Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk: 4 bị cáo lãnh án vì sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất độc hại

Ngọc Giàu

Thứ ba, 23/09/2025 - 14:26

(Thanh tra) - 4 bị cáo vụ giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk lãnh án, mức án cao nhất 4 năm tù, một lời cảnh tỉnh cho những ai bất chấp sức khỏe người tiêu dùng để thu lợi.

4 bị cáo lãnh án vì sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: MC

Ngày 23/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất 6-Benylamiopurine, một chất cấm sử dụng trong thực phẩm.

Theo đó, bị cáo Trần Văn Thành, người có vai trò chính trong việc phân phối hóa chất, nhận mức án cao nhất là 4 năm tù. Bị cáo Vũ Duy Tư và Đào Văn Thái cùng chịu mức án 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Hảo bị tuyên phạt 1 năm tù.

Hoạt chất 6-Benzylaminopurine được chủ các cơ sở dùng để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường. Ảnh: CA

Ngoài ra, tòa phạt bổ sung bị cáo Trần Văn Thành 30 triệu đồng, bị cáo Đào Văn Thái 20 triệu đồng. Đối với bị cáo Vũ Duy Tư và Nguyễn Văn Hảo bị cấm sản xuất giá đỗ trong 3 năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù.

Trước đó, ngày 14/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (sản xuất giá đỗ ngâm hoá chất 6-Benylamiopurine).

Các bị cáo Trần Văn Thành (SN 1982, trú TP HCM); Vũ Duy Tư (SN 1991, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk);  Đào Văn Thái (SN 1973, trú Tân Sơn Hoà, TP HCM) và Nguyễn Văn Hảo (SN 1988, trú phường Tân Lập), bị truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Gần 3.000 tấn giá đỗ ngâm hoá chất được các cơ sở bán ra thị trường trong năm 2024. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, dù biết chất 6-Benylamiopurine là hóa chất không được sử dụng trong sản xuất giá đỗ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng các bị cáo trên vẫn sử dụng để sản xuất giá đỗ.

Cụ thể, Trần Văn Thành và Đào Văn Thái đã bán hóa chất cấm này cho Vũ Duy Tư để sản xuất hơn 7 tấn giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng. Thành còn bán hóa chất cho Nguyễn Văn Hảo để sản xuất hơn 3 tấn giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng. Tổng cộng, Thành thu lợi bất chính hơn 6 triệu đồng và Thái thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu đồng từ hành vi vi phạm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất tăng chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí

Đề xuất tăng chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí

(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí đề xuất nhiều chế tài mạnh nhằm tăng cường kỷ cương, siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, cản trở người thi hành công vụ, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực quốc gia.

Trang Nguyệt

20:41 12/05/2026
Niềm tin số: Biến “mắt xích yếu” thành tuyến phòng thủ đầu tiên

Niềm tin số: Biến “mắt xích yếu” thành tuyến phòng thủ đầu tiên

(Thanh tra) - Theo Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, xây dựng niềm tin số đòi hỏi sự phối hợp tổng thể giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Quan trọng hơn cả là nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân, bởi trong nhiều trường hợp, con người chính là mắt xích yếu nhưng cũng đồng thời là tuyến phòng thủ đầu tiên của toàn bộ hệ thống.

Trọng Tài

20:39 12/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm