Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 24/03/2011 - 10:10
(Thanh tra) - Theo các nhà nghiên cứu, là khu vực đang phát triển đầu tiên phát huy được những cơ hội mà toàn cầu hóa mang lại, Đông Nam Á hiện đang phải tính toán cái giá mà nó phải trả. Đông Nam Á đang phải đối mặt với những thách thức nào, về kinh tế và văn hóa, làm thế nào để tiếp tục phát triển?... Đó là những vấn đề sẽ được đặt ra và bàn thảo tại hội thảo “Đông Nam Á ngày nay: Thách thức?”.
18h ngày 24/3 tới, tại Trung tâm Văn hóa Pháp sẽ diễn ra buổi hội thảo Đông Nam Á ngày nay: Thách thức? Người thuyết trình là bà Sophie Boisseau du Rocher, nghiên cứu viên tại Trung tâm châu Á, trường Đại học Khoa học Chính trị Pháp.
Theo các nhà nghiên cứu, là khu vực đang phát triển đầu tiên phát huy được những cơ hội mà toàn cầu hóa mang lại, Đông Nam Á hiện đang phải tính toán cái giá mà nó phải trả.
Mặc dù phát triển kinh tế năng động, nhưng vẫn có những bất ổn đủ loại. Các nhà nghiên cứu đặt vấn đề, hiện trạng của Đông Nam Á có cảnh báo tới những gì đang diễn ra ở những khu vực đang phát triển kém thành công hơn không ?

Nghiên cứu viên Sophie Boisseau du Rocher
Vẽ ra một bức tranh đa sắc phản ánh sự đa dạng và phức tạp ở các địa phương, tác giả điểm xuyết một vấn đề trọng tâm đối với tương lai của các khu vực đang phát triển: Làm thế nào để tạo sự hài hòa giữa khoảng thời gian dài xây dựng chính trị xã hội và dân chủ và khoảng thời gian ngắn, cấp bách và bất bình đẳng của áp lực phát triển kinh tế ?
Nghiên cứu viên Sophie Boisseau du Rocher đã quan sát sự tiến triển của Đông Nam Á từ 10 năm nay. Những vấn đề bà đưa ra đi ngược lại những gì người ta thường nói về những mối quan hệ “hẳn là tích cực” giữa hai tiến trình toàn cầu hóa và phát triển bền vững.
Từ đó, bà chỉ ra những thách thức mà Đông Nam Á phải đối mặt. Trước hết là thách thức của một sự toàn cầu hóa kinh tế ưu tiên quan tâm đến vốn quốc tế để sinh lợi nhanh và áp dụng những chính sách xuất khẩu cạnh tranh. Theo diễn giả, nếu như lúc đầu các nước như Thái Lan, Philippin hay Inđônêxia hưởng lợi thì dần dần họ bị mắc bẫy trong một quá trình phục vụ cho lợi ích cá nhân chủ nghĩa mà không đầu tư vào những công cụ phục vụ sự phát triển bền vững, nhất là giáo dục. Hậu quả tất yếu là các cơ sở công nghiệp địa phương yếu kém, người lao động thiếu kỹ năng…
Bên cạnh đó là sức ép của Trung Quốc. Trung Quốc ngày càng xuất khẩu nhiều hàng chế biến sang Đông Nam Á, đẩy nhanh tiến trình xóa bỏ công nghiệp và kìm hãm khu vực này trong vị trí truyền thống là xuất khẩu nguyên liệu. Sophie Boisseau du Rocher phân tích, trước mắt, xích lại gần Trung Quốc cho phép góp phần tăng trưởng, nhưng tăng nguy cơ biến thành vệ tinh…
Qua phân tích, nghiên cứu viên đặt ra một vấn đề cơ bản: Làm thế nào để tiếp tục hướng tới phát triển? Các nước phát triển không phải lúc nào cũng hiểu được tầm quan trọng của những biến đổi và chỉ nhận thấy thay đổi bề ngoài, thậm chí đôi khi còn không chú ý đến khía cạnh văn hóa.
ĐD
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với những đóng góp nổi bật cho hoạt động xuất khẩu ngành sữa và vai trò tiên phong đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được Bộ Công Thương trao Bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu.
Uyên Phương
(Thanh tra) - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, giảm phát thải khí nhà kính không còn là khẩu hiệu mà trở thành yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp. Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là ví dụ điển hình góp phần giảm phát thải khí nhà kính
T.Vân
PV
Đan Quế
Hoàng Hưng
Kim Thành
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV