Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở sản xuất chăn nuôi vẫn xảy ra ở Thanh Hóa

Văn Thanh

Thứ sáu, 13/12/2024 - 20:09

(Thanh tra) - Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra chiều 13/12, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Sỹ Nghiêm để làm rõ tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn. Ảnh: P.V

Ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở chăn nuôi còn xảy ra

Trả lời phiên chất vấn, tư lệnh ngành TN&MT Lê Sỹ Nghiêm cho biết: Trên địa bàn tỉnh có 671 cơ sở (595 cơ sở sản xuất, 76 trang trại) thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp bộ, tỉnh. Trong đó, có khoảng 152 cơ sở thuộc nhóm có nguy cơ ô nhiễm môi trường, chiếm 22,7%; nhóm không thuộc loại hình có nguy cơ ô nhiễm môi trường nhưng thường phát sinh nhiều bụi trong quá trình hoạt động là 318 cơ sở, chiếm 47,4%...

Thời gian qua, tình trạng gây ô nhiễm môi trường do một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi còn xảy ra ở một số địa phương, ảnh hưởng đến đời sống và gây bức xúc trong Nhân dân như: Các cơ sở chế biến hải sản ở khu vực thị xã Nghi sơn, huyện Hậu Lộc phát sinh mùi hôi, khó chịu; một số trang trại chăn nuôi quy mô lớn và nhỏ trên địa bàn các huyện Thường Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa... gây mùi và xả nước thải chưa đạt yêu cầu ra môi trường.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa lần này thu hút nhiều câu hỏi về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ảnh: P.V

Trước thực trạng trên, các đại biểu HĐND tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi và đề nghị tư lệnh ngành TN&MT làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Hương (Tổ đại biểu huyện Thọ Xuân) liên quan đến việc quản lý các cơ sở sản xuất vàng mã nằm dọc bờ sông Mã thuộc các địa phương như Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước và công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở trên, tư lệnh ngành TN&MT Lê Sỹ Nghiêm cho biết: Năm 2021, UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đối với 18 cơ sở sản xuất giấy vàng mã trên địa bàn các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh và TP Thanh Hóa. Quá trình thanh tra cho thấy, các cơ sở đều có các hành vi vi phạm quy định về đất đai, đầu tư xây dựng, tài nguyên nước và BVMT ở các mức độ khác nhau, các hành vi vi phạm đã được ngành nhắc nhở, xử lý theo quy định. Đến nay, các cơ sở trên đều đã đầu tư khu xử lý nước thải; quá trình hoạt động có giám sát của ngành chức năng, chính quyền địa phương.

Các bãi rác vẫn gây ô nhiêm môi trường                 

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Cao Tiến Đoan, Tổ đại biểu TP Sầm Sơn về nguyên nhân, giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng quá tải ở các bãi rác thải, Giám đốc Sở TN&MT nêu rõ: Thời gian qua lượng rác thải hằng ngày vận chuyển về một số bãi chôn lấp rác trên địa bàn tỉnh rất lớn, dẫn đến tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Điển hình là bãi chôn lấp rác thải xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; bãi chôn lấp rác thải phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; bãi chôn lấp rác thải phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn.

Giải pháp để khắc phục tình trạng trên là Sở TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai rộng rãi quy định về phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định của Luật BVMT. Phối hợp với các sở tăng cường đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư các dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn; phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn khẩn trương hoàn thành đưa vào hoạt động để đóng cửa các bãi chôn lấp gây ô nhiễm môi trường. Về lâu dài sẽ tham mưu đầu tư các nhà máy xử lý rác công nghệ hiện đại quy mô lớn.

Đại biểu Cao Tiến Đoan chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: P.V

Ngành cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân về việc phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải phải xử lý; đồng thời kiểm tra, giám sát các đơn vị được giao quản lý, vận hành các bãi chôn lấp rác phải thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải, định kỳ đầm nén, che phủ bề mặt các ô chôn lấp, phun hóa chất để giảm thiểu mùi, thu gom, xử lý nước rỉ rác đúng quy định; kiểm soát lượng rác thải về bãi chôn lấp đảm bảo đúng phạm vi thu gom, loại chất thải.

Tại phiên chất vấn tư lệnh ngành TN&MT Lê Sỹ Nghiêm cũng đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của ngành và các đơn vị liên quan đến việc chậm triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn); Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trại xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn.

Giám đốc Sở TN&MT Lê Sỹ Nghiêm cho biết: Nguyên nhân chậm tiến độ là do thủ tục hành chính về dự án đầu tư còn phức tạp, thời gian thẩm định dự án kéo dài. Giai đoạn năm 2020-2022 diễn ra dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện của các dự án; vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng chậm được giải quyết... Đặc biệt, các nhà đầu tư dự án chưa tập trung toàn bộ nguồn lực để thực hiện sớm các hồ sơ thủ tục liên quan để triển khai dự án.

 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Hồi sinh” sông Tô Lịch phải làm nhanh nhất có thể

“Hồi sinh” sông Tô Lịch phải làm nhanh nhất có thể

(Thanh tra) - Nêu rõ việc xử lý ô nhiễm sông, hồ của Hà Nội hết sức cấp bách, phải làm nhanh nhất có thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ mong muốn sông Tô Lịch thực sự trở lại là một dòng sông mang lại giá trị cảnh quan, đô thị, dịch vụ, giao thông, du lịch.

Hương Giang

19:27 21/01/2025
Giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, kết luận sớm vụ việc

Giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, kết luận sớm vụ việc

(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản truyền đạt kết luận chỉ đạo của ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, kết luận sớm vụ việc khi nhận được hồ sơ, tài liệu của đoàn kiểm tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân.

Trung Hà

18:00 20/01/2025

Tin mới nhất

Xem thêm