Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.
Đắk Lắk sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số Wutip. Ảnh: HH
Ngày 12/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng của cơn bão số 1 (tên quốc tế là Wutip).
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 11/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2025. Trong 24 – 48 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 – 10 km/giờ, có khả năng mạnh thêm.

Theo dự báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ảnh: HH
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều tối 11/6 đến rạng sáng 13/6 xuất hiện đợt mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 – 50mm; một số nơi có mưa lớn hơn như huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Ana, Cư Kuin, Lắk, TP Buôn Ma Thuột có thể đạt từ 50 – 100mm.
Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đề nghị: UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.
Tổ chức lực lượng để canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở… không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Đồng thời, kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, trong đó lưu ý các công trình hồ đập có nguy cơ mất an toàn, công trình phòng, chống thiên tai để chủ động phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp…
Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.
Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp và hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan sẵn sàng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng cơn bão số 1 gây ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ những đợt ra quân nhặt rác ven bờ đến các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đang góp phần lan tỏa tinh thần giữ biển xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm nhỏ nhưng bền bỉ, thiết thực và giàu ý nghĩa.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Trước yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và vật liệu xây dựng, các địa phương tại Ninh Bình đang đồng loạt kiểm tra, thống kê, xử lý các trường hợp tồn tại, vi phạm.
Quang Dân
Nam Dũng
Nam Dũng
Hoàng Hưng
Đan Quế
Trung Hà
Lê Phương
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Văn Thanh