Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Chánh Thanh tra có nhiều sáng kiến được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Thúy Hạnh

Thứ năm, 14/08/2025 - 06:04

(Thanh tra) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”. Điển hình tận tụy với công việc và giỏi về chuyên môn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Trần Văn Chiến là người có 28 năm gắn bó với ngành, đã lan tỏa “lửa nghề”, truyền cảm hứng tới đồng nghiệp và Nhân dân bằng tinh thần "vì nước quên thân".

Người truyền cảm hứng sâu sắc và thầm lặng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Trần Văn Chiến. Ảnh: Thúy Hạnh

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới nhiều khó khăn; địa hình chia cắt, hạ tầng kỹ thuật và giao thông ở nhiều xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, đa dạng về thành phần, phong tục tập quán và trình độ dân trí chưa đồng đều. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới việc tiếp cận chính sách, pháp luật còn nhiều khó khăn.

Trong hoàn cảnh đó, đòi hỏi các cán bộ thanh tra phải linh hoạt trong công tác để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội. Người Thanh tra không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn đóng vai trò tư vấn, cảnh báo, phòng ngừa. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Trần Văn Chiến cùng với đồng nghiệp tăng cường phối hợp, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đoàn kết, chủ động nỗ lực vượt khó.

Lửa nghề” của ông Chiến (người đứng giữa), đã góp phần tạo cảm hứng, đưa tập thể thanh tra tỉnh Điện Biên đạt được nhiều thành tích cao. Ảnh: Thúy Hạnh

Tận tụy với công việc và giỏi về chuyên môn, ông Chiến đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp khắc phục khó khăn, đạt hiệu quả cao, như: “Một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tiếp công dân”; “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Kinh nghiệm trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài”; “Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; “Giải pháp nâng cao công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Ông Trần Văn Chiến bắt đầu công tác từ năm 1997 đến năm 2025, là 28 năm cống hiến cho ngành Thanh tra. Trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ một thanh tra viên, thanh tra tỉnh, hiện ông Chiến đang đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Ở bất kỳ vị trí nào, ông Chiến cũng luôn chú trọng đến công tác tiếp dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Ông Chiến tâm sự: “Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là phận người. Phía sau mỗi lá đơn, mỗi kiến nghị là một câu chuyện dài của sự bức xúc, chờ đợi, thậm chí là mất mát niềm tin”.

Tận tình hướng dẫn đồng nghiệp, bằng phong cách gần gũi, ông Chiến (bên trái) chủ động chia sẻ kiến thức và đạo đức công vụ. Ảnh: Thúy Hạnh

Như Bác Hồ nói, ngành Thanh tra là “tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Suốt 10 năm qua (giai đoạn 2013 đến năm 2023), với quyền hạn và nhiệm vụ của mình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Trần Văn Chiến đã góp phần đem lại những chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra.

Xác định: “Cán bộ thanh tra làm việc tại cơ sở không chỉ là người thực thi pháp luật, mà còn là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Vì vậy, cần kết hợp giữa lý và tình, giữa pháp luật với vận động, thuyết phục, nâng cao hiệu quả xử lý vụ việc và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền”, ông Chiến cùng với lãnh đạo các địa phương đã lắng nghe những ý kiến, đề xuất của người dân, chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc một cách thấu tình, đạt lý. Vì vậy, tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp đến các cơ quan Trung ương ngày càng giảm. Không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững và ổn định.

Bà Trần Thị Tuất (bản Pá Ngam 1, xã Núa Ngam) chia sẻ: “Gia đình tôi từng sống trong cảnh khổ sở suốt gần 10 năm, vì một mảnh đất bị thu hồi sai mà không ai đứng ra giải quyết khiến cả gia đình tôi lâm vào cảnh phải đi thuê nhà để ở, rất khổ cực và tủi thân. Khi ấy, ông Chiến là Trưởng đoàn thanh tra, đã không ngại khó về tận bản xác minh. Ông cùng các cán bộ rà soát hồ sơ và đi thực địa từ xã đến tỉnh rất có trách nhiệm. Kết quả, gia đình tôi được trả lại diện tích đất ở đúng như thực tế sử dụng, chấm dứt nhiều năm đi khiếu nại trong vô vọng. Tôi rất biết ơn ông Chiến và những cán bộ thanh tra có tâm, có tầm, đã giúp người dân như tôi tìm lại được niềm tin vào công lý”.

Nói về đồng nghiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên, ông Vùi Văn Nguyện cho biết: “Đảm nhiệm vai trò Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Văn Chiến được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực trọng tâm. Đặc biệt là công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Đồng chí luôn chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chiến là một người gương mẫu, tận tụy có trách nhiệm và kỷ cương, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, theo phương châm:Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”".

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Văn Chiến (người đứng) hướng dẫn công tác công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND huyện Tủa Chùa (nay là xã Tủa Chùa). Ảnh: Thúy Hạnh

Nỗ lực cống hiến cho ngành, năm 2012, ông Chiến vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen tại Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 2/8/2013, vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 5 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (năm 2013; 2015; 2019; 2022; 2023). Ngoài ra, ông Chiến còn được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng thưởng 1 bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng 2 bằng khen và các danh hiệu thi đua khác.

Làm công tác thanh tra là nghề của bản lĩnh, của pháp luật, nhưng cũng là nghề của lòng tin, của đạo lý. Giữ được sự thẳng thắn nhưng cũng đủ mềm dẻo, dứt khoát và không cực đoan - đó là điều tôi luôn tự rèn luyện và truyền lại cho các thế hệ thanh tra viên trẻ trong cơ quan” - ông Chiến nói.

Xuất phát từ kiến thức, kinh nghiệm, nghiệp vụ vững vàng, ông Trần Văn Chiến không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn là tấm gương sáng lan truyền “lửa nghề”, tạo cảm hứng cho đồng nghiệp học tập, noi theo. Bằng hành động cụ thể, ông Chiến cùng đồng đội của mình, đóng góp vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

"Làm thanh tra ở cơ sở, nếu chỉ dựa vào hồ sơ và văn bản thì không đủ. Phải lắng nghe, phải đi đến tận nơi, phải đối thoại thẳng thắn, trung thực và thấu cảm” – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Trần Văn Chiến chia sẻ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.

Huỳnh Như - Đình Thuyết

07:00 19/11/2025
Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.

Trí Vũ

17:29 01/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm