8 dự án tiềm năng, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ

Huyện Krông Năng nằm ở phía Bắc tỉnh Đắk Lắk, có tuyến Quốc lộ 29 và tỉnh lộ 3 đi qua. Ngoài ra, địa phương này có hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội cho việc thông thương hàng hoá, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành, nghề khác nhau.

Vừa qua, Cụm công nghiệp Krông Năng của huyện Krông Năng đã được đưa vào phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, Cụm công nghiệp Krông Năng đặt tại xã Phú Xuân, diện tích 75 ha.

leftcenterrightdel
 Buổi làm việc của chính quyền địa phương và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam về vấn đề bàn giao đất để thực hiện Cụm công nghiệp Krông Năng

Để tập trung đẩy mạnh phát triển KTXH, gắn với đảm bảo ANQP theo tiềm năng lợi thế của địa phương, huyện Krông Năng đã triển khai thu hút, xúc tiến đầu tư. Theo đó, UBND huyện đã bổ sung danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Krông Năng giai đoạn 2021-2025, với 8 dự án, tổng diện tích trên 500ha, dự kiến tổng vốn đầu tư 920 tỷ đồng. Cụ thể như: Điểm du lịch thác Thủy Tiên, xã Ea Púk, dự kiến tổng mức đầu tư (TMĐT) khoảng 50 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng chợ Ea Tóh, dự kiến TMĐT khoảng 100 tỷ đồng. Khu tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tại thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, TMĐT khoảng 50 tỷ đồng. Xây dựng chợ xã Ea Púk, TMĐT khoảng 5 tỷ đồng; xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Ea Púk, TMĐT khoảng 55 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Huyện Krông Năng tập trung đẩy mạnh phát triển KTXH, gắn với đảm bảo ANQP theo tiềm năng lợi thế của địa phương

Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai các thủ tục thu hồi đất để thu hút đầu tư để triển khai các dự án: Dự án Khu sản xuất, chế biến, nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung xã Phú Lộc và xã Ea Hồ 239,35 ha. Dự án Khu trung tâm hành chính mới xã Dliêya 11,78 ha. Dự án Khu trung tâm hành chính huyện 70,91 ha. Khu dân cư đồi thông xã Phú Lộc 4,5 ha...

Ông Vũ Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện Krông Năng cho biết, trong năm qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút các dự án đầu tư; đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực của địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo đà thúc đẩy phát triển KTXH, đảm bảo QPAN trên địa bàn huyện. 

Cùng với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, huyện Krông Năng bước vào thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) ước đạt 9.750 tỷ đồng, tăng 11,23% so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn so với kịch bản đề ra (năm 2023 là 7-8%). Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2023 ước đạt 2.400 tỷ đồng; do đó quy mô nền kinh tế cơ bản ổn định, duy trì ở mức khá, các khu vực đều có tăng trưởng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng định hướng, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND xã Phú Lộc được xây dựng khang trang

5 năm liền giữ ngôi “Á quân” trong cải cách hành chính

Trong năm 2023, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì phát triển; sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 vượt kế hoạch đề ra, sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu; Dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi được kiểm soát, cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời các chế độ, chính sách cho người nghèo, người có công... Tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, không để xảy ra các hoạt động phức tạp về ANTT; Quốc phòng thường xuyên được củng cố, tăng cường và giữ vững ổn định.

“Huyện Krông Năng đang còn nhiều dư địa để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư như: Công nghiệp, Nông nghiệp, Du lịch… Phía địa phương cam kết nổ lực tạo điều kiện cho nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật” – Ông Vũ Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện Krông Năng nhấn mạnh.

Song song với việc thúc đẩy phát triển Kinh tế - Văn hóa, Xã hội giữ vững QPAN; đồng thời tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, UBND huyện Krông Năng quán triệt, chỉ đạo các địa phương, cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính (CCHC). Theo chỉ số CCHC được UBND tỉnh Đắk Lắk công bố và xếp loại hàng năm thì trong 5 năm liền trở lại đây chỉ số CCHC của huyện Krông Năng đều xếp hạng 2/15 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố, luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

leftcenterrightdel
 Huyện Krông Năng còn có tiềm năng lớn về phát triển du lịch

Kế hoạch CCHC nhà nước thời gian tới của huyện với trọng tâm là: “Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả cải cách hành chính”, UBND huyện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; tiếp tục đảm bảo 100% văn bản của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên iDesk được ký số nhằm tiết kiệm thời gian chi phí, đồng thời cố gắng đưa ra những sáng kiến, giải pháp mới nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả, năm 2022 năng lực chỉ đạo điều hành của UBND huyện được UBND tỉnh xếp vị trí thứ 1/15 huyện, thị xã, thành phố, công tác CCHC tiếp tục giữ vững thứ 2/15. Chuyển đổi số của huyện đã có sự chuyển biến tích cực, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến; 100% văn bản của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên iDesk được ký số. Chuyển đổi số xếp hạng vị trí thứ 4/15 huyện, thị xã, thành phố.

Tuấn Nguyễn