Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 25/04/2017 - 10:13
(Thanh tra)- Khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa giới hành chính của các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Long Biên. Nhiều năm nay, tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại khu vực này diễn ra rất phức tạp, gây mất an toàn đê điều.
Những ngôi nhà xây dựng không phép ở bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Trần Quý
Những năm gần đây, do việc buông lỏng quản lý, nên xuất hiện ngày càng nhiều các công trình xây dựng ảnh hưởng đến chức năng thoát lũ sông Hồng.
Tại các phường: Tứ Liên (quận Tây Hồ), Phúc Xá (Ba Đình), Chương Dương (Hoàn Kiếm), tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đất bãi để xây dựng công trình diễn ra rất phức tạp trong nhiều năm nay.
“Mục sở thị” tại khu vực đất bãi giữa sông Hồng thuộc địa phận các phường Tứ Liên, Phúc Xá, Chương Dương cho thấy, hàng loạt những vi phạm không chỉ tồn tại trong hành lang đê sông Hồng, mà ngoài đê bối, trên các cánh đồng trồng quất, nhiều ngôi nhà cấp 4 đã được mọc lên và tồn tại từ nhiều năm nay. Có nơi, những ngôi nhà này đã được đánh số thứ tự, và có đường bê tông vào tận ngõ.
Trên tuyến đê hữu Hồng (dài 7,51km) đoạn qua địa phận quận Tây Hồ, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan. Người dân tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp, cả những khu đất trong hành lang thoát lũ cũng được biến tấu thành khu vui chơi giải trí, nhà hàng, dù đây là tuyến đê cấp đặc biệt.
Theo thống kê của Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội, tại 17 quận, huyện, thị xã có sông Hồng chảy qua đều để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều. Vi phạm chủ yếu là xây dựng công trình, đổ phế thải, tập kết cát sỏi, trồng cây… trong hành lang thoát lũ. Nghiêm trọng nhất là tình trạng đổ phế thải xây dựng xuống lòng sông tại địa bàn quận Tây Hồ, tập kết vật liệu xây dựng tại quận Long Biên, các huyện: Đông Anh, Phú Xuyên, Đan Phượng…
Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, Tây Hồ cho biết: Sai phạm tại bãi giữa sông Hồng đã diễn ra nhiều năm và có tình trạng mua bán trái phép đất tại đây. Hà Nội đã có chủ trương đo đạc, lập bản đồ địa chính tại bãi giữa sông Hồng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất khó cho các cơ quan tiến hành công việc và quản lý bãi giữa. Phường đã xử lý quyết liệt, tuyên truyền vận động, ra quân liên tục nhưng vẫn diễn ra tình trạng xây dựng, mua bán đất công khai. Phường xử lý rất nhiều lần nhưng vẫn diễn ra tình trạng tái phạm xây dựng không phép.
Để từng bước lập lại trật tự tại bãi giữa sông Hồng, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan xử lý các vi phạm tại khu vực bãi giữa sông Hồng. Tại Văn bản số 902/VP-KT, ban hành tháng 2/2017, UBND TP yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm (thanh thải các công trình có tính chất xây dựng và trồng cây lâu năm, đảm bảo không gian thoát lũ sông Hồng)…
Trước đó, tháng 10/2016, UBND TP ban hành văn bản yêu cầu UBND quận Tây Hồ khẩn trương kiểm tra, rà soát khu vực bãi đá sông Hồng tại phường Nhật Tân; đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trái phép và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Luật Đê điều tại khu vực bãi đá sông Hồng; yêu cầu các đơn vị đang kinh doanh, sử dụng đất bãi sông tại khu vực này bốc xúc, thanh thải toàn bộ khối lượng phế thải, đất thải đã đổ xuống lấp dòng sông Hồng. Quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trương, Xây dựng để đề xuất giải pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ, tuyệt đối không để phát sinh các vi phạm mới.
Thiết nghĩ, UBND TP cần sớm có khung pháp lý xử lý mạnh mẽ hơn cũng như có quy hoạch hợp lý thì tình trạng lấn chiếm bừa bãi khu vực bãi giữa sông Hồng mới có thể đi vào trật tự.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo “khoảng vườn trên cao” hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.
PV
(Thanh tra) - Xu hướng lựa chọn các hình thức nhà ở linh hoạt như thuê, thuê - mua từ nhóm người trẻ sẽ đặt ra thách thức lẫn cơ hội cho thị trường bất động sản.
T.Vân
Thiên Tâm
Thái Nam
T.Vân
Văn Thanh
Song Anh
Hương Giang
Thanh Lương
Trọng Tài - Vũ Trung Hiếu, Phòng 3, Thanh tra Bộ Công an
Trọng Tài
Hương Giang
PV
H.T
Song Anh
Trí Vũ
Hương Giang
Thanh Nhung