Trước đó, từ đầu tháng 5/2023, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với nhiều đối tượng tham gia.

Qua nhận định, cầm đầu đường dây đánh bạc là 2 đối tượng Trần Danh Dũng (SN 1983), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh và Trần Thị Kim Anh (SN 1997), trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được thủ đoạn của ổ nhóm đối tượng này khi Dũng và Anh cấu kết với một số đối tượng khác sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm qua mắt công an.

Chúng thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng internet đăng nhập ứng dụng Zalo, Telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô đề. Các đối tượng hoạt động khép kín, trong thời gian nhận bảng lô đề các đối tượng thường xuyên di chuyển hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát để hoạt động phạm tội.

Xác định hoạt động của ổ nhóm đánh bạc làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Nghi Lộc vào cuộc, tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, lực lượng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 10 đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh tham gia đường dây này, thu giữ 01 Ipad, 13 điện thoại di động các loại, 1 giấy ghi số lô, số đề.

Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề từ đầu tháng 5/2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 10 tỷ đồng. Riêng trong ngày bị bắt giữ, các đối tượng đã đánh bạc với số tiền gần 500 triệu đồng.

Cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng.

Xuân Thống