Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 03/03/2014 - 09:49
(Thanh tra) - Từ sau Tết Giáp Ngọ đến nay, trên thị trường khu vực miền Trung, giá thuốc lá hiệu White Horse (con ngựa trắng) của Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tăng vùn vụt. Nếu như trước Tết, giá bán lẻ từ 20-22 ngàn đồng/gói, sau đó tăng lên 22-25 ngàn đồng/gói. So với các loại thuốc lá khác, đây là thuốc có giá tăng cao nhất trên thị trường.
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Nguyên nhân, theo quy định về phòng, chống độc hại từ thuốc lá, bắt đầu từ đầu năm 2014, các nhà sản xuất buộc phải in hình cảnh báo tác hại kèm dòng chữ “Hút thuốc dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn” trên phần đầu vỏ bao khi xuất xưởng và tiêu thụ ra thị trường. Do vậy, người tiêu dùng cảm thấy ớn lạnh khi cầm trên tay vỏ bao này, do chưa thể từ bỏ thuốc lá được; đồng thời, nhiều người săn lùng tìm mua bằng được loại thuốc lá vỏ bao cũ để sử dụng. Thế là, các nhà kinh doanh có dịp “làm giá” dễ dàng móc túi khách hàng, bằng cách nâng giá bán lẻ các bao thuốc cũ còn tồn đọng, vì vỏ bao loại này chỉ ghi dòng chữ “Hút thuốc gây ung thư phổi”, không có in kèm tấm hình ghê rợn. Trong khi đó, đại diện nhà sản xuất cho rằng, chất lượng sản phẩm thuốc lá White Horse thuộc 2 loại vỏ bao trên đều như nhau và giá cả không thay đổi.
Như vậy, mỗi bao thuốc lá nhãn hiệu White Horse cũ, người tiêu dùng đã bị thiệt khoảng 5 ngàn đồng so với bao thuốc lá mới. Đề nghị các nhà quản lý thị trường cần sớm kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng “bắt chẹt” người tiêu dùng như chúng tôi vừa nêu trên.
N.P
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập Tổ giám sát thường xuyên đối với công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại Nghệ An không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai mà còn thể hiện quyết tâm đưa nguồn lực đang bị “đóng băng” trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và không hợp thức hóa sai phạm.
Văn Thanh
(Thanh tra) - TP Đồng Nai đang triển khai nhiều giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, phấn đấu đưa năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 60% vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.
Cảnh Nhật
Thái Nam
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
T.Vân
T.V
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Hương Giang
Thanh Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Trần Quý