Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người uy tín tận tụy vì bình yên buôn Ê Mấp (xã Quảng Phú)

Hải Phong

Thứ tư, 17/12/2025 - 13:00

(Thanh tra) - Hơn 10 năm được bà con tín nhiệm là người uy tín buôn Ê Mấp, ông Y Lưng Êban (xã Quảng Phú, Đắk Lắk) luôn tận tụy tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng buôn làng đoàn kết, bình yên.

Ông Y Lưng Êban (bìa phải) - người uy tín buôn Ê Mấp, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) tuyên truyền cho người dân về chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Ảnh: NG

Ông Y Lưng Êban (65 tuổi), người uy tín buôn Ê Mấp (thị trấn Ea Pốk cũ, nay là xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), là người con sinh ra và lớn lên từ buôn làng. Hơn 10 năm được bà con tín nhiệm bầu làm người uy tín, ông luôn tận tâm, trách nhiệm trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng buôn làng bình yên, đoàn kết.

Trong quá trình làm người uy tín, ông Y Lưng Êban đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không nghe theo, không làm theo những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, bảo vệ sự bình yên của buôn làng. Ông còn trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp cùng các lực lượng nhắc nhở người dân, nhất là thanh thiếu niên, chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Ông Y Lưng Êban - người uy tín buôn Ê Mấp, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) khuyên nhủ thanh thiếu niên giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện nghiêm nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi. Ảnh: NG

Theo ông, thời gian gần đây, số lượng phương tiện xe đạp điện tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, ông thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình quản lý con em khi sử dụng xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không chở quá số người, không phóng nhanh, vượt ẩu. Với những trường hợp chưa hiểu hoặc chưa chấp hành nghiêm, ông kiên trì giải thích để bà con “hiểu cho đúng, làm cho đúng”.

Bên cạnh đó, ông Y Lưng Êban còn tích cực tuyên truyền các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, đặc biệt là vận động người dân không kết hôn cận huyết thống, không tảo hôn. Ông phân tích rõ những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe sinh sản của phụ nữ và sức khỏe của trẻ em khi sinh ra, đồng thời nhấn mạnh việc nam, nữ kết hôn phải đủ tuổi theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi, chính sách của Nhà nước.

Công tác vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự cũng được ông Y Lưng Êban đặc biệt quan tâm. Ông thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình và thanh niên trong độ tuổi chấp hành nghiêm quy định, không trốn tránh nghĩa vụ quân sự, coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, thể hiện tinh thần yêu nước, bảo vệ quê hương. Riêng năm 2025, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, buôn Ê Mấp đã có 6 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ông cũng giải thích để thanh niên hiểu rõ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ như học nghề, tạo việc làm, giúp ổn định cuộc sống.

Ông Y Lưng Êban - người uy tín buôn Ê Mấp, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) đến nhà dân nắm bắt tình hình thu hoạch vụ cà phê kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ảnh: NG

Buôn Ê Mấp hiện có 579 hộ với khoảng 2.800 nhân khẩu. Từ đầu buôn đến cuối buôn dài hơn 2 km, trong khi nhiều hộ dân chưa có điện thoại thông minh, chưa sử dụng Zalo, Facebook để tiếp cận thông tin. Điều này khiến công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, ông Y Lưng Êban linh hoạt nhiều cách làm: Tuyên truyền thông qua các cuộc họp buôn, các buổi sinh hoạt cộng đồng; với những trường hợp đặc biệt, ông cùng ban tự quản đến tận nhà để thông tin, vận động.

“Có nhà không có điện thoại, không dùng Zalo thì mình phải đến tận nơi”, ông Y Lưng Êban chia sẻ. Như trường hợp bà H’Riwer Ađrơng (50 tuổi) không sử dụng điện thoại thông minh, mọi thông tin đều phải nhờ con cái hỗ trợ. Với những hộ như vậy, ông chủ động đến tận nhà để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp bà con nắm bắt thông tin chính thống, đầy đủ, tiết kiệm thời gian và dễ thực hiện.

Bà H’Riwer Ađrơng cho hay: “Mỗi khi buôn có họp hay có chủ trương, chính sách mới, ông Y Lưng Êban đều đến tận nhà thông báo, nhắc nhở tôi đi họp đầy đủ. Ông còn giải thích kỹ từng nội dung, từ chuyện an ninh trật tự, an toàn giao thông đến các quy định của Nhà nước để bà con hiểu và làm theo. Nhờ vậy, gia đình tôi và nhiều hộ trong buôn nắm được thông tin chính thống, không bị nghe theo tin đồn, rất yên tâm”.

Ông Y Muynh Êban, Trưởng buôn Ê Mấp cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của người uy tín đặc biệt quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, làm sao để “ý Đảng hợp lòng dân”. Việc lựa chọn người uy tín không dễ, bởi người được chọn phải là người có kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, được bà con kính trọng, nói dân tin, làm dân theo. Trong buôn Ê Mấp, ông Y Lưng Êban là người đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó.

Ông Y Lưng Êban - người uy tín buôn Ê Mấp, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) được tặng nhiều Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền. Ảnh: NG

Trước đây, ông Y Lưng Êban từng tham gia làm Tổ trưởng Tổ an ninh thị trấn Ea Pốk (cũ) rồi Tổ trưởng Tổ an ninh buôn, nên nắm vững các quy định pháp luật về an ninh trật tự, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Nhờ vậy, ông có cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, được bà con tin tưởng, đồng thuận.

Toàn xã Quảng Phú hiện có 37 thôn, buôn, trong đó buôn Ê Măp là một trong những thôn, buôn đông dân và có địa bàn rộng nhất. Giữa bộn bề công việc, ông Y Lưng Êban vẫn lặng lẽ, bền bỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khi tiếng nói người uy tín trở thành “chìa khóa” tháo gỡ việc khó ở xã M’Đrắk

Khi tiếng nói người uy tín trở thành “chìa khóa” tháo gỡ việc khó ở xã M’Đrắk

(Thanh tra) - Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở xã M’Đrắk (Đắk Lắk) đã trở thành cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Từ tuyên truyền chủ trương, giữ gìn an ninh trật tự đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, những “cây đại thụ” của buôn làng đang góp phần quan trọng làm cho việc khó trở nên dễ, việc chung được đồng thuận, quê hương ngày càng đổi thay.

14:05 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm