Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gia hạn lần cuối việc tháo dỡ công trình xây trái phép ở Tràng An cổ

Thứ sáu, 01/06/2018 - 14:52

Không thể hoàn thành việc tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm trên núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ thuộc thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, sau 2 lần cam kết, mới đây, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tiếp tục xin gia hạn thời gian tháo dỡ toàn bộ công trình đến hết ngày 15/6 tới.

Hệ thống lan can đã được tách dỡ ra khỏi công trình. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận, đồng thời bày tỏ thái độ kiên quyết, nếu hết thời hạn trên, đơn vị chủ đầu tư không tháo dỡ được toàn bộ công trình sẽ tổ chức cưỡng chế.

Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An cho rằng, sở dĩ việc chậm tiến độ tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm do nhiều lý do khách quan; trong đó phải kể đến vị trí tháo dỡ cheo leo, nguy hiểm, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng tới sức khỏe, thời gian làm việc.

Trước thực tế này, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra thực địa, đồng ý với đề xuất của doanh nghiệp, lui thời hạn hoàn thành tháo dỡ công trình sai phạm đến hết ngày 15/6 tới.

Đồng thời, Đoàn cũng yêu cầu ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tập trung huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, không xâm hại đến cảnh quan, môi trường Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình cho biết, đến ngày 15/6 tới, nếu Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An không tháo dỡ xong công trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với các Sở: Du lịch, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh... và Đoàn thanh tra liên ngành đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An.

Trước đó, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tổ chức xây dựng trái phép và khai thác du lịch tại núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ, xâm phạm đến vùng lõi Quần thể Danh thắng Tràng An.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này và yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, sau 2 tháng tháo dỡ công trình sai phạm, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được khoảng 40% khối lượng công việc.

Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã làm đơn xin tự tháo dỡ công trình, hoàn thành trong tháng Tư vừa qua, sau đó xin gia hạn đến hết tháng Nam vừa qua và tiếp tục xin gia hạn đến 15/6 tới do chậm tiến độ.

Theo ĐỨC PHƯƠNG (TTXVN/VIETNAM+) 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giá nhà Thượng Hải tăng 13 lần sau 25 năm tái quy hoạch: Cơ hội nào cho bất động sản Hà Nội sau 'đại phẫu' đô thị?

Giá nhà Thượng Hải tăng 13 lần sau 25 năm tái quy hoạch: Cơ hội nào cho bất động sản Hà Nội sau 'đại phẫu' đô thị?

Theo chuyên gia, việc bất động sản gia tăng giá trị sau các cuộc “đại tái thiết” là kết quả của chất lượng sống được nâng cao và chính đô thị đó được tối ưu hóa giá trị, chứ không phụ thuộc vào việc mở rộng cơ học diện tích. Đó là lý do giá nhà tại Thượng Hải đã tăng khoảng 13 lần sau 25 năm tái quy hoạch, và Hà Nội được dự báo không nằm ngoài quy luật này.

Theo TPO

11:00 20/07/2026
Cà Mau: Tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Cà Mau: Tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

(Thanh tra) - Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tiếp tục đơn giản hóa quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, quá hạn, kéo dài, hạn chế tối đa phát sinh hồ sơ trễ hạn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Chu Tuấn

18:11 18/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm