Trong 2 ngày 28 và 29/8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Quân và 8 đồng phạm liên quan đến 7 tội danh khác nhau.

8 bị cáo gồm: Hoàng Thái Mạnh (32 tuổi), Nguyễn Phi Cường (32 tuổi), Đinh Văn Thái (34 tuổi), Trần Hoài Thanh (32 tuổi), cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; Lê Văn Sơn (34 tuổi), Phạm Công Định, (34 tuổi), cùng trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi), trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ và Lê Thị Lệ (33 tuổi), trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, Nguyễn Quốc Quân cùng đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố về 7 tội danh gồm: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm e khoản 4 Điều 250; “Bắt giữ người trái pháp luật” theo điểm đ khoản 2 Điều 157; “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 170; “Đe dọa giết người” theo khoản 1 Điều 133; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm n khoản 2 Điều 249; “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy” Quân và Định, Sơn, Thịnh đã bàn bạc, thống nhất tổ chức vận chuyển hơn 10kg ma túy Ketamine đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong đó, Phạm Công Định và Lê Văn Sơn bị bắt quả tang khi vận chuyển số ma túy kể trên tại khu vực cầu vượt đường sắt, thuộc địa phận thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 13/2/2023.

Đối với tội danh “Bắt, giữ người trái pháp luật” do Quân, Cường và Mạnh thực hiện vào ngày 17/8/2021. Tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được Quân và Lệ bàn bạc tổ chức thực hiện trong năm 2023.

Đến tháng 8/2023, Quân cho 6 người vay, mức lãi suất cho vay từ 100,594%/năm đến 114,975%/năm, cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. Trong các lần cho vay nặng lãi, Quân đã thu lợi bất chính số tiền hơn 850 triệu đồng.

Hành vi “Đe dọa giết người” được Quân thực hiện vào ngày 8/6/2023. Quân nghi ngờ hai cán bộ công an đang theo dõi mình nên đã dùng điện thoại gọi đến số máy của một trong hai người dùng lời đe dọa đến gia đình cán bộ công an.

Đối với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” Quân, cùng Mạnh, Thái, Thanh thực hiện vào tháng 8/2023 trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Quân cùng các đồng phạm đã bàn bạc sử dụng các hình thức để “đòi nợ thuê” bao gồm gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội để đe dọa dùng vũ lực nếu không trả tiền. Đồng thời, các bị cáo in thông tin đe dọa, yêu cầu trả tiền trên hàng tập giấy A4 và dán trước cổng nhà bị hại và người thân bị hại.

Các tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng ma túy” truy tố đối với Nguyễn Phi Cường.

Ngày 25/8/2023, Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại thành phố Đà Nẵng. Khám xét người của Cường và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ, tạm giữ số ma tuý và các đồ vật, tài liệu có liên quan. Tại đây, Cường đã tổ chức sử dụng ma túy với 2 người khác và tàng trữ một số lượng chất ma túy.

Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 29/8, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Quân tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, 4 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 1 năm tù về tội “Đe dọa giết người”, 8 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng mức hình phạt đối với Quân là tử hình. Đồng thời, xử phạt 700 triệu đồng về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Đối với các bị cáo Lê Văn Sơn, Trần Lê Duy Thịnh, Phạm Công Định cùng chịu mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Nguyễn Phi Cường bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 6 năm tù về “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt đối với Cường là 15 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Hoàng Thái Mạnh 2 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 7 năm tù tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hình phạt 9 năm tù.

Bị cáo Đinh Văn Thái bị tuyên phạt 5 năm tù tội “Cưỡng đoạt tài sản”; tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Thanh 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; bị cáo Trần Thị Lệ bị đề nghị xử phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khánh Anh