Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bão số 3 và mưa lũ gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương

Minh Tú (Tổng hợp)

Thứ tư, 23/07/2025 - 14:09

(Thanh tra) - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - tính đến sáng sớm ngày 23/7, bão số 3 và mưa lũ đã gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương. Trong đó, có 1 người mất tích do lũ cuốn tại tỉnh Nghệ An.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ở Nghệ An phải di dời: Ảnh: Đình Tuấn

420 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái; 119.408ha lúa bị ngập

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, bão số 3 và mưa lũ đã làm 420 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái (trong đó tại tỉnh Phú Thọ có 8 nhà, tại tỉnh Thanh Hóa có 251 nhà, tại tỉnh Nghệ An 161 nhà).

Gây thiệt hại lớn về nông nghiệp với 119.408ha lúa bị ngập.

Trong đó, tại tỉnh Hưng Yên có 26.000ha; tỉnh Ninh Bình 74.017ha; tỉnh Thanh Hóa 19.391ha; các tỉnh khác đang thống kê.

Trước tình hình này các tỉnh đang vận hành máy bơm tiêu nước, chống úng.

Về chăn nuôi, có 9 con gia súc, 3.276 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của bão số 3, hàng chục căn nhà ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị đã bị lốc cuốn tốc mái. Ảnh: Minh Tân

21 bản ở xã Tương Dương (Nghệ An) bị cô lập hoàn toàn

Trời mưa to, nước lũ lên cao vào khoảng 1 giờ ngày 23/7, khiến hàng chục hộ dân ở xã Tương Dương (Nghệ An) phải chạy lên các đoạn cao của Quốc lộ 7 để tránh ngập.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng uỷ xã Tương Dương cho biết: Trong quá trình di chuyển, người dân hoảng hốt chứng kiến cây cầu treo Cửa Rào bắc qua sông Nậm Mộ nối Quốc lộ 7 vào các bản vùng sâu, hướng đi vào Đền Vạn Cửa Rào đã bị lũ nhấn chìm rồi đổ sập và trôi theo dòng nước trong đêm.

Cũng trong đêm 22/7, rạng sáng 23/7, cầu bản Chắn và cầu bản Lau trên địa bàn xã Tương Dương đã đổ sập.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 23/7, nhiều đoạn Quốc lộ 7 ngập sâu. Trong đó đoạn qua xã Con Cuông vẫn ngập hơn 1m, các đoàn công tác và người dân chưa thể đi qua.

Hiện, 21 thôn bản bị cô lập hoàn toàn, gồm: bản Mon, bản Chắn, Khe Chi, bản Mác, bản Lau, bản Nhẵn, Cửa Rào 2, Cửa Rào 1, Khe Ngậu, Bản Lở, Bản Ang, Na Bè, Hợp Thành, Xiêng Hương, Thạch Dương, Khe Kiền, Con Mương, Xóong Con, Lưu Phong, bản Pủng, Lưu Thông.

Toàn bộ Quốc lộ 7A qua địa bàn xã Tương Dương bị ngập sâu, không thể di chuyển, có đoạn ngập đến 2m; nhiều tuyến đường liên thôn bị ngập sâu, cô lập các thôn bản.

Bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra 6 sự cố đê điều

Cụ thể, tại Hà Nội đã xảy ra sự cố nứt dọc mặt đê đoạn từ K25+630-K25+680 đê hữu Cầu (cấp III), xã Đa Phúc, với chiều dài 20m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã lập chốt hạn chế người, cấm phương tiện đi qua.

Cạnh đó, trên đê cũng được trải bạt khoảng 70m, chặn bao cát để bảo vệ bề mặt, ngăn hiện tượng sụt lún lan rộng ra các vùng xung quanh.

Cũng tại Hà Nội, sự cố nứt dọc mặt đê đoạn từ K33+200-K33+800 đê hữu Hồng (cấp I), tại xã Phúc Lộc, đã xảy ra năm 2024, hiện có xu hướng phát triển, mở rộng thêm; địa phương đã rào chắn cấm các phương tiện di chuyển qua.

Tại tỉnh Thanh Hóa, bão và mưa lũ cũng đã khiến nhiều điểm bị sụt lún, sạt lở, bao gồm: Sạt 2 đoạn mái đê Tây sông Cùng đoạn từ K5+858-K5+905 và K5+958-K5+976 (cấp IV) với tổng chiều dài 65m; khu vực cống Vực Bưu đê hữu sông Nhơm, 2 hố tụt trên đỉnh cống và tụt sâu xuống mang cống; sạt mái phía sông đê kênh Tam Điệp (cấp IV), phường Quang Trung, dài 150m.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng xảy ra sự cố sạt mái đê bối Nam Quần Liêu dài 5m tại K1+850 (cấp V), ở xã Nghĩa Sơn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã xử lý giờ đầu phủ bạt và đắp gia cố bằng bao tải đất.

Tại Hà Nội xảy ra sự cố nứt dọc mặt đê đoạn từ K25+630-K25+680 đê hữu Cầu (cấp III), xã Đa Phúc, với chiều dài 20m. Ảnh: LĐO

Thủy điện Bản Vẽ xin chế độ vận hành bất thường, cắt lũ

Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), trên lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An đã xuất hiện trận lũ đặc biệt lớn.

Sáng 23/7, Công ty Thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An có thông cáo báo chí về công tác vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ ứng phó với cơn bão.

Theo đó, tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ với lưu lượng 12.800 m3/s, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình 3.285 m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ.

Theo Công ty Thủy điện Bản Vẽ, việc cắt, giảm lũ cho hạ du làm mực nước hồ tăng nhanh, hồ chuyển dần sang chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Tuy nhiên, do vùng hạ du đang xảy ra ngập lụt nghiêm trọng nên Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xin chuyển từ chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình sang chế độ vận hành bất thường để hạn chế việc xả nước xuống hạ du, tiếp tục đóng góp vào việc giảm ngập lụt cho hạ du.

Cũng theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tại khu vực Bắc Trung Bộ, có 4 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

Về tình hình hồ chứa thủy lợi, báo cáo nhanh cho thấy khu vực Bắc Bộ đến tỉnh Hà Tĩnh có tổng số 4.487 hồ (2 hồ quan trọng đặc biệt, 446 hồ lớn, 817 hồ vừa, 3.222 hồ nhỏ); lượng nước trữ trong các hồ trung bình đạt khoảng từ 56 - 85% dung tích thiết kế, riêng các hồ Nghệ An cơ bản đã đầy nước.

Hiện có 91 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.

Dự báo đến ngày 25/7, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên

Lúc 9h sáng 23/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) tại trạm Mường Xén đã đạt đỉnh và đang xuống.

Đỉnh lũ tại trạm Mường Xén là 145,89m (lúc 1h sáng 23/7), trên báo động 3 khoảng 3,89m, vượt lũ lịch sử năm 2011 khoảng 0,4m và đang xuống.

Mực nước trung, hạ lưu sông Cả đang lên. Mực nước lúc 7h sáng 23/7 tại trạm Thạch Giám đang trên báo động 3 6,73m, vượt lũ lịch sử năm 2018 khoảng 3,91m.

Tại trạm Con Cuông lũ đang trên báo động 3 khoảng 2,7m, vượt lũ lịch sử năm 1975 khoảng 0,66m. Tại trạm Dừa đang trên báo động 1 khoảng 0,8m. Tại trạm Nam Đàn còn dưới báo động 1.

Dự báo từ nay đến ngày 25/7, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn lên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng kéo dài vùng hạ lưu sông Cả.

Dự báo từ nay đến ngày 25/7, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên. Ảnh: TTXVN

Triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 119/CĐ-TTg (ngày 22/7/2025) của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lũ trên lưu vực sông Cả.

Công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu IV và các lực lượng đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố công trình, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để sẵn sàng hỗ trợ địa phương và Nhân dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát, dự báo tình hình mưa lũ, chủ động phối hợp với các quốc gia, đối tác quốc tế để thu thập bổ sung số liệu, nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo mưa, dòng chảy về lưu vực sông Cả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông chính.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm