Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ ba, 21/10/2025 - 15:22
(Thanh tra) - Đó là chủ đề chào mừng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức ngày 21/10, tại Hà Nội.
Quang cảnh buổi lễ chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025. Ảnh: ND
Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, trường đại học, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong chuyển đổi số…
Sự kiện đã điểm lại hành trình Chuyển đổi số Quốc gia, khởi đầu từ năm 2020 đến nay. Từ khởi động đến bứt phá, vươn mình và ngày càng tạo ra nhiều kết quả thiết thực trên tất cả các mặt: Nhận thức, thể chế, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Những thành tựu trong chuyển đổi số quốc gia ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đang mở ra kỷ nguyên số mới, nơi công nghệ và dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng và nâng cao năng suất, Việt Nam đã bước đầu tạo dựng nền móng vững chắc cho kỷ nguyên số.
Hạ tầng số Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hạ tầng số của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mạng viễn thông băng rộng đã phủ tới 99,3% thôn bản; tốc độ Internet di động đạt trung bình 146,64 Mb/giây, xếp thứ 20 thế giới; mạng 5G đã bắt đầu được triển khai, phủ sóng tại 26% khu vực dân cư. Chính phủ số tiến bộ rõ rệt, 40% hồ sơ được giải quyết trực tuyến toàn trình, tăng gấp 9 lần so với năm 2019.
Kinh tế số năm 2024 đạt doanh thu 118 tỷ USD, tăng 24%. Hàng loạt nền tảng số quốc gia, như: Cơ sở dữ liệu dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào vận hành, khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá chuyển đổi số toàn diện. Sau 5 năm, khái niệm “công dân số” đã trở nên quen thuộc - những người sử dụng Internet một cách an toàn, sáng tạo, có trách nhiệm, góp phần tăng năng suất và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh: "Sau 5 năm làm chuyển đổi số, chúng ta đã qua giai đoạn khởi động. Giai đoạn này chúng ta tập trung vào nâng cao nhận thức số, xây dựng hạ tầng, nền tảng và các dịch vụ công cơ bản."
Những kết quả trên cho thấy nền móng chuyển đổi số quốc gia đã cơ bản được hình thành, từ hạ tầng dịch vụ đến thể chế. Theo Thứ trưởng Vũ Hải Quân, Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất nhiều việc phải làm để chuyển đổi số thực sự mang lại tác động rõ rệt đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tặng hoa tôn vinh các tập thể, cá nhân có cách làm hay, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, ghi nhận những đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho tiến trình chuyển đổi số của đất nước. Ảnh: ND
Năm 2025 là năm bản lề, kết thúc 5 năm triển khai Chuyển đổi số Quốc gia và mở ra Giai đoạn 2 (2026-2030). Giai đoạn mới, Việt Nam phải tập trung vào tính thực chất, tạo ra tác động thực tế đến kinh tế - xã hội, thay vì chỉ dừng lại ở các kết quả trung gian.
Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân, 5 năm tới sẽ là giai đoạn chúng ta phải chuyển đổi số ở mức độ sâu rộng hơn với trọng tâm là tạo ra giá trị kinh tế xã hội cụ thể. "Mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số giai đoạn sau này là phải chuyển hóa được những thành quả số hóa thành tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện hiệu quả quản trị và chất lượng ra quyết định ở mọi cấp. Nói cách khác, chúng ta phải hướng tới kết quả cuối cùng, đo bằng lợi ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế," ông nói.
“Chúng ta tin tưởng, công cuộc chuyển đổi số số quốc gia sẽ gặt hái được thành tựu to lớn năm 2025 và những năm tiếp theo. Nhanh hơn để không lỡ nhịp thời đại, hiệu quả hơn để mỗi nguồn lực đều phát huy tối đa giá trị, gần dân hơn để mọi người dân Việt Nam đều chung hưởng thành quả phát triển. Đó chính là con đường chuyển đổi số toàn diện mà chúng ta đã và sẽ kiên định thực hiện," Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân khẳng định.
Cũng tại buổi lễ, Bộ KH&CN cũng đã tôn vinh các tập thể, cá nhân có cách làm hay, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, ghi nhận những đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho tiến trình chuyển đổi số của đất nước.
Đồng thời, Bộ KH&CN cũng đã công bố kết quả xếp hạng mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau 4 năm triển khai, TP Hà Nội lần đầu tiên đứng đầu về mức độ Chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp theo là TP Huế xếp thứ 2 và TP Hải Phòng xếp thứ 3.
Chỉ số DTI hằng năm được xem là căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 7/12, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với sự tham dự của 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 150.000 đoàn viên, người lao động toàn tỉnh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Quang Hùng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
Hương Trà
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Vân
Hương Giang
T.Vân
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Văn Thanh
Trung Hà
Thái Minh - Huy Trần
Cảnh Nhật
Trung Hà
Văn Thanh
Hữu Anh
Minh Tân