Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 27/02/2016 - 17:28
(Thanh tra) - Báo Thanh tra từng phản ánh chợ Già ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, cụ thể: Tháng 12/2011, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định giao 5.155m2 đất tại xã Hoằng Kim cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Việt Hung để đơn vị này xây dựng một ngôi chợ mới, phục vụ cho nhu cầu buôn bán của người dân.
Chợ Già xây xong dân không vào họp. Ảnh: Trần Lê
Tháng 10/2012, công trình chợ Già được hoàn thành với tổng số vốn đầu tư lên tới 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ngôi chợ ngày vẫn bỏ hoang trong khi nhà đầu tư khốn đốn. Đây có thể nói là bài học cho các cấp lãnh đạo của huyện Hoằng Hóa.
Tuy vậy, ở địa phương đang diễn ra tình trạng không có quy hoạch nhưng nhà đầu tư vẫn ngang nhiên xây dựng chợ trái phép. Điển hình, cuối năm 2015 tại xã Hoằng Đức xuất hiện một ngôi chợ mang tên “chợ đầu mối”. Chỉ họp được mấy ngày, chợ này buộc phải tháo biển vì chưa được cấp phép. Sau đó mấy hôm, trên chính mảnh đất này có một biển hiệu được trưng lên “chợ Đức Sơn”.
Khi có thông tin về việc chợ hoạt động không phép, gây mất an toàn giao thông, UBND huyện Hoằng Hóa mới thành lập đoàn công tác.
Sau khi kiểm tra khẳng định, chợ Đức Sơn xây dựng không phép, hoạt động tự phát, không nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống chợ của UBND tỉnh. Nhiều thủ tục giấy tờ khác hầu như không có hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật.
Đoàn công tác đã yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động như: Tháo gỡ biển hiệu, ngưng tất cả mọi hoạt động xây dựng, cơi nới chợ, giữ nguyên hiện trường.

Chợ Đức Sơn xây dựng trái phép. Ảnh: Trần Lê
Ngày 25/2/2016, trao đổi với PV, ông Lê Văn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay: “Sau khi có thông tin về chợ Hoằng Đức xây dựng và hoạt động trái phép, chúng tôi đã yêu cầu tháo biển chợ, dừng hoạt động. Nói tóm lại là không đình thì về lâu về dài nó cũng sẽ tự tan thôi. Trong vòng bán kính vài km đã có mấy cái chợ thế này, nó trái với tập quán của người dân địa phương thì họ sẽ không vào hoạt động. Các anh thấy chợ Gìa ở Hoằng Kim, chợ Hoằng Cát… đầu tư hàng chục tỷ đồng, có ai vào họp đâu. Chính vì vậy mà việc xây chợ phải tính toán cho kỹ lưỡng, bởi đầu tư không ai họp, lúc chuyển đổi rất khó khăn.”
Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra vụ việc trên, ông Nhuần cho hay: “Huyện đang cho các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xác minh lại sự việc, sai đến đâu, xử lý đến đó.”
Liên quan đến việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan kiểm tra làm rõ nội dung, những sai phạm trong việc xây dựng và tổ chức hoạt động của chợ đầu mối Đức Sơn xã Hoằng Đức. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.
Trần Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.
Theo TPO
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện, cả nước ghi nhận có gần 4.490 dự án với diện tích khoảng 200.000 ha đất gặp khó khăn, vướng mắc chưa được khai thác, tương đương 3,3 triệu tỷ đồng, nhiều gấp ba lần kế hoạch vốn đầu tư công trong cả năm nay 2026 là 1,1 triệu tỷ đồng.
T.Vân
PV
PV
T.Vân
Thiên Tâm
Thái Hải
Hương Trà
Trần Kiên
Hương Giang
Hương Giang
Phúc Anh
PV
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Thư Ký