Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội phải được khoác lên mình diện mạo mới

Hải Hà

Thứ hai, 14/07/2025 - 21:01

(Thanh tra) - “Tới đây, Hà Nội sẽ phát động cao điểm vệ sinh môi trường. Trong khoảng 1 tháng triển khai, Hà Nội phải được khoác lên mình diện mạo mới, từ đó, nâng cao lòng tự hào, khơi dậy ý thức cộng đồng để Tết Độc lập trở thành dấu mốc chuyển mình của Thủ đô và đất nước”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Hà Nội sẽ phát động cao điểm vệ sinh môi trường. Trong khoảng 1 tháng triển khai, Hà Nội phải được khoác lên mình diện mạo mới... Ảnh: Minh Phú

Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại hội nghị về tăng cường chất lượng vệ sinh môi trường, triển khai cao điểm thực hiện phong trào thi đua “sáng - xanh - sạch - đẹp”, diễn ra chiều 14/7.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Thủ đô tích cực chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hướng tới xóa bỏ hoàn toàn các “điểm chân rác”

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại cho biết, tính đến ngày 27/6, toàn bộ các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường tại 30 quận, huyện, thị xã đã được bàn giao từ cấp huyện cũ về Sở, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận triển khai giám sát, quản lý.

Đối với công tác nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, ông Đại chia sẻ, sau lễ ra quân vận hành phương tiện cơ giới vào đầu tháng 7/2025, các doanh nghiệp môi trường tích cực đưa máy móc vào thực hiện thí điểm tại các phường: Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà...

Phương tiện mới như xe hút bụi, xe rửa đường áp lực cao, xe thu gom rác trong ngõ ngách, xe phun sương dập bụi được triển khai đồng bộ, thay thế dần phương pháp thủ công.

Dự kiến, mô hình này sẽ mở rộng sang các phường còn lại để tạo chuyển biến rõ nét.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu, các đơn vị đặt thùng rác đúng tiêu chuẩn, phù hợp với thiết bị thu gom tự động, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn các “điểm chân rác”.

Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở đã phối hợp với các nhà thầu rà soát, lập dự toán bổ sung gói thầu tăng cường vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn từ ngày 1/8 đến 5/9.

Theo đó, tăng thêm 1 công/km trên toàn tuyến diễu binh, các trục đường chính, khu vực trung tâm vui chơi giải trí và tổ chức công nhân trực thu gom rác tại chỗ.

Đáng chú ý, thành phố sẽ lắp đặt và huy động 1.012 nhà vệ sinh lưu động, đồng thời vận động các cơ quan, trường học, bệnh viện, hộ dân mở cửa miễn phí khoảng 400 nhà vệ sinh công cộng, phục vụ người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại hội nghị, đại diện các phường: Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng… cho biết, đã tổ chức triển khai vệ sinh môi trường theo tuần, tổ chức phong trào thi đua giữa các khu dân cư, tổ dân phố.

Tuy nhiên, thực tế còn nhiều khó khăn: Việc kinh doanh vỉa hè, lấn chiếm lòng đường khiến khó triển khai cơ giới hóa; ý thức người dân chưa đồng đều; thiếu công cụ giám sát chất lượng dịch vụ...

Các địa phương đề nghị, thành phố tăng cường truyền thông, ban hành quy định cụ thể và có chế tài xử lý vi phạm.

Lãnh đạo một số phường đề xuất, thành phố phát động các phong trào thi đua như: Làm đẹp phố phường đón Tết Độc lập; thi đua trong từng thôn, xóm, tổ dân phố và có chấm điểm…

Không thể coi vệ sinh môi trường là việc ngắn hạn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Không thể coi vệ sinh môi trường là việc ngắn hạn. Ảnh: Minh Phú

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thẳng thắn chỉ rõ, đời sống người dân Thủ đô đi lên, nhưng thành phố đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường, những bức xúc của người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường là có thật.

“Có những phong trào từng rất hiệu quả nhưng không được duy trì. Chúng ta phải tiếp cận vấn đề theo cách mới, làm bài bản, làm đến cùng. Không thể coi vệ sinh môi trường là việc ngắn hạn, tạo phong trào lên một thời gian rồi xẹp xuống; mà phải coi đây là một trong những nội dung thể hiện vai trò của mô hình chính quyền đô thị hai cấp - nơi gần dân, sát dân, xử lý triệt để vấn đề dân sinh bức xúc”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông yêu cầu, lãnh đạo xã, phường trực tiếp chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, làm thật, có kết quả thật, chuyển biến thấy được. “Người dân cần nhìn thấy hành động của chính quyền, chứ không chỉ nghe phát động”, ông Phong nói.

Đặc biệt, ông cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị riêng về công tác vệ sinh môi trường và trật tự đô thị; yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương soạn thảo để có thể triển khai ngay trong tháng 7 này.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị, các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động phát động ngay công tác vệ sinh môi trường.

Sắp tới, sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị, UBND thành phố, các sở, ngành liên quan, các xã, phường cần xây dựng ngay kế hoạch thực hiện.

Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh, công tác vệ sinh môi trường là một nội hàm phục vụ Nhân dân, chính quyền vì dân; là nhiệm vụ góp phần lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Tới đây, thành phố sẽ phát động cao điểm vệ sinh môi trường. Trong khoảng 1 tháng triển khai, Hà Nội phải được khoác lên mình diện mạo mới, từ đó, nâng cao lòng tự hào, khơi dậy ý thức cộng đồng để Tết Độc lập trở thành dấu mốc chuyển mình của Thủ đô và đất nước”, ông Thanh nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm