Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giải quyết việc làm cho người lao động ở TP Bắc Ninh

Thứ sáu, 26/04/2013 - 17:35

(Thanh tra)- Mấy năm gần đây mức tăng dân số cơ học ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, khá cao. Cùng với đó là tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, nhiều diện tích đất nông nghiệp đã được chuyển đổi mục đích sử dụng sang xây dựng các công trình giao thông, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp... Trong khi đó, kinh tế năm 2012 lại suy giảm làm nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh khó khăn buộc phải sa thải bớt nhân công. Do vậy, tình trạng lao động thiếu và không có việc làm đang là vấn đề nóng của toàn xã hội, tác động trực tiếp đến kết quả xóa đói, giảm nghèo và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều DN, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động TP.

Đến nay, TP Bắc Ninh đã triển khai Đề án Giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) được 2 năm, trong đó nổi bật là TP vận dụng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả như dạy nghề, hỗ trợ NLĐ vốn để sản xuất, kinh doanh, tìm nguồn tuyển dụng lao động, xuất khẩu lao động.
 
Với lực lượng nòng cốt là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề cùng với các trường dạy nghề trên địa bàn; Trung tâm Khuyến nông và các đoàn thể quần chúng như: Hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân... cùng nhau vào cuộc, nhờ vậy mà mỗi năm TP đã tổ chức được từ 30 - 40 lớp học nghề thu hút gần 900 - 1.200 học viên và mở trên 40 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn NLĐ.

Ngoài ra, TP còn phối hợp với các xã, phường tổ chức xuất khẩu lao động hoặc liên hệ với các DN trên địa bàn tổ chức tuyển dụng, bình quân mỗi năm hơn 1.350 lao động.

Các đoàn thể trong TP cũng tích cực tìm nhiều cách tạo việc làm, tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội giúp hội viên vay hàng trăm tỷ đồng để giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

TP còn tranh thủ khai thác nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia Giải quyết việc làm qua các dự án đầu tư trên địa bàn để hỗ trợ NLĐ...

Bằng các biện pháp tích cực trên, hằng năm TP Bắc Ninh đều thực hiện vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm: Năm 2010, giải quyết được 5.150 lao động, xuất khẩu 270 lao động, vượt 14,44% so kế hoạch; năm 2011, giải quyết được 5.100 lao động, xuất khẩu 184 lao động; năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế gặp khá nhiều khó khăn song TP vẫn tạo việc làm cho 5.200 lao động, xuất khẩu 120 lao động. Tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn TP đã có trên 1.000 DN thuộc các loại hình khác nhau hoạt động, thu hút trên 20.000 lao động, nhiều DN thu hút đến hàng nghìn lao động như: May Đáp Cầu, May Việt Hàn, Tập đoàn Dabaco…

Cùng với đó, hoạt động kinh doanh thương mại  dịch vụ của các hộ kinh doanh cá thể tại các khu phố và hệ thống chợ ở các xã, phường, khu du lịch và các di tích lịch sử, lễ hội trên địa bàn TP cũng đã kéo được hàng nghìn nhân khẩu tham gia.

Riêng năm 2012, TP đã cấp gần 1.000 giấy phép kinh doanh cho các hộ cá thể. Đặc biệt, năm 2012, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho 121 dự án của TP vay vốn giải quyết việc làm với mức vốn lên đến 4,4 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới, nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động.

Bên cạnh những kết quả khả quan, trong việc giải quyết việc làm ở TP Bắc Ninh còn một số khó khăn đó là: Vay vốn để sản xuất, kinh doanh và áp dụng nghề học còn gặp khó khăn, do nguồn vốn vay không đủ cho đầu tư. TP chưa nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng lao động của DN để liên kết, phối hợp trong tuyển dụng, đào tạo lao động cho các xã, phường sát với khả năng và đạt kết quả hơn. Một số cơ sở dạy nghề trên địa bàn chất lượng đào tạo còn chưa cao, chưa theo kịp nhu cầu thị trường nên đào tạo ra không tìm được việc làm hoặc có làm song cũng không tồn tại được…

Để giải quyết tốt hơn vấn đề việc làm, TP Bắc Ninh đang tiến hành thực hiện các chương trình đào tạo nghề, tập huấn nghiệp vụ và truyền nghề sát thực tế, đáp ứng với nhu cầu thị trường theo đúng giải pháp mà Đề án Giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2015 đã xây dựng. Mặt khác, TP tiếp tục tạo môi trường thông thoáng về cơ chế để các DN trong cụm công nghiệp của TP cũng như của tỉnh đang đầu tư xây dựng sớm đi vào hoạt động. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cần được hướng dẫn sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên doanh văn minh hiện đại thành khu và theo dãy phố… Với nhiều giải pháp đồng bộ như vậy, mục tiêu mỗi năm TP giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động theo Đề án là hoàn toàn khả thi.


ThS Khổng Văn Thắng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.

Hà Vân

19:06 21/12/2025
Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

09:40 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm