Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/10/2011 - 20:58
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ ưu tiên 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp càphê vay để sản xuất, kinh doanh trong niên vụ 2011-2012.
Thu hoạch càphê ở vùng chuyên canh càphê huyện Đắk hà, tinrnh Lâm Đồng.(Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVBN)
Ưu đãi này nằm trong nội dung của thỏa thuận hợp tác vừa được Techcombank ký với Hiệp hội Càphê-Cacao Việt Nam (Vicofa) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp càphê Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Ngoài việc hỗ trợ về nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, Techcombank và Vicofa sẽ thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin về: thị trường, xu hướng giá càphê nội địa và thế giới; thị trường tiền tệ và lãi suất; các quy định, chính sách của Nhà nước và dự đoán về triển vọng của ngành… Từ đó, hai bên thống nhất đưa ra giải pháp quản trị rủi ro và định hướng phát triển kinh doanh phù hợp với chính sách, xu thế thị trường trong từng thời kỳ.
Đặc biệt,Techcombank cùng Vicofa triển khai thí điểm xây dựng mô hình “liên kết 4 nhà:” nhà nông (người trồng càphê)-doanh nghiệp kinh doanh càphê-Techcombank và Vicofa để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị của cà phê Việt Nam.
Techcombank và Vicofa đã có mối quan hệ gắn bó trong gần 10 năm qua. Tính đến thời điểm này, Techcombank đã phục vụ hơn 70 doanh nghiệp càphê trong số gần 150 thành viên Vicofa (bao gồm cả doanh nghiệp có nguồn vốn trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
(TTXVN/Vietanm+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với diện tích sản xuất gần 1.600 ha, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu nâng sản lượng muối lên 76.000 tấn/năm vào năm 2030. Cùng với mở rộng sản xuất muối trải bạt, địa phương sẽ đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ và bảo tồn nghề muối truyền thống gắn với du lịch.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.
Uyên Phương
B.S
Hồng Phượng
Hòa Bình
PV
Trung Hà
Nhật - Huyền
Theo TTXVN
Phú Đức
Nhật Huyền
Theo TTXVN
Dương Nguyễn
Theo TTXVN
Trần Kiên