Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nở rộ “đánh cắp” và bán bằng lăng rừng

Thứ sáu, 04/09/2020 - 06:34

(Thanh tra)- Tại Ninh Thuận, tình trạng đào gốc bằng lăng đưa về làm cảnh hoặc đem bán diễn ra thường xuyên không chỉ trực tiếp trên Quốc lộ 1A ở xã Phước Minh, huyện Thuận Nam mà còn rao bán trên facebook, các trang mạng xã hội. Mặc dù, lực lượng chức năng của Ninh Thuận ra sức ngăn chặn nhưng tình trạng lấy “cắp” và bán bằng lăng rừng vẫn diễn ra.

Các gốc bằng lăng được lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ. Ảnh: Khoa Lê

Chống trả lực lượng chức năng

Để ghi nhận thực tế, chúng tôi theo chân lực lượng kiểm lâm thuộc Ban Quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam đến các khu vực Núi Đất thuộc xã Phước Diêm và rừng ven biển huyện Thuận Nam. Những ngày này, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phải phân công người thường xuyên túc trực để bảo vệ các khu vực có bằng lăng rừng đang phát triển.

Theo ghi nhận, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam, sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều người đổ xô vào rừng, săn tìm cây bằng lăng và đào cả gốc đem đi. Không ít trường hợp sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng các hung khí tự chế khi bị phát hiện.

Theo một số video mà lực lượng chức năng huyện Thuận Nam cung cấp, đã có trường hợp các đối tượng đào gốc bằng lăng quá manh động nên phải nổ súng chỉ thiên để các đối tượng dừng các hành động tấn công tổ công tác.

Ông Lộ Minh Triết, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam, cho biết: “Trong thời gian vừa qua, có một số đối tượng rất manh động và hung hăng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí cho xe lao thẳng vào tổ công tác”.

Chưa đầy một tháng, Hạt kiểm lâm, Ban Quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam đã phối hợp xử lý 9 vụ khai thác trái phép gốc bằng lăng. Tuy nhiên, con số này cũng chưa phản ánh hết những gì đã xảy ra.

Anh Lê Văn Hiệp, nhân viên Ban Quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, nói: “Các đối tượng này thường tập trung từ 10 đến 15 người và không chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Thậm chí, khi chúng tôi nghỉ ngơi trên những cái võng tại những khu vực được phân công thì các đối tượng này đến tận nơi để kiểm tra từng cái võng xem ai đang nằm và hăm dọa”.

Trong số những loại cây được cho là đẹp và độc đáo ở khu vực rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, bằng lăng là loại cây đang được các “dân chơi” cây cảnh săn đón nhiều nhất. Dù lực lượng chức năng đã ra sức bảo vệ, nhưng bằng lăng vẫn bị đào bới và đưa ra khỏi rừng.

Để ngăn chặn việc đào bằng lăng, lực lượng chức năng luôn túc trực tại các khu vực nhạy cảm. Ảnh: Khoa Lê

Bằng lăng được bày bán như món hàng thông dụng

Đi dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, bằng lăng được ngang nhiên bày bán như một món hàng thông dụng. Bằng lăng được đào bới từ rừng, khi về đến nơi tập kết luôn có sẵn người mua.

Trong vai người đi mua cây cảnh, tại xã Phước Nam một người bán tư vấn cụ thể: “Có nhiều gốc bằng lăng cũng trên chục năm rồi, cây nhiều năm nhất ở đây là 60 năm. Nếu mấy cây trên chục năm sẽ bán với giá khá cao, trên 50 triệu”.

Nhìn những gốc bằng lăng bị đào và đưa ra bày bán chúng tôi ước tính những cây này phát triển tốt rồi nở hoa phải mất ít nhất vài năm đến cả chục năm. Hiện nay, việc săn tìm bằng lăng như là một nghề kiếm sống. Người đi rừng tìm cây thì chưa thấy khấm khá lên nhưng tài nguyên rừng vốn đã suy giảm lại càng suy giảm nghiêm trọng hơn.

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam cho biết: “Lực lượng kiểm lâm, công an cũng đã phối hợp ngăn chặn tình trạng đào bằng lăng nhưng các đối tượng rất mạnh động có khi kéo cả làng ra để dựng các vật cản trở lực lượng chức năng trên Quốc lộ 1 làm nhiệm vụ.

Do các đối tượng quá manh động, chúng tôi phải xin ý kiến cấp trên xin rút lui. Thời gian tới, chúng tôi sẽ có những biện pháp tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi nghề”.

Khoa Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm