủ tịch Hội đồng Đấu giá phải chịu trách nhiệm về việc UBND thị trấn Chờ bán đấu giá 6 lô đất Xí nghiệp Bia Hà Sơn; 20 lô đất dân cư dịch vụ ở thôn Phú Mẫn và việc Ban Quản lý thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ bán 14 lô đất ở khu đô thị mới (giai đoạn năm 2006-2009); 396m2 đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích.

Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất trúng đấu giá hơn 5,3 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, hàng loạt cán bộ công chức cũng bị đưa ra xét xử như: Công chức địa chính thị trấn Chờ; kế toán và thành viên Hội đồng Bán đấu giá đất thị trấn Chờ; Bí thư Chi bộ thôn Trung Bạn; Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, kiêm Chủ nhiệm Hợp tác xã Trung Bạn…

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Phong 5 năm tù. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong và bị cáo Nguyễn Huy Hoà, Chủ tịch UBND thị trấn Chờ bị tuyên phạt 7 năm tù.

Các bị cáo còn lại nguyên là cán bộ UBND huyện Yên Phong, UBND thị trấn Chờ, thôn Trung Bạn bị tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù treo đến 6 năm tù.

Các bị cáo đều bị tuyên cùng tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hải Hà