Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cán bộ xã Điện Hồng “ẵm” tiền chính sách

Thứ sáu, 12/08/2016 - 06:34

(Thanh tra)- Theo thông tin phản ánh của nhiều đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi người có công, hưu trí tại xã Điện Hồng, chúng tôi đã về xác minh và làm việc với lãnh đạo xã. Kết quả cho thấy, ông Lê Văn Thành, cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) của xã đã có hành vi chiếm dụng nhiều khoản tiền chính sách.

Trụ sở UBND xã Điện Hồng, nơi ông Thành tư túi tiền chính sách. Ảnh: NP

Ông Lê Văn Thành đảm nhận trách nhiệm phụ trách công tác LĐTB&XH xã Điện Hồng từ năm 2012.

Đầu năm 2016, có nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân trong xã về những bất minh của ông Thành, nhất là cấp phát tiền thờ cúng cho gia đình thân nhân liệt sỹ (LS): Cấp phát chưa kịp thời, đầy đủ; hướng dẫn các đối tượng có công tham gia đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) chưa rõ ràng, thuận lợi; người dân phải đi lại kê khai nhiều lần...

Nghiêm trọng hơn, ông Thành còn tự giả mạo chữ ký của các đối tượng người có công trong danh sách nhận tiền ưu đãi, nhưng trên thực tế họ không hề được nhận.

Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các địa phương bắt đầu chi trả tiền thờ cúng LS cho thân nhân, được tính từ năm 2013 trở về sau với mức 500 ngàn đồng/suất/năm. Tuy nhiên, đến nay, một số thân nhân LS mới chỉ nhận được tiền của năm 2015 (thiếu năm 2013, 2014).

Ông Hồ Duy Thái (thôn Đa Hòa Bắc) là thân nhân của 2 LS phản ánh, ông chỉ nhận được 1 triệu đồng tiền thờ cúng. Tương tự, ông Ngô Phú Minh (thôn Cẩm Vân Tây) đang thờ cúng 2 LS nhưng mới nhận 1,5 triệu đồng. Ông Lê Văn Lại, Nguyễn Cao Sơn (thôn Lạc Thành Đông) mới nhận 500 ngàn đồng...

Trả lời việc cấp phát thiếu tiền trên, ông Thành cho rằng một số trường hợp đã nhận xong, các đối tượng còn lại thì ông không biết đang ở đâu hoặc đã phát hành giấy mời nhưng họ không đến xã nhận; hoặc Nhà nước chưa cấp tiền để phát...?

Qua kiểm tra hồ sơ quyết toán tại Phòng LĐTB&XH thị xã Điện Bàn, thì ông Thành đã giả chữ ký của các thân nhân LS và nhận hết số tiền đã chi trả cho đối tượng này.

Số tiền thờ cúng LS phát hiện ban đầu mà ông Thành đã giả chữ ký của 37 đối tượng để nhận bỏ túi riêng là 38,5 triệu đồng. Trong đó, có nhiều gia đình thân nhân LS nhà ở nằm sát cạnh nhà ông Thành như ông Lê Văn Sắc, Lê Văn Lại... nhưng ông Thành cho là mình không biết nhà của các đối tượng chính sách để phát tiền?

Chưa hết, theo báo cáo của ông Thành, ông đã chi trả xong số tiền trợ cấp an dưỡng năm 2015 cho các đối tượng được hưởng và quyết toán xong với Phòng LĐTB&XH thị xã, nhưng qua xác minh ông Thành mới thú nhận là còn 14 trường hợp hiện nay chưa nhận tiền an dưỡng, với số tiền hơn 15,5 triệu đồng. Khi được hỏi vì sao không cấp phát tiền, ông Thành đưa ra nhiều lý do biện minh cho hành vi của mình là: “Đã mời các đối tượng lên xã nhận nhưng họ không đến hoặc không biết chỗ ở của đối tượng để liên lạc...”.

Ngoài ra, theo trình bày của ông Ngô Phú Lợi (thôn Cẩm Vân Tây) đã đưa cho ông Thành 800 ngàn đồng để làm thẻ BHYT cho con LS. Ông Nguyễn Liên và bà Phạm Thị Dung (thôn Lạc Thành Nam) “bồi dưỡng” cho ông Thành 600 ngàn đồng lo thẻ BHYT dành cho người khuyết tật. Nhiều hơn là bà Trần Thị Thìn (mẹ chị Nguyễn Thị Nguyệt là đối tượng khuyết tật, trú thôn Lạc Thành Tây), đưa cho ông Thành 1,3 triệu đồng nhờ lo thủ tục BHYT cho chị Nguyệt.

Nhiều đối tượng chính sách bức xúc nói, trong quá trình hướng dẫn thủ tục ai đưa tiền thì ông Thành giải quyết rất nhanh chóng, còn không thì luôn bị gây phiền hà, chậm trễ vì phải đi lại nhiều lần... Đến khi vụ việc bị lộ, ông Thành mới “tự giác” đem tiền túi trả lại cho các đối tượng chưa nhận tiền hoặc ông đã lỡ nhận tiền nhờ “giúp đỡ” của họ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Tuân, Chủ tịch UBND xã Điện Hồng đau xót thốt lên: “Chúng tôi không ngờ ông Thành là cán bộ thâm niên, có kinh nghiệm như vậy mà lại đi ăn tiền chính sách của các đối tượng người có công cách mạng như vậy. Thật bất lương hơn là nhận tiền lo chế độ của những người khuyết tật, trong khi họ đang là đối tượng thấp nhất trong xã hội, vì họ không có tiền...”.

Theo nhận xét của nhiều người có trách nhiệm tại xã Điện Hồng, mức độ sai phạm của ông Thành còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần so với kết quả phát hiện ban đầu và có dấu hiệu kinh tế, thu nhập giàu nhanh trông thấy.

Vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, làm rõ và ông Thành đã bị đình chỉ công tác trong thời gian 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025
Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.

Trọng Tài

11:02 02/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm