Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Nhung
Thứ tư, 02/09/2026 - 06:00
(Thanh tra) - Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Đến nay, 81 năm đã trôi qua kể từ ngày Quốc khánh 2/9/1945 trên quảng trường Ba Đình lịch sử, qua lăng kính của quốc tế, thành tựu lớn nhất của 40 năm qua chính là việc Việt Nam đã tạo dựng được nền tảng để bước vào những năm tiếp theo với một vị thế hoàn toàn khác: tự tin hơn về nội lực, rộng mở hơn với thế giới và có khát vọng lớn hơn về tương lai.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. (Ảnh tư liệu)
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp chúng ta ôn lại những bài học kinh nghiệm quý báu và phát huy hào khí của sự kiện đó để đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2/9 sẽ đời đời bất diệt. Khát vọng hòa bình và tinh thần ấy của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi khắc sâu trong trái timcủa mỗi người Việt Nam và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do.
Quốc khánh 2/9 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 81 năm qua. Những ngày này, cả nước ta đang tưng bừng chào mừng ngày Quốc khánh. Cách đây 81 năm, trong mùa thu lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Sáng ngày 2/9/1945 lịch sử, hàng chục vạn người hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu cùng hướng về quảng trường Ba Đình. Đúng 14 giờ, Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo trong Chính phủ lâm thời ra lễ đài. Thay mặt Chính phủ lâm thời - tức là ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc Lập.
Lời của Người trang trọng đầm ấm vang trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Người khẳng định: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!".
Và trang trọng tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập".

Quốc khánh 2/9/1945 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 81 năm qua. (Ảnh tư liệu)
Trong bài viết “Mồng 2 tháng Chín năm 1945” đăng trong Tổng tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân, 2011), Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết:
“Mồng 2 tháng Chín năm 1945.
Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Cờ bay đỏ những mái nhà, đỏ những rặng cây, đỏ những mặt hồ…
Đồng bào thủ đô già, trẻ, gái, trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình phải có mặt trong ngày hội lớn đầu tiên của đất nước.
Những dòng người đủ mọi màu sắc, từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình…”.
Và không khí của ngày lễ đặc biệt ấy tại Quảng trường Ba Đình cũng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tái hiện sống động trong bài viết:
“Nắng mùa thu rất đẹp trên Quảng trường Ba Đình, từ giờ phút này đã đi vào lịch sử. Đội danh dự đứng nghiêm trang chung quanh lễ đài mới dựng… Và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra mắt đồng bào như một lãnh tụ lần đầu xuất hiện trước đông đảo quần chúng.
Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng, Bác dừng lại và bỗng dưng hỏi: - Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?
Một triệu con người cùng đáp, tiếng dậy vang như sấm: - Có!
Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một”.
Buổi lễ kết thúc bằng những lời thề Độc lập…
Một triệu con người, một triệu tiếng hô cùng hòa làm một. Đó là lời thề của toàn dân kiên quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch vừa đọc để kết thúc bản Tuyên ngôn: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
“Lịch sử đã sang trang. Một kỷ nguyên mới bắt đầu: Kỷ nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Bản đồ thế giới phải sửa đổi lại vì sự ra đời của một Nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết.
Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của ngàn năm về trước, đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân và phong kiến và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta.

Thắng lợi của sự nghiệp Đổi mới đất nước trong 40 năm qua đưa nước ta phát triển vượt bậc. Ảnh minh họa: VOV
Thắng lợi của sự nghiệp Đổi mới đất nước trong 40 năm qua đưa nước ta phát triển vượt bậc.
Qua 40 năm, từ chỗ thiếu ăn, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản, như: cà phê, gạo, hạt điều, rau quả, tôm, gỗ và sản phẩm từ gỗ... luôn duy trì ở mức cao. Các mặt hàng xuất khẩu khác cũng có bước tiến lớn.
Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau khi tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 4.970 USD trong năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực.
Đặc biệt, Việt Nam thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư cho phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển khá nhanh với nhiều công trình hiện đại, tạo diện mạo mới cho đất nước.
Theo báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ.
Định hướng, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là thu hút khoảng 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tương ứng bình quân 40-50 tỷ USD mỗi năm; vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD, tương đương 30-40 tỷ USD/năm.
Đáng chú ý, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 195 quốc gia trên thế giới; gia nhập và tích cực xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN; tham gia có hiệu quả các liên kết kinh tế khu vực và quốc tế trên nhiều câp độ, nhất là trong xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược về kinh tế…
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngày một nâng lên đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững...
Theo các báo cáo quốc tế, một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định làm nên những thành tựu của 40 năm Đổi mới của Việt Nam là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong việc hoạch định đường lối, định hướng phát triển và từng bước hoàn thiện thể chế phù hợp với thực tiễn đất nước trong từng giai đoạn.
Mục tiêu của chặng đường tiếp theo của nước ta cao hơn nhiều: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Nhắc lại quá khứ hào hùng hôm qua không chỉ để hoài niệm. Bởi lịch sử là một quá trình liên tục, quá khứ vẫn tác động mạnh mẽ tới hiện tại và tương lai. Những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 luôn tạo nên hào khí và sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới.
Những thành tựu của công cuộc đổi mới kể trên là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng. Đây chính là tiền đề quan trọng, tạo ra tiềm lực, sức mạnh, niềm tin vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong tương lai.
Vượt qua những thử thách chưa từng có tiền lệ, Việt Nam đã xây dựng một mô hình kinh tế tổng quát là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại và hội nhập quốc tế; hướng tới mục tiêu phát triển, lấy con người làm trung tâm, vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát triển bền vững, bao trùm và hội nhập.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Có sự thiêng liêng của người Việt mỗi khi mùa thu đến, đó là Tết Độc lập. Đặc trưng của Tết Độc lập không chỉ từ sắc cờ rợp đỏ, từ âm hưởng những bản hùng ca cách mạng mà sâu xa hơn trong mỗi người dân đó là niềm tự hào dân tộc, được làm chủ đất nước độc lập, được sống trong hạnh phúc, tự do...
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Thành Công
Tân Lương
Hương Giang (Thực hiện)
Hương Giang
Trang Anh
TS. GVCC Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Thanh Nhung
Trí Vũ
Trà Nhi
Thành Công
B.S
Văn Thanh
PV
Nguyễn Thanh
PV