Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ động, khẩn trương: Lào Cai sẵn sàng trước hoàn lưu bão số 11

Bùi Bình

Thứ hai, 06/10/2025 - 16:37

(Thanh tra) - Cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ sau bão số 10 gây ra, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 11, quyết tâm không để bị động, bất ngờ trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Bão số 10 gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bạn tỉnh Lào Cai. Ảnh: Bùi Bình

Thôn Bản Chao, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Viết Bảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn chia sẻ: “Trước đây, khu vực này chỉ xuất hiện lũ nhỏ, chưa từng chứng kiến lũ quét có tốc độ dòng chảy và sức tàn phá lớn như vừa qua”.

Theo thống kê, toàn thôn có 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 1 ngôi nhà hư hỏng nặng, 7 ngôi nhà bị bùn đất ngập sâu trên 2 mét, mất toàn bộ tài sản; 20 hộ dân mất trắng diện tích rừng quế, keo, bồ đề. Tổng cộng, hơn 70 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp, lực lượng công an, quân đội và sự giúp đỡ của các tổ chức, cuộc sống người dân vùng lũ đang dần ổn định trở lại. Cùng với việc khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, người dân nơi đây đã chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão số 11.

“Sau cơn bão số 10, tổ xung kích của thôn đã họp đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời tiến hành di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Tổ cũng phân công các thành viên ứng trực tại các điểm xung yếu để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra”, ông Nguyễn Viết Bảo cho biết.

Người dân phường Yên Bái lội bùn vào nhà sau bão số 10. Ảnh: Bùi Bình

Sáng 6/10, thời tiết tại Lào Cai tạm thời ổn định, chưa xuất hiện mưa. Tuy nhiên, toàn bộ các địa phương trong tỉnh vẫn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Các phương án ứng phó với hoàn lưu bão số 11 được rà soát, cập nhật liên tục; đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, những nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi đất đá đã ngấm no nước sau đợt mưa lớn trước đó.

Ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái cho biết: “Chúng tôi luôn duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ. Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cả 36 thôn đều có đội xung kích, được trang bị phương tiện, dụng cụ cần thiết để ứng cứu khi có sự cố”.

Tinh thần chủ động, khẩn trương không chỉ thể hiện ở cấp xã, thôn mà được phát huy mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Các địa phương đã chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng triển khai phương án “4 tại chỗ”, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ – nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do hoàn lưu bão số 11 có thể gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và động viên Nhân dân Lào Cai chịu thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Bùi Bình

Theo ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động phương án ứng phó.

Công tác khắc phục sạt lở các tuyến giao thông do bão số 10 gây ra được khẩn trương thực hiện, đảm bảo thông tuyến đến các thôn, bản vùng sâu, vùng cao, nơi dễ bị chia cắt khi mưa lớn kéo dài. Máy móc, thiết bị thi công được tập kết tại các vị trí an toàn, sẵn sàng huy động ngay khi cần thiết.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ đập, nhà máy thủy điện tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác điều tiết lũ; các địa phương có hồ chứa bùn thải, đê, kè, khu vực xung yếu phải được kiểm tra kỹ lưỡng, có phương án ứng phó cụ thể.

“An toàn tính mạng của người dân là trên hết. Chúng tôi đã chỉ đạo tạm dừng lưu thông trên một số tuyến đường có mái taluy chưa ổn định, đồng thời chủ động phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong chuyến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 11 tại Lào Cai ngày 5/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bão số 10, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu thuốc, thiếu nước sạch và không để dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, cùng với việc triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tỉnh cần đặc biệt chú trọng công tác điều tiết lũ, vận hành hồ đập an toàn, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, đảm bảo ứng phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra trong đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Với tinh thần “chủ động – khẩn trương – quyết liệt”, toàn hệ thống chính trị của tỉnh Lào Cai đang vào cuộc đồng bộ, vừa khắc phục hậu quả bão số 10, vừa sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão số 11.

Từ chính quyền đến người dân, từ thôn bản vùng sâu đến các công trình trọng điểm, tất cả đều đang phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, minh chứng cho ý chí kiên cường, đoàn kết của người dân vùng cao trong hành trình chung sống và vượt qua thiên tai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm