Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình cá độ bóng đá trực tuyến hoạt động rất kín kẽ. Điều hành đường dây này là đối tượng Giản Tư Công sử dùng tài khoản tổng quản lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web “bong88.com” cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.

Đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khoé đối phó với cơ quan chức năng. Tất cả các giao dịch đánh bạc của ổ nhóm đối tượng này đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh.

Nhận định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và được chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh, Công an TP Vinh đã xác định được toàn bộ các đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Nghệ An và TP Hồ Chí Minh.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 9 đối tượng cùng trú tại tỉnh Nghệ An. Ngoài Giản Tư Công, còn 8 đối tượng cũng bị cơ quan công an bắt giữ, trong đó có 5 đối tượng cùng trú tại TP Vinh, gồm: Phạm Quang Mạnh (SN 1991), trú tại phường Bến Thủy; Nguyễn Minh Tài (SN 1992), trú tại phường Bến Thủy; Nguyễn Văn Tài (SN 2000), trú tại xã Nghi Kim; Nguyễn Xuân Danh (SN 2001), trú tại xã Hưng Lộc; Nguyễn Hữu Đức (SN 1993), trú tại phường Lê Mao, TP Vinh và 3 đối tượng gồm Đặng Khắc Duy (SN 1993), trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương; Lê Văn Sơn (SN 1982), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ và Nguyễn Văn Lễ (SN 1983), trú tại xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên.

Cơ quan công an thu giữ 10 điện thoại di động, cùng các tang vật khác liên quan tới chuyên án.

Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 4/2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 80 tỷ đồng.

Chuyên án hiện đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.

Xuân Thống