Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chí Cường
Thứ hai, 27/03/2023 - 14:39
(Thanh tra)- UBND TP Biên Hòa tiếp tục có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh bãi cát, đá dọc sông Buông (phường Phước Tân).
Sông Buông có chiều dài 52km, là dòng sông nội tỉnh lớn nhất Đồng Nai đang bị "bức tử". Ảnh: CTV
UBND TP Biên Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về lĩnh vực môi trường, đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, bãi cát, đá dọc sông Buông.
Đồng thời, Phòng TN-MT tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các đơn vị hoạt động rửa cát, đá xây dựng có hành vi xả nước thải không qua xử lý ra môi trường, báo cáo kết quả về UBND TP Biên Hòa trước ngày 20/4.
Trước đó, ngày 16/3, lực lượng chức năng của phường Phước Tân đã kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Tài nguyên xanh Toàn Cầu (phường Phước Tân, TP Biên Hòa) do ông Lê Văn Thiện làm Tổng Giám đốc vi phạm quy định trong lĩnh vực môi trường, nên đã lập biên bản vi phạm và đề xuất UBND TP Biên Hòa ra quyết định xử phạt.
Đến ngày 23/3, ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa ký và ban hành Quyết định số 310, xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này với số tiền 140 triệu đồng do hoạt động rửa đá không có giấy phép môi trường, xây lắp, lắp đặt thiết bị đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Buông, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, buộc di dời cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Nguồn nước sông Buông đục ngầu, nâu sậm lại do ô nhiễm. Ảnh: CTV
Sông Buông có chiều dài hơn 52km, bắt nguồn từ thành phố Long Khánh chảy qua huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, rồi đổ ra sông Đồng Nai. Đây là dòng sông nội tỉnh dài nhất Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, chống ngập cho nhiều địa bàn và cũng có thể cung cấp nước khi cần thiết.
Thời gian gần đây, dòng sông này đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm đáng báo động do quá trình rửa cát, đá xả thẳng nước thải ra dòng sông của một số doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cát, đá ven sông. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực tiếp gây ô nhiễm, tránh nguy cơ biến sông Buông thành “dòng sông nổi”, trả lại môi trường trong sạch cho dòng nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kết luận thanh tra đối với công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã cho thấy rõ vai trò của Thanh tra tỉnh trong việc nhìn thẳng vào những hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và kiến nghị nhiều giải pháp xử lý đồng bộ.
Trần Quý
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Mía đường 333 (Đắk Lắk) bị xử phạt 1,5 tỷ đồng sau khi cơ quan chức năng phát hiện khí thải từ lò hơi số 2 vượt quy chuẩn cho phép 1,44 lần. Ngoài ra, công ty còn bị tước quyền thực hiện hoạt động xả bụi, khí thải ra môi trường thông qua ống khói lò hơi số 2 trong thời hạn 6 tháng.
B.S
Thái Nam
Giang Sơn
Thanh Nhung
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Bùi Bình
Chu Tuấn
Thanh Lương
Văn Thanh
Trí Vũ
Hải Hà
Bùi Bình
B.S
Thanh Lương