Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ sáu, 13/06/2025 - 21:44
(Thanh tra) - Tối ngày 13/6, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia cho biết, bão số 01 tiếp tục mạnh thêm, cường độ có thể lên tới cấp 12 trong chiều tối và đêm nay, ngay trên vịnh Bắc Bộ, hướng di chuyển cũng vào sâu trong Vịnh hơn nên cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện gió giật mạnh ở vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định trong đêm nay và ngày mai (14/6).
Vị trí bão lức 20h ngày 13/6. Ảnh: TTDBKTTV
Bão có khả năng tăng cấp
Ông Lâm cho biết, bão số 01 tiếp tục mạnh thêm, cường độ có thể lên tới cấp 12 trong chiều tối và đêm nay, vị trí tâm bão lúc 19h ngày 13/6: 19,0°N; 108,3°E, trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 210km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14; di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 5km/h.
Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển Bắc Đông Bắc sau đó có khả năng tăng thêm cường độ lên cấp 11-12, giật cấp 14-15; sau đó bão tiếp tục di chuyển hướng Bắc Đông Bắc đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, Bãi Cháy và Cửa Ông (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 6.
Với diễn biến nói trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong đêm nay, từ Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.
Ông Lâm lưu ý, các vùng ven biển cần lưu ý, tàu thuyền hoạt động ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Tây Bắc Biển Đông cần tránh ra khơi vì có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. Ngoài ra còn có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Về gió mạnh, sóng lớn, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) sóng biển cao 2,0-4,0m, riêng phía Đông 4,0-6,0m, biển động dữ dội.
Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng sóng biển cao 3,0- 5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 4,0-6,0m, biển động dữ dội.
Vùng biển Hải Phòng-Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu: 3,9m, Hòn Ngư: 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17- 19 giờ ngày 13 tháng 6.
Mưa lớn tại Trung bộ trong mấy ngày qua là “hiếm gặp”
Chia sẻ thêm về hiện tượng mưa lớn vào tháng 6, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia khẳng định: Mưa lớn tại Trung Trung Bộ trong tháng 6 với lượng mưa phổ biến 250-400mm, riêng các tỉnh từ Quảng Trị-Đà Nẵng lượng mưa trung bình 3 ngày phổ biến từ 300-650mm, có nơi cao hơn (Nam Đông - Huế 768mm). Đáng chú ý, tại Nam Đông là 559mm vào ngày 12/6/2025 là hiếm gặp.
Theo thống kê, có 32 trạm đo mưa tự động có lượng mưa tích lũy trong 6 giờ trên 200mm, đặc biệt tại khu vực Huế và Đà Nẵng, trong đó lượng mưa lớn nhất trong 6h tại trạm Bạch Mã ở Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế quan trắc được là 319.4mm.
Đặc biệt tại Huế, lượng mưa ngày 12/6 có nơi trên 800 mm. Cụ thể, từ đêm ngày 10 đến sáng ngày 13/6 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa rất to. Lượng mưa ngày 11/6 phổ biến 50-250mm, ngày 12/6 phổ biến 220-670mm, riêng Bạch Mã (Phú Lộc) 884.2mm, ngày 13/6 phổ biến 50-265mm.
Về hiện trạng lũ trên các sông miền Trung và dự báo xu hướng lũ miền Trung trong 24 giờ tới, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia chia sẻ thêm, từ đêm ngày 11-13/6, trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam đã xuất hiện 01 đợt lũ. Tính đến hiện tại, đỉnh lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (Tp Huế) ở mức báo động 3 (BĐ); sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia (Quảng Nam) cao hơn BĐ2 từ 0,1-0,15m. Riêng sông Kiến Giang (Quảng Bình) vẫn đang lên chậm và ở mức cao. Mực nước lúc 13h/13/6, tại trạm Lệ Thủy là 2,77m, trên BĐ3 0,07m.
Ngập lụt sâu diễn ra tại các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ (Quảng Bình), Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị); Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang (Tp Huế).
Dự báo: Trong 12h tới, lũ trên sông Kiên Giang tiếp tục lên chậm và cao hơn BĐ3 từ 0,2-0,3m, sau xuống. Ngập lụt tại huyện Lệ Thủy kéo dài 2-3 ngày tới.
Trong 12-24h tới, lũ trên các sông khác từ Quảng Bình đến Quảng Nam dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Ngập lụt tại các tỉnh giảm dần
Trận lũ tại các tỉnh Trung Trung Bộ vừa qua là đợt lũ cao hiếm thấy trong tháng 6; đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, sông Bồ, sông Vu Gia là đỉnh lũ cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.
Bảng đặc trưng thống kê mực nước lớn nhất tháng 6
Đơn vị: m
| Kiến Giang | Lệ Thủy | Thạch Hãn | Kim Long | Phú Ốc | Ái Nghĩa | Câu Lâu |
Hmax quá khứ | 9,31 (2004) | 1,31 (2004) | 2,84 (2004) | 3,08 (1985) | 1,90 (2004) | 5,55 (2004) | 1,94 (1985) |
So sánh cấp báo động | >BĐ1 1,31 | >BĐ1 0,11 | <BĐ1 0,16 | <BĐ3 0,42 | >BĐ1 0,40 | <BĐ1 0,95 | <BĐ1 0,06 |
Max 2025 | 11,29 | 2,77 | 6,04 | 2,14 | 4,50 | 8,10 | 2,05 |
So sánh cấp báo động | >BĐ2 0,29 | >BĐ3 0,07 | >BĐ3 0,04 | >BĐ2 0,14 | BĐ3 | >BĐ2 0,10 | >BĐ1 0,05 |
Về dự báo mùa bão năm 2025 (từ nay đến hết năm), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định: từ nay đến hết năm số lượng bão/áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ trung bằng nhiều năm (TBNN) (TBNN trên Biển Đông khoảng 11-13 cơn, đổ bộ vào đất liền khoảng 5-6 cơn). Bão/ATNĐ có khả năng tập trung nhiều vào thời kỳ từ tháng 7-9 tại Bắc Bộ và tháng 10-11 và ảnh hưởng nhiều đến Trung Bộ và các tỉnh phía Nam.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực Đội 1, thôn An Thường, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (nay là xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) đang diễn ra một cách công khai, bất chấp các quy định của pháp luật. Không chỉ làm thất thoát tài nguyên, những điểm khai thác này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng về sạt lở, tai nạn lao động và mất an toàn giao thông.
(Thanh tra) - Ngày 17/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị bàn các giải pháp ngăn chặn, kịp thời xử lý các trường hợp vứt xác động vật chết trên hệ thống kênh, các công trình thủy lợi, bảo đảm không ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Chỉ từ ngày 3 - 17/7, gần 100 xác lợn chết trôi trên các tuyến kênh.
Hương Trà
Trần Kiên
Văn Thanh
Thái Hải
Trần Kiên
PV
Dương Nguyễn
Phương Anh
PV
B.S
Chính Bình
PV
Ngô Tân
Trần Kiên
Đình Thuyết