Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Anh
Thứ sáu, 31/07/2026 - 12:51
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Sáng 31/7, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí chủ trì hội nghị.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Bảo Anh
Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam có gần 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cùng đại diện các bộ, ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Hội nghị đồng thời kết nối trực tuyến với 97 điểm cầu của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Bảo Anh
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí quán triệt những nội dung trọng tâm của Luật Báo chí năm 2025 và các nghị định quy định chi tiết thi hành.
Ông Lưu Đình Phúc cho biết, Luật Báo chí năm 2025 được Quốc hội thông qua với 92,98% đại biểu có mặt tán thành, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và tiếp thu ý kiến của các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và các tổ chức liên quan.
Luật gồm 4 chương, 50 điều, với 4 chính sách lớn: tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo; phát triển kinh tế báo chí và hoạt động báo chí trên không gian mạng.
Phân tích bối cảnh sửa đổi Luật, ông Lưu Đình Phúc nhấn mạnh, sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng sự thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng đang đặt ra yêu cầu đổi mới cả hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước.
“Nếu báo chí không thay đổi, nếu cơ quan quản lý nhà nước, luật pháp không có những quy định thúc đẩy phát triển mặt tích cực thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau”, ông nói.

Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Báo chí tập trung giới thiệu những điểm mới của Luật và các nghị định hướng dẫn, như: xác lập hoạt động báo chí trên không gian mạng; phát triển hệ sinh thái nền tảng số báo chí quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình báo chí đa dịch vụ; thiết lập khung pháp lý đối với việc ứng dụng AI trong hoạt động báo chí.
Quyền, trách nhiệm của nhà báo, cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản; điều kiện cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, cơ chế phát triển kinh tế báo chí và các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện cũng được Cục trưởng Cục Báo chí đề cập.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
Đáng chú ý, về hoạt động báo chí trên không gian mạng, ông Lưu Đình Phúc cho biết, Luật lần đầu tiên xác lập rõ địa vị pháp lý của hoạt động báo chí trên các nền tảng số.
Theo đó, không gian mạng không còn là nơi để đăng lại các sản phẩm báo chí mà trở thành một môi trường hoạt động chính thức của báo chí cách mạng, qua đó mở rộng không gian phát triển cho báo chí và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên môi trường số.
Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Phúc nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”. Ông cũng cảnh báo AI có thể tạo ra hoặc bổ sung những thông tin không chính xác nếu không được kiểm chứng, đặc biệt trong quá trình xử lý nội dung theo thời gian thực.
Vì vậy, ông Phúc lưu ý, cơ quan báo chí phải kiểm chứng và chịu trách nhiệm đối với nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra, đồng thời không được sử dụng AI để đăng tải, phát tán thông tin giả, sai sự thật hoặc các nội dung vi phạm pháp luật.
Hội nghị cũng nghe bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí giới thiệu những nội dung trọng tâm của 3 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Báo chí năm 2025, tập trung vào các quy định về hoạt động của cơ quan thường trú, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú; cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo; cùng trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Bảo Anh
Theo bà Mai Hương Giang, các thông tư được xây dựng theo hướng cụ thể hóa các quy định của Luật Báo chí năm 2025, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tạo thuận lợi hơn cho cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện.
Các thông tư cũng bổ sung nhiều quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí. Trong đó, một điểm mới được bà Mai Hương Giang đặc biệt lưu ý là quy định về lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp đối với người được cấp thẻ nhà báo lần đầu.
Theo đó, từ ngày 1/1/2027, đây sẽ là điều kiện bắt buộc khi xét cấp thẻ nhà báo lần đầu. Khóa bồi dưỡng được thiết kế tối thiểu 5 ngày (40 tiết), tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp, với nội dung tập trung vào công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước về báo chí, nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.
Bà Mai Hương Giang cho biết Cục Báo chí dự kiến tổ chức những lớp bồi dưỡng đầu tiên từ quý IV/2026 để đáp ứng lộ trình thực hiện quy định mới.

Lãnh đạo Cục Báo chí giải đáp, làm rõ các nội dung được quan tâm. Ảnh: Bảo Anh
Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đại diện Cục Báo chí đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các nội dung được quan tâm, đồng thời hướng dẫn thống nhất cách hiểu và tổ chức thực hiện các quy định mới.
Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh toàn diện hoạt động báo chí, quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí, nhà báo, cơ quan chủ quản báo chí cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
Việc tổ chức hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm các quy định của Luật được triển khai thống nhất, đúng quy định, hạn chế những cách hiểu và áp dụng khác nhau trong thực tiễn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Hải Hà
Nhật Huyền
Phú Đức
Văn Thanh
Đan Quế
Bảo Anh
Ngọc Trâm
Chu Tuấn
Thanh Lương
Văn Thanh
Hải Triều
Thái Hải