Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đan Quế
Thứ năm, 17/07/2025 - 06:12
(Thanh tra) - Đó là nguyên tắc sống, làm việc gần 2 thập kỷ mặc áo đồng phục ngành Thanh tra của anh Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng 1), Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), Thanh tra Chính phủ khi trải lòng với chúng tôi về nghề nghiệp.
Anh Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 , Cục III. Ảnh: ĐQ
Phụng sự khách quan
Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Quốc Tuấn trút tâm can: Hơn 18 năm mặc áo ngành Thanh tra, trải qua nhiều vị trí công tác, tôi chỉ tâm niệm rằng mình phải làm đúng, làm những gì tốt nhất có thể những nhiệm vụ khi được lãnh đạo giao. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, sự tận tâm trong công việc của mỗi cá nhân trong ngành trước hết là không để ảnh hưởng xấu đến mình, sau đó là cho cơ quan, tổ chức mình và rộng hơn là cho ngành mình đang công tác. Đừng để suy nghĩ về cái bản ngã lấn át, nghĩ mình là cán bộ thanh tra là “oai lắm” “to lắm” mà cần giữ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Thanh tra phải được đặt lên hàng đầu. Có thể yếu một chút về nghiệp vụ chuyên môn vì mình có thể tiếp tục học, nghiên cứu nhưng nếu phẩm chất đạo đức mà lệch lạc thì khó có thể “sửa” được. Đạo đức mang ý nghĩa hình thành và phát triển nhân cách con người. Đạo đức không chỉ là cái gốc, nền tảng của con người mà còn là sức mạnh giúp con người sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cơ quan và xã hội.
“Tôi luôn tâm niệm, dẫu ngày mai nghỉ chế độ thì hôm nay vẫn tận tâm làm hết sức với công việc được giao. Có lẽ, điều đó tôi học được ở Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy khi ông luôn nhắc nhở cấp dưới, “đừng hỏi cơ quan đã làm gì cho mình mà hãy hỏi mình đã làm gì cho cơ quan, tổ chức”, anh Tuấn tâm đắc.

Tập thể lãnh đạo Cục III, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đã giải quyết triệt để các nhiệm vụ được giao, lan tỏa đến từng cán bộ, công chức. Ảnh: ĐQ
Đi theo lời kể của anh Quốc Tuấn, chúng tôi cũng nhận ra sự thay da, đổi thịt của Cục III, Thanh tra Chính phủ. Anh Tuấn cho biết: Không phải lúc nào điều kiện cơ quan cũng chỉ có thuận lợi mà nhiều lúc rất khó khăn. Hai năm trước khi Cục trưởng Cục III Đào Trung Kiên vào nhận nhiệm vụ, Cục có rất nhiều khó khăn về cán bộ: Có cán bộ, công chức bị khởi tố vì vi phạm trong đời sống đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng, có cán bộ bị kỷ luật do có trách nhiệm trong việc chậm tham mưu, ban hành kết luận thanh tra, còn tồn đọng quá hạn nhiều nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, đoàn kết nội bộ cơ quan không đạt như mong muốn của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy dự đại hội Đảng bộ Cục 3 và mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao
Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, lấy sự đoàn kết nội bộ là trung tâm, chuẩn mực là bảo vệ cái đúng, sự tôn nghiêm của pháp luật, tập thể lãnh đạo Cục III, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đã giải quyết triệt để các nhiệm vụ tồn đọng quá hạn: Không còn tình trạng chậm tham mưu, ban hành kết luận thanh tra; giải quyết dứt điểm các vụ việc xác minh khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ giao; khẳng định sự đoàn kết trong nội bộ đơn vị là nhân tố quyết định để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo Cục chủ động tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát cơ bản giải quyết xong 60/226 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài tại 17 tỉnh, thành phố trên địa bàn, bao gồm: 8 vụ việc thuộc thẩm quyền Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, 18 vụ việc thuộc thẩm quyền Tổ công tác của Tổng Thanh tra Chính phủ và 34 vụ việc Thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc địa phương xem xét giải quyết. Tất cả các kết quả quan trọng của Cục III ngày hôm nay trong các mặt công tác, theo anh Tuấn, là nhờ sự nỗ lực, sự quyết tâm của người đứng đầu. Khi đó, uy tín của ngành, của đơn vị và của từng cá nhân được nâng lên.
Bảo vệ cái đúng không chỉ áp lực mà còn dễ va chạm
Cũng theo anh Tuấn, khi "phụng sự khách quan", nghĩa là làm việc một cách vô tư, không thiên vị, không vì mục đích cá nhân; khi bảo vệ cái đúng, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, cán bộ không phải lo sợ, không phải lăn tăn, day dứt. Một trong những câu chuyện điển hình khi “vịn vào cái đúng mà đi” của anh Tuấn, là vụ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị T. ở quận Gò Vấp. Đây là vụ việc kéo dài gần 20 năm. Khi được giao giải quyết, anh Tuấn rà soát lại rất kỹ hồ sơ, đối chiếu chi tiết các qui định pháp luật và trao đổi thẳng thắn với công dân. Thậm chí, khi nghe giải thích việc khiếu nại là không đúng pháp luật, công dân ngất xỉu. Lúc này, mọi sự lo lắng của anh là vấn đề sức khỏe của công dân chứ không phải là kết quả của vụ việc. Sau đó, công dân hiểu ra và chấm dứt khiếu nại.

Đối chiếu kỹ càng giữa hồ sơ và hiện trạng, giữa hồ sơ với các qui định pháp luật là nguyên tắc hàng đầu của tổ công tác mà anh Tuấn làm thành viên... Ảnh: ĐQ
Hay như vụ việc khiếu nại của bà Bùi Thị Thái, vợ ông Trịnh Quang Quỹ (Nghị sĩ Quốc hội ngụy quyền) đòi lại bất động sản hồ bơi Công Hòa, mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng giải quyết khiếu nại và đều bác đơn. Qua xem xét, nhận thấy không có căn cứ trả lại bất động sản cho bà Bùi Thị Thái nhưng khi xem xét hoàn cảnh cuộc sống bà Thái, tuổi già sức yếu đang ở trong căn nhà 20m2 cùng 14 nhân khẩu là con cháu. Từ đó, Thanh tra Chính phủ căn cứ quy định pháp luật kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp một căn nhà cho bà Thái ổn định cuộc sống.
Từ tháng 6/2025 trở về trước, Phòng I thuộc Cục III do anh Trần Quốc Tuấn làm Trưởng phòng quản lý, theo dõi địa bàn 7 tỉnh gồm: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang và Tây Ninh.
Năm 2024, Phòng I đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao: Cử công chức tham gia các đoàn thanh tra theo kế hoạch khi được lãnh đạo yêu cầu; thực hiện rà soát, xác minh 19 vụ việc, trong đó có: 6 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ và 13 vụ việc Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho Cục III; đã tham mưu và hoàn thành 18 vụ việc đúng hạn có ý kiến với các bộ, ngành địa phương...
Từ 1/7/2025, theo tổ chức bộ máy mới, Phòng I quản lý, theo dõi 2 tỉnh An Giang và Cà Mau.
“Tôi nhất trí với quan điểm của một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước từng nói rằng, tài sản của Nhà nước nhiều, nếu trong 1 vụ việc nào đó có thể Nhà nước “thiệt” một chút mà người dân có khó khăn được giải quyết cũng là chuyện nên làm. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng và nên làm khi không có chuyện “vụ lợi, chia chác quyền lợi” của người được giao giải quyết. Và tôi cho rằng, quan điểm này cần trở thành nhận thức và kim chỉ nam cho hành động của từng cán bộ ngành Thanh tra khi thực thi nhiệm vụ” – anh Tuấn gửi gắm.
“Sứ mệnh của cán bộ ngành Thanh tra là bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, bảo vệ cái đúng, cứ vịn vào cái đúng mà đi. Tuy nhiên, việc này nói thì đơn giản nhưng thực hành cho đúng hằng ngày, trong từng công việc không phải dễ dàng”, Anh Tuấn chia sẻ.
Với các thành tích trong công tác, anh Trần Quốc Tuấn đã 3 lần vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ và được tôn vinh là Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra, chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm.
Thực tế trong công việc khó khăn, nhiều áp lực đòi hỏi mỗi cán bộ ngành Thanh tra vừa phải kiên định, bản lĩnh; vừa phải tự bảo vệ mình thật tốt trước các cám dỗ. Đồng thời, phải là người không sợ va chạm, kể cả phải phản biện với chính lãnh đạo của mình. Càng không phải sợ địa phương “tẩy chay” hay “nghỉ chơi” với mình, nếu mình thực thi đúng pháp luật. Những trải nghiệm từ thực tiễn công việc cho anh Tuấn thấy điều đó.
“Vì vậy, dù thường trực ý nghĩ phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình an toàn; tôi vẫn tin rằng vịn vào cái đúng mà đi thì từng cán bộ, công chức ngành Thanh tra sẽ mỗi ngày một “hồng” một “chuyên” hơn để đóng góp xây dựng các trang sử vẻ vang của ngành”, anh Trần Quốc Tuấn tâm huyết .
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.
Huỳnh Như - Đình Thuyết
(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.
Trí Vũ
Nguyễn Nhuần - Hoàng Nam
Trần Quang Châu - Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Vũ Linh - Minh Tân
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật