Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ bảy, 21/09/2024 - 21:12
(Thanh tra) - Ngày 21/9, thành phố Sơn La đã huy động trên 500 người là lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của thành phố và xã Chiềng Đen ra quân hỗ trợ người dân bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống và sản xuất sau mưa lũ.
Lực lượng quân đội dọn dẹp, vệ sinh giúp người dân bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La. Ảnh: CTV
Bản Phiêng Nghè với hơn 40 hộ dân bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn thành phố Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài ngày từ 23 - 25/7.
Để ổn định cuộc sống lâu dài các hộ dân, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm Sở Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Sơn La khảo sát, đánh giá tình hình tổng thể các khu vực ngập, úng trên địa bàn thành phố.
Qua khảo sát, đánh giá của đơn vị tư vấn, chiều ngày 18/9, đơn vị thi công đã thực hiện 1 mũi khoan khơi thông các cửa hang caster tại điểm ngập úng bản Phiêng Nghè.
Đến hôm nay nước đã rút, thành phố huy động các lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường cho bản Phiêng Nghè.
Các lực lượng được huy động, đã hỗ trợ bản Phiêng Nghè tổng vệ sinh nhà văn hóa, các điểm trường, đường nội bản, ngõ bản, cầu, cống, rãnh thoát nước; hỗ trợ các gia đình vệ sinh tiêu độc khử trùng nơi ở; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không để phát sinh dịch bệnh đối với con người và gia súc sau thiên tai; hỗ trợ hộ dân sắp xếp lại nhà cửa, di dời tài sản từ nơi tạm trú về nơi ở ban đầu, gia cố chuồng trại.
Sau ngày ra quân, các lực lượng đã hỗ trợ các hộ dân thu gom toàn bộ rác thải, vệ sinh xung quanh khu nhà hộ dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, ổn định đời sống.
Ngày 11/9, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện 5 dự án đầu tư công khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ năm 2024. Trong đó, dự án khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố sẽ triển khai làm hầm thoát lũ chống ngập úng, giải quyết cấp bách với 64 hộ bị ngập tại bản Phiêng Nghè, Bôm Nam, Nam Niệu.
Dự kiến tổng mức đầu tư là 41 tỷ đồng, từ vốn đầu tư công; chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, thời gian thực hiện 2 năm 2024 - 2025.
Hiện nay, ngoài bản Phiêng Nghè, trong xã Chiềng Đen còn 2 bản Nam Giáng và Nam Niệu, gần 50 hộ dân vẫn bị ngập úng. Sau khi hoàn thành tiêu thoát lũ tại bản Phiêng Nghè, UBND tỉnh giao thành phố tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công, triển khai khoan thoát lũ tại 2 khu vực này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những đợt mưa lũ vượt ngưỡng lịch sử năm 2025, vai trò của thủy điện trong điều tiết lũ, bảo đảm an toàn hạ du tiếp tục được đặt lên bàn nghị sự với nhiều góc nhìn đa chiều. Tọa đàm “Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử” do Báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý và người dân đã cùng nhìn nhận thẳng thắn thực trạng, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp dài hạn nhằm hài hòa lợi ích giữa thủy điện, phòng chống thiên tai và an toàn cộng đồng.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định 11 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đăng Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Thanh Hoa
Thái Nam
Hương Giang
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Đan Quế
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thái Hải
Trí Vũ
H.T
Dương Nguyễn